Ánh Viên cùng em trai giành 4 HCV tại giải bơi VĐQG

Bảo Bình , 19:48 25/12/2021 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên và em trai Nguyễn Quang Thuấn đã mang về 4 HCV cho đoàn Quân đội ở ngày thi đấu đầu tiên của Giải bơi vô địch quốc gia 2021.

Dù không còn thi đấu cho đội tuyển bơi quốc gia nhưng Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn cùng đoàn Quân đội tham dự giải bơi VĐQG 2021 diễn ra tại Đà Nẵng. Ở ngày thi đầu tiên, Ánh Viên đã giành HCV 100m tự do với thành tích 57,98 giây. Sau đó, Ánh Viên tiếp tục giành chiến thắng ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân với thành tích 2 phút 22,97 giây. 

Thành tích của Ánh Viên ở cả hai nội dung này dù đều kém xa kỷ lục quốc gia do chính cô đã tạo ra. Bên cạnh đó, em trai của Ánh Viên là VĐV Nguyễn Quang Thuấn cũng xuất sắc giành HCV 400m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 23,52 giây. Thành tích của VĐV mới 15 tuổi khá tốt khi chỉ kém ĐKVĐ SEA Games, kỷ lục gia Trần Hưng Nguyên gần 3 giây. 

"Tiểu tiên cá" Ánh Viên cùng em trai ẵm 4 HCV tại giải bơi VĐQG  - Ảnh 1.

Chị em Ánh Viên giành 4 HCV (Ảnh: FBNV)

Ở nội dung bơi tiếp sức 4x200m tự do nam nữ, Ánh Viên và Quang Thuấn cùng các đồng đội Nguyễn Thị Bích Ngọc và Mai Trần Tuấn Anh giành thêm một HCV nữa cho đoàn Quân Đội với thành tích 8 phút 12 giây 86, đánh bại đội á quân Đà Nẵng tới gần 8 giây.

Tổng kết sau ngày đầu tiên, sự góp mặt của chị em Ánh Viên đã giúp đoàn Quân đội đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu đầu tiên với 4 HCV, 2 HCĐ. Hai vị trí tiếp theo là Đà Nẵng (1 HCV, 2 HCB) và An Giang (1 HCV, 2 HCĐ).

Giải bơi, lặn VĐQG diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30/12. Giải năm nay sẽ có sự tham dự của 33 đoàn (16 đoàn dự môn bơi, 17 đoàn dự môn lặn) với 260 VĐV; trong đó có khoảng 150 VĐV sẽ tranh tài ở môn bơi.