Andrew Wiggins tiết lộ lợi thế “cực ảo” khi được chơi bên cạnh Stephen Curry

Mây , 09:31 19/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chơi bóng bên cạnh Stephen Curry rõ ràng là một cơ may với mọi cầu thủ thế nhưng còn đó một lợi thế cực hài.

 Chắc chắn việc được thi đấu bên cạnh một trong những cầu thủ chắc suất Hall of Fame tương lai là điều không phải ai nào cũng có diễm phúc. Đặc biệt khi đó còn là tay ném xuất sắc nhất mọi thời đại và nhà cách mạng bóng rổ hiện đại Stephen Curry. Kinh nghiệm và kỹ năng chắc chắn là món quà quý báu “bếp trưởng” có thể truyền tới các đồng đội. Tuy nhiên theo Andrew Wiggins, sở hữu Stephen Curry trong đội còn mang đến lợi thế khác.

Andrew Wiggins tiết lộ lợi thế “cực ảo” khi được chơi bên cạnh Stephen Curry - Ảnh 1.

Stephen Curry luôn chiếm được cảm tình đến từ NHM khắp nơi

Sau chiến thắng trước Brooklyn Nets, Andrew Wiggins đã bước vào phòng họp báo và đưa ra một nhận định khá thú vị về người tiền bối. Anh cho rằng ngoài việc bản thân liên tục thoáng do Stephen Curry đã thu hút mọi sự chú ý của đối phương, vẫn còn một lợi ích vô cùng lớn khác không nhiều người chú ý: “Mỗi khi chúng tôi thi đấu trên sân khách, có không ít khán giả bản địa cổ vũ cho Warriors. Chơi bóng cùng Steph quả thật nhiều lợi ích mà”.

Bản thân Stephen Curry cũng tỏ ra khá bất ngờ với điều này. Ngôi sao dễ mến vừa cười vừa cho hay: “Thực sự là bản thân tôi còn cảm thấy kỳ lạ nữa kia. Nhưng mà điều ấy thực sự mang đến niềm vui cho cả đội. Tất cả chúng tôi thực lòng biết ơn sự ủng hộ của khán giả”.

CĐV Nets cũng cổ vũ cho Stephen Curry

Quả thật Stephen Curry không đơn thuần chỉ là người cầm đuốc soi đường cho bóng rổ hiện đại, anh còn mang đến cho NHM thứ bóng rổ đẹp mắt và giải trí hơn hẳn so với thế hệ cũ. NBA kể từ ngày có mặt “bếp trưởng” đã ít bạo lực lẫn thô bạo hẳn. Chưa bàn cãi đến việc đó có phải điều tốt hay không, thế nhưng có một điều chắc chắn rằng khán giả thích điều này. Chẳng thế mà trận đấu vừa rồi không phải lần đầu tiên tay ném sinh năm 1988 nhận được sự tán thưởng trên sân khách.

Vào hồi tháng 4 vừa qua khi hành quân tới Philadelphia gặp Sixers các fan hâm mộ bóng rổ nơi đây đã không ngớt lời hô vang MVP dành tặng Stephen Curry mặc cho siêu sao số 30 đang đốt cháy rổ đội nhà. Đây là sự công nhận những gì Stephen Curry đang cống hiến hết sức mình dành tặng NHM bóng rổ khắp thế giới.

Stephen Curry được CĐV Sixers hô "MVP"

Không chỉ khán giả, đối thủ cùng phải ngả mũ thừa nhận sự xuất sắc nơi tập thể do Stephen Curry lĩnh xướng. Người đồng đội cũ của “bếp trưởng” là Kevin Durant cũng phải thừa nhận về khả năng của đối thủ: “Đây chỉ là một trận đấu giai đoạn vòng bảng mà thôi, ý tôi là tất cả mới thi đấu chưa được 20 trận. Bản thân không muốn đặt quá nhiều áp lực lên cả đội rồi gọi đây là trận chung kết sớm. Thế nhưng rõ ràng Warriors hiện đang là tập thể xuất sắc nhất giải và chơi bóng ở đẳng cấp rất cao”.

Câu hỏi tiếp theo đang nảy ra trong đầu mọi người hiện tại không gì khác ngoài việc liệu danh hiệu MVP năm nay có thuộc về cầu thủ sinh năm 1988 được hay không. NHM lẫn các chuyên gia có vô vàn lý do ủng hộ cho Stephen Curry trong cuộc đua tới MVP 2022. Từ trước đến nay, tại NBA có một luật bất thành văn rằng các MVP thường sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng sở hữu thứ hạng cao. Giờ đây Golden State Warriors đã không còn ngụp lặn như mùa trước, liệu đây có phải dấu hiệu cho danh hiệu MVP thứ ba cho Steph.