7 nạn nhân xấu số của "lời nguyền Kardashian - Jenner" tại NBA: Devin Booker liệu có thể hoá giải?

BHAT , 16:02 27/05/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Gia đình Kardashion - Jenner thường mang đến vận xui cho các cầu thủ tại NBA có mối quan hệ tình cảm với họ.

Nếu ở NBA có một số đội bóng giàu quyền lực như New York Knicks hay Los Angeles Lakers,... thì trong giới Hollywood, một trong những thế lực ấy là nhà Kardashian - Jenner. Tại sao fan lại ví gia đình này như một vương triều? Điều đó không chỉ bởi vì họ sở hữu khối tài sản cực khủng mà còn bởi độ phủ sóng, tầm ảnh hưởng và đặc biệt là những câu chuyện nội bộ đầy thị phi.

"Lời nguyền Kardashian - Jenner" ám chỉ vô số những cầu thủ NBA có phong độ "xuống dốc không phanh", thậm chí đánh mất tiền tài, danh vọng và sự nghiệp khi dính vào "drama" tình ái với những thành viên trong gia đình này. Cùng điểm mặt những nạn nhân xấu số của "hiện tượng kỳ bí" này.

7 nạn nhân xấu số của "lời nguyền Kardashian - Jenner" tại NBA: Devin Booker liệu có thể hóa giải? - Ảnh 1.

Những cô gái nhà Kardashian - Jenner được ví như "mật ngọt chết người" bởi ngoài sở hữu nhan sắc xinh đẹp, họ lại thường làm ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh bằng tai tiếng của mình

1. Lamar Odom

Lamar Odom và Tristan Thompson là một trong những nạn nhân đầu tiên của hiện tượng lạ ấy. Cựu cầu thủ Odom là chồng cũ của Khloe Kardashian, cô con gái thứ 3 trong gia đình Kardashian - Jenner. Những năm 2010, Odom đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau khi bảo vệ thành công chức vô địch NBA 2010 của Los Angeles Lakers và ẵm danh hiệu "Cầu thủ dự bị của năm".

Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm cưới Khloe, sự nghiệp của anh bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Đỉnh điểm, anh trở nên nghiện chất cấm và từng nhập viện trong tình trạng hôn mê vì sốc thuốc. Đáng buồn nhất là chính cô con gái ruột Destiny cũng lên án bố vì tình trạng nghiện ngập kéo dài.

Cuộc hôn nhân của Khloe và Lamar Odom có một kết thúc không mấy đẹp đẽ

2. Tristan Thompson

Tristan Thompson, chồng thứ hai của cô em gái "Kim siêu vòng ba" cũng không khá khẩm hơn. Trước khi đến với Khloe, cầu thủ 30 tuổi đang thi đấu rất tròn vai trong màu áo Cleveland Cavaliers. Sau khi về chung một nhà với gia đình Kardashian, Tristan không chỉ thi đấu kém hiệu quả và lu mờ ở vai trò trung phong Boston Celtics mà còn vướng vào vô số "drama" tình ái.

Đời tư "hợp tan tan hợp" của đôi vợ chồng đã trở thành miếng mồi ngon cho giới paparazzi đào bới và nếu Boston Celtics kết thúc sớm ở vòng loại Playoffs năm nay, nguy cơ bị đảo thải tại NBA đối với Tristan Thompson sẽ rất dễ dàng sau khi hết hạn hợp đồng với Celtics vào năm 2022.

Dù nhiều lần bị tố là "kẻ cắm sừng", Tristan Thompson vẫn được Khloe tha thứ. Hiện họ vẫn đang cùng chung sống và có một bé gái tên là True Thompson

3. James Harden

James Harden cũng dính dáng tới Khloe Kardashian khi cô nàng đang độc thân. Anh từng miêu tả 1 năm hẹn hò với người mẫu 8x là "khoảng thời gian tệ nhất cuộc đời" chỉ vì ngôi sao 31 tuổi không thể chịu được áp lực từ truyền thông.

Harden là một trong những cầu thủ hiếm hoi không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi "lời nguyền Kardashian - Jenner" khi anh vẫn giữ cho mình phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải 2015-16. Tuy nhiên khả năng phòng thủ của ngôi sao này đã mai một đáng kể. Ngay sau khi chia tay cô nàng Kardashian, anh nhanh chóng lấy lại phong độ và trở thành MVP của mùa giải tiếp theo.

James Harden và Khloe từng bị cánh paparazzi "bắt quả tang" tình tứ ở nơi công cộng

4. Kris Humphries

Về phía gương mặt vàng trong gia đình quyền lực, người đã giúp cái tên Kardashian - Jenner nổi danh, "Kim siêu vòng ba", ít ai biết trước khi cưới rapper Kanye West, cô nàng từng có một đời chồng với Kris Humphries. Cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài vỏn vẹn 72 ngày nhưng vẫn đủ để "gây sát thương" cho cựu cầu thủ NBA.

Sau khi cùng Kim ra toà, Kris Humphries đã trở thành cầu thủ bị ghét nhất giải đấu. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của họ được gia đình Kardashian - Jenner phanh phui trên show truyền hình thực tế "Keep Up With The Kardashians" khiến anh thường xuyên nhận được những tiếng la ó trên khán đài. Kể từ mùa giải đó, giá trị những bản hợp đồng cũng tỷ lệ thuận với phong độ của anh. Cuối cùng, cựu cầu thủ cũng không tránh khỏi kết cục bị "bay màu" khỏi giải đấu.

Cuộc hôn nhân giữa Kim và cựu cầu thủ NBA đã đi vào lịch sử khi chỉ kéo dài đúng 72 ngày

5. Chandler Parsons

Thế nhưng so với cô em gái Kendall Jenner thì sức sát thương của Kim và Khloe khó mà sánh bằng. Chân dài 9x từ lâu đã nổi tiếng với gu bạn trai là các ngôi sao bóng rổ. Bạn trai NBA đầu tiên của siêu mẫu Jenner là Chandler Parsons. Hai người bắt đầu hẹn hò và cũng sớm chia tay trong êm đẹp vào năm 2016.

Mặc dù sở hữu thành tích thi đấu không mấy ấn tượng, cầu thủ 32 tuổi vẫn ghi dấu ấn tại NBA với những bản hợp đồng lớn mà điển hình là con số 94,8 triệu USD (2,2 nghìn tỷ VNĐ) cho 4 năm khoác áo Memphis Grizzlies. Tuy nhiên, anh cũng không tránh khỏi "lời nguyền Kardashion - Jenner" khi liên tục dính chấn thương cả 2 đầu gối. Đầu năm 2020, tai nạn ô tô kinh hoàng đã chính thức đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh khi còn đang thi đấu cho Atlanta Hawks.

Chandler Parson và siêu mẫu nhà Jenner chỉ có một mối quan hệ ngắn ngủi

6. Blake Griffin

Sau Chandler, Kendall Jenner tiếp tục hẹn hò với Blake Griffin vào mùa hè năm 2017. Cặp đôi có 1 năm hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên sự nghiệp của anh trải qua khá nhiều thăng trầm. Trong 8 năm khoác áo Los Angeles Clippers, anh đã giúp đưa đội bóng vào Playoffs 6 năm liên tiếp, trong đó có 3 năm lọt vào vòng bán kết miền Tây. Tháng tư 2017, Blake ghi tên mình vào lịch sử Clippers, khi trở thành cầu thủ thứ 2 ghi tổng cộng hơn 10.000 điểm trong sự nghiệp.

Thế nhưng, nửa sau của mùa giải 2016-17 lại không mấy suôn sẻ với ngôi sao này. Blake đã bỏ lỡ 4 trận cuối trong series Playoffs vì chấn thương ngón chân cái. Sự vắng mặt của anh là một trong số những lý do khiến Clippers để thua Utah Jazz với kết quả 3-4. Mùa giải NBA tiếp theo, anh tiếp tục ngồi ngoài 2 tháng do dính chấn thương dây chằng giữa gối (MCL).

Kendall nhiều lần xuất hiện trên hàng ghế courtside để cổ vũ cho bạn trai lúc bấy giờ của mình

7. Ben Simmons

Góp mặt trong những mối tình tốn nhiều giấy mực của chân dài 25 tuổi phải kể đến ngôi sao Philadelphia 76ers. Kể từ khi hẹn hò hồi đầu năm 2018, cặp đôi có khoảng thời gian khá dài mặn nồng bên nhau. Cô nàng thường xuyên đến xem anh chơi bóng và thậm chí từng chia sẻ có ý định kết hôn với ngôi sao bóng rổ người Úc.

Tuy nhiên, lúc này, "lời nguyền Kardashian - Jenner" đã trở nên phổ biến tại NBA khiến NHM 76ers ra sức phản đối mối tình này. Và họ không sai. Năm 2019, Ben Simmons lần đầu được liệt kê vào danh sách All-Star và trở thành cầu thủ người Úc đầu tiên đạt được cột mốc này. Bên cạnh khả năng phòng thủ khét tiếng, khả năng tấn công của Ben cũng được cải thiện đáng kể khi anh đạt thành tích cao nhất sự nghiệp với 34 điểm, 17 assists trong cùng một mùa giải.

Cuối năm 2019, khi đại dịch Covid-19 lên đến đỉnh điểm cũng là lúc Ben Simmons và Kendall có dấu hiệu rạn nứt. Cặp đôi nhiều lần đối mặt với những tin đồn xuất hiện người thứ ba khiến "gương vỡ khó lành". Cùng khoảng thời gian đó, anh dính 2 chấn thương liên tiếp ở lưng và đầu gối và phải ngồi ngoài nhìn 76ers bị quét khỏi Playoffs bởi Boston Celtics sau 4 trận thua trắng.

Ben Simmons là một trong những mối tình sâu đậm nhất của chân dài Hollywood

8. Devin Booker

Không rõ cặp đôi Ben Simmons - Kendall Jenner chính thức chia tay vào lúc nào nhưng vào giữa năm 2020, siêu mẫu Hollywood đã nhiều lần được bắt gặp đi chơi với bạn trai mới, Devin Booker. Khác với tình cũ của cô nàng, phong độ của ngôi sao Phoenix Suns lại đi lên "như diều gặp gió". Tại vòng bảng 2019-20, anh đã có 7 trận đấu ghi trên 30 điểm, phá vỡ kỷ lục trong lịch sử đội bóng.

Đây cũng là mùa giải đầu tiên ngôi sao 24 tuổi được tham dự kỳ NBA All-Star. Ở giai đoạn Seeding Games, D-Book cùng đồng đội đã làm nên điều không tưởng với chuỗi 8 trận toàn thắng. Tuy Suns không thể ghi tên mình vào Playoffs nhưng họ đã tạo một bước đệm lớn để trở thành hạt giống số 2 miền Tây trong mùa giải năm nay.

Phải chăng Devin Booker sẽ là người hóa giải "lời nguyền Kardashian - Jenner" tại NBA?

Trong trận ra quân tại NBA Playoffs 2020-21 vừa qua, Devin Booker đã thả 34 điểm vào rổ của ĐKVĐ Los Angeles Lakers cùng với 8 assists và 7 rebounds trong chiến thắng 109-102. Phong độ tỏa sáng của ngôi sao 24 tuổi đã giúp Phoenix Suns trở lại Playoffs sau 11 năm vắng bóng và đây cũng là mùa Playoffs đầu tiên của bạn trai Kendall Jenner.

Bên ngoài sân bóng, cặp đôi cũng vô cùng mặn nồng và chưa có bất cứ vụ "drama" tình ái nào xảy ra sau 1 năm hẹn hò. Có thể Devin Booker - Kendall Jenner sẽ viết lên một câu chuyện cổ tích mới tại NBA. Phải chăng chàng cầu thủ trẻ của Phoenix Suns chính là chàng hiệp sĩ có thể hóa giải "lời nguyền" của gia đình thị phi Kardashian - Jenner?