6 siêu “cò” kiếm tiền nhiều nhất thế giới bóng đá

Viết Huy , 22:29 24/07/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Mỗi lần thị trường chuyển nhượng mở cửa cũng là lúc những người đại diện có cơ hội gia tăng thêm giá trị khối tài sản của mình. Vậy chúng ta xem những siêu “cò” trên thế giới kiếm được bao nhiêu tiền qua mỗi thương vụ chuyển nhượng như vậy.

6 siêu “cò” kiếm tiền nhiều nhất thế giới bóng đá - Ảnh 1.

6 người đại diện cầu thủ kiếm nhiều tiền nhất do Forbes khảo sát

Các giao dịch chuyển nhượng cầu thủ không đơn thuần chỉ là việc hai câu lạc bộ có ý định muốn mua hoặc bán cầu thủ thống nhất giá cả là xong. Nó còn liên quan đến một bên trung gian mà chúng ta hay gọi đó là "cò" hoặc người đại diện cầu thủ.

Phần lớn ngôi sao bóng đá thế giới hiện tại đều có người đại diện cho riêng mình, họ có nhiệm vụ giúp cầu thủ tối ưu hoá nguồn thu nhập của mình từ lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác.

Nhắc đến người đại diện cầu thủ, có lẽ hai cái tên mà người hâm mộ bóng đá thế giới rất quen mặt nhiều năm trở lại đây là Mino Raiola và Jorge Mendes, sẽ chẳng sai nếu gọi hai người đàn ông này là siêu "cò".

Mino Raiola

Raiola đang là người đại diện của rất nhiều ngôi sao bóng đá thế giới như Paul Pogba, Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic hay Romelu Lukaku. Hiện tại siêu "cò" Mino Raiola đang trở thành người đại diện của khoảng 77 cầu thủ và ông đã kiếm được từ họ số tiền hoa hồng lên tới 70 triệu euro.

6 siêu “cò” kiếm tiền nhiều nhất thế giới bóng đá - Ảnh 2.

Raiola đang là người đại diện của khá nhiều ngôi sao bóng đá nổi tiếng thế giới, trong đó có Ibrahimovic (Ảnh: Getty)

Theo ước tính, số cầu thủ mà Raiola nắm trong tay có giá khoảng 928 triệu euro và cứ mỗi thương vụ chuyển nhượng cầu thủ mà ông tham gia, số tiền trung bình chảy vào túi người đàn ông 53 tuổi này rơi vào khoảng gần 1 triệu euro.

Gần đây, nếu theo dõi Erling Haaland, chúng ta hẳn sẽ biết Raiola đã phát đi thông báo với những đội bóng muốn có sự phục vụ của tiền đạo này rằng họ sẽ phải đồng ý với mức phí chuyển nhượng mà Dortmund đưa ra, đồng thời đáp ứng mức phí lót tay lên đến 34 triệu euro cho siêu "cò" này. Nói thế để thấy, ở mỗi thương vụ chuyển nhượng, siêu cò này kiếm được số tiền không hề nhỏ chút nào.

Jorge Mendes

Jorge Mendes quản lý tới 149 cầu thủ, trong đó người nổi bật nhất là siêu sao Cristiano Ronaldo. Theo ước tính, Mendes đã kiếm được khoảng tiền hoa hồng lên đến 87 triệu euro và trung bình 580 nghìn euro ở mỗi thương vụ giao dịch cầu thủ.

6 siêu “cò” kiếm tiền nhiều nhất thế giới bóng đá - Ảnh 3.

Ronaldo cho rằng Jorge Mendes luôn là người ảnh hưởng rất nhiều tới quyết định của mình (Ảnh: Getty)

Có lẽ số tiền mà Mendes kiếm được đa số đến từ những ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha như Ruben Dias, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Diogo Jota hay Renato Sanches. Đặc biệt là Cristiano Ronaldo, bởi mỗi thương vụ chuyển nhượng của cầu thủ này thường có giá trị rất lớn, vì thế số tiền mà siêu cò này nhận được cũng không hề nhỏ.

Jonathan Barnett

Công ty đại diện ICM Stella Sport của Jonathan Barnett sở hữu 637 cầu thủ, giá trị của những cầu thủ này lên tới 1,32 tỉ euro. Họ đã kiếm được hơn 116 triệu euro từ những thương vụ của các ngôi sao đội tuyển Anh như Jack Grealish, Mason Mount, Luke Shaw, Jordan Pickford hay Ben Chilwell.

6 siêu “cò” kiếm tiền nhiều nhất thế giới bóng đá - Ảnh 4.

Jonathan Barnett là nhân vật có nhiều ảnh hưởng với bóng đá Anh (Ảnh: Getty)

Số tiền này không chỉ đến từ những thương vụ chuyển nhượng cầu thủ, mà nó còn đến từ những bản hợp đồng gia hạn của cầu thủ với câu lạc bộ chủ quản. Mặc dù có lượng khách hàng khá cao và phải chịu nhiều chi phí phát sinh, những công ty của Barnett vẫn đút túi trung bình khoảng 174 nghìn euro cho mỗi thương vụ chuyển nhượng.

Volker Struth

6 siêu “cò” kiếm tiền nhiều nhất thế giới bóng đá - Ảnh 5.

Volker Struth là cái tên ít nổi tiếng hơn nhưng ông vẫn kiếm được khoảng 34,8 triệu euro tiền hoa hồng từ công ty quản lí cầu thủ SportsTotal của mình. Khách hàng của Struth thường là những cầu thủ người Đức hoặc đang thi đấu tại Bundesliga, có thể kể đến vài gương mặt như Toni Kroos, Upamecano hay Sule. Hiện tại SportsTotal đang là đại diện của 80 cầu thủ, số tiền trung bình mà công ty này kiếm được từ mỗi thương vụ chuyển nhượng vào khoảng 438 nghìn euro.

Trimboli

Dù đang nắm trong tay khoảng 504 cầu thủ, đặc biệt có thể kể đến như Raphael Varane, Dele Alli, Son Heung min và Kyle Walker nhưng Trimboli lại không được quá nhiều người biết đến. Số tiền mà Trimpolo kiến được từ các thân chủ của mình là 24,36 triệu euro, trung bình ông sẽ đút túi khoảng 48,7 nghìn euro cho một thương vụ chuyển nhượng cầu thủ.

Meissa N'Diaye

Công ty Sport Cover của N'Diaye đang đại diện cho 31 cầu thủ, chủ yếu đến từ Pháp hoặc các nước châu Phi. Những gương mặt nổi tiếng mà ông đang nắm giữ có thể kể đến như Michy Batshuayi, Bẹnamin Mendy hay Wissam Ben Yedder.

6 siêu “cò” kiếm tiền nhiều nhất thế giới bóng đá - Ảnh 6.

Sport Cover đã kiếm được hơn 18,56 triệu euro tiền hoa hồng từ quỹ khách hàng tương đối nhỏ của mình, nhưng số tiền trung bình ông kiếm về từ mỗi thương vụ lại lên đến 610 nghìn euro.