4 cầu thủ có thể được hưởng lợi nếu HLV Ole Solskjaer bị MU sa thải

HOÀNG ANH , 14:29 26/10/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Lingard, Cavani, Alex Telles và Van de Beek là những cầu thủ có thể được hưởng lợi nếu MU sa thải Ole Solskjaer.

Bấy lâu nay, fan MU rất ức chế với sự nhu nhược của nhà cầm quân người Na Uy trên băng ghế chỉ đạo, đi kèm lối chơi thiếu bản sắc, dựa giẫm vào tỏa sáng cá nhân. Hình ảnh họ muốn thấy là tinh thần chiến thắng và sự máu lửa trong cách chỉ huy cầu thủ. Thảm bại xấu hổ và nhục nhã 0-5 trước Liverpool có thể là giọt nước tràn ly khiến Ole Solskjaer bị sa thải.

Chuyện Ole bị sa thải có thể là định mệnh không tránh khỏi và nó mang đến cơ hội cho nhiều cầu thủ "rũ bùn đứng dậy". Những cầu thủ gặp khó khăn dưới thời Ole Gunnar Solskjaer có thể nhận cơ hội mới để chứng tỏ bản thân. Hãy cùng xem 4 cầu thủ Man United sẽ được hưởng lợi nhiều nhất nếu Ole bị sa thải.

4. Jesse Lingard

4 cầu thủ có thể được hưởng lợi nếu HLV Ole Solskjaer bị MU sa thải - Ảnh 1.

Tiền vệ người Anh sắp hết hợp đồng vào cuối mùa giải và việc gia hạn hay không sẽ phụ thuộc vào thời gian thi đấu Lingard được trao. Dưới thời Ole Solskjaer, Jesse Lingard mài quần trên ghế dự bị, đó là lý do anh tạm lánh sang West Ham United để tìm lại chính mình.

Trong màu áo The Hammers, Jesse Lingard trông như một cầu thủ hoàn toàn khác. Tiền vệ sinh năm 1992 năng nổ, sáng tạo và quan trọng nhất là rất hiệu quả trước khung thành. Chỉ trong 16 lần ra sân ở Premier League, Lingard đã ghi 9 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo cho đội bóng phía đông thành London.

Trở lại MU, Lingard mang theo hy vọng được ra sân nhiều hơn, nhưng với sự xuất hiện của Jadon Sancho và phong độ ấn tượng của Mason Greenwood, Lingard vẫn chỉ là "siêu dự bị" trong mắt Ole, dù mỗi lần ra sân đều chơi tốt (đã có 2 bàn). 4 lần đá Ngoại hạng Anh từ đầu mùa nhưng trong đó là 0 lần đá chính.

Dưới sự dẫn dắt của HLV mới, Lingard có thể được trao cơ hội đá chính thường xuyên.

3. Alex Telles

4 cầu thủ có thể được hưởng lợi nếu HLV Ole Solskjaer bị MU sa thải - Ảnh 2.

Ole Solskjaer muốn tạo ra sức cạnh tranh mạnh mẽ cho vị trí hậu vệ trái của Luke Shaw. Ý đồ này dẫn đến việc ông mang về Alex Telles từ Porto, không chỉ cạnh tranh mà còn cung cấp phương án dự phòng và động lực mới cho đội hình.

Telles nổi tiếng ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, sở hữu khả năng tấn công cừ khôi và là chuyên gia trong những tình huống cố định. Telles có thể tung những đường tạt bóng tuyệt vời. Hạn chế lớn nhất của Telles là khả năng phòng thủ nhưng Shaw mùa này thủ cũng tệ không kém.

Hậu vệ trái người Anh thể hiện khả năng định hướng vị trí rất tệ, đó là một trong những lý do khiến Manchester United bị Liverpool vùi dập vào cuối tuần qua. Dù phạm sai lầm như vậy nhưng Shaw vẫn may mắn không bị Ole Gunnar Solskjaer cho ngồi dự bị. HLV kế nhiệm có lẽ không tử tế như vậy và nó có thể trở thành một cơ hội bất ngờ cho Telles.

2. Edinson Cavani

4 cầu thủ có thể được hưởng lợi nếu HLV Ole Solskjaer bị MU sa thải - Ảnh 3.

Chân sút kỳ cựu người Uruguay đã chơi tuyệt vời trong màu áo đỏ mùa giải trước, anh ghi tới 16 bàn thắng và kiến tạo 5 lần dù chỉ đá hơn nửa mùa giải. Cavani luôn thi đấu rất máu lửa mỗi khi được ra sân. Rất ít tiền đạo cắm có thể làm việc chăm chỉ như chân sút sinh năm 1987. Mặc dù công việc chính là ghi bàn, cầu thủ người Uruguay luôn thể hiện một nguồn năng lượng điên cuồng, chăm chỉ pressing và tham gia phòng ngự ngay cả khi đã 34 tuổi.

Tuy nhiên, Ronaldo bất ngờ xuất hiện và hạn chế tối đa thời lượng ra sân của Cavani. Sự góp mặt của siêu sao Bồ Đào Nha khiến việc lựa chọn tiền đạo trở nên khó khăn đối với Ole Gunnar Solskjaer. Huấn luyện viên của Manchester United buộc phải xếp Ronaldo đá chính trong mọi trận đấu và đôi khi đây không phải sự lựa chọn tốt nhất. Ronaldo nằm trong top tiền đạo ít chạy, ít pressing nhất châu Âu. Sự "lười biếng" này gây áp lực phòng ngự lên toàn bộ đội hình.

Không thể phủ nhận Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử và là một cỗ máy ghi bàn phi thường, tuy nhiên, Cavani trông có vẻ cần thiết với MU hơn Ronaldo. CR7 có thể bị bán đi khi HLV mới lên nắm quyền.

1. Van de Beek

4 cầu thủ có thể được hưởng lợi nếu HLV Ole Solskjaer bị MU sa thải - Ảnh 4.

Van de Beek có thể chơi ở vị trí số 6, số 8 và số 10 trên sân. Giống như tất cả cầu thủ khác trong danh sách này, sao trẻ 24 tuổi đang phải vật lộn để được ra sân. Mặc dù Ole Gunnar Solskjaer xác nhận vào đầu mùa giải rằng ông sẽ trao cơ hội nhiều hơn cho cựu tiền vệ Ajax, Ole đã không thực hiện đúng cam kết của mình.

Van de Beek đang thất vọng tột cùng với sự thất hứa của Ole, gần đây anh thể hiện sự bất mãn ra mặt. Sự ra đi của Ole có thể là điều may mắn cho tiền vệ người Hà Lan. Sẽ rất thú vị khi xem tiền vệ này chớp lấy cơ hội chứng tỏ bản thân như thế nào, nếu tình huống Ole bị sa thải trở thành sự thật.