11 kỷ lục có thể bị san bằng hoặc xô đổ ở World Cup 2018

ANH DŨNG , 09:00 11/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Thủ môn Essam El-Hadary có thể phá liền một lúc ba kỷ lục World Cup, trong khi Messi đứng trước cơ hội cân bằng kỷ lục đội trưởng ghi nhiều bàn nhất của Maradona.

Mueller

Mueller

11 kỷ lục có thể bị san bằng hoặc xô đổ ở World Cup 2018  - Ảnh 1.

1. Ba kỷ lục cao tuổi nhất: Chỉ cần được ra sân trong một trận bất kỳ của ĐT Ai Cập tại World Cup 2018, thủ môn Essam El-Hadary (45 tuổi, 5 tháng) sẽ phá liền lúc 3 kỷ lục gồm cầu thủ già nhất ra sân ở World Cup (Faryd Mondragon, Colombia - 43 tuổi, 3 ngày), đội trưởng lớn tuổi nhất (Peter Shilton, Anh - 40 tuổi, 292 ngày) và màn ra mắt ở tuổi cao nhất (David James, Anh - 39 tuổi, 321 ngày). Essam El-Hadary ra mắt Ai Cập từ năm 1996, đến nay anh đã có 158 trận ra sân. Thủ môn kỳ sinh năm 1973 còn già hơn 3 vị HLV dự World Cup năm nay gồm Aliou Cisse (Senegal, 42), Mladen Krstajic (Serbia, 44) và Roberto Martinez (Bỉ, 44).

11 kỷ lục có thể bị san bằng hoặc xô đổ ở World Cup 2018  - Ảnh 2.

2. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup: "Sòn sòn" ghi mỗi kỳ năm bàn, Thomas Mueller đã bỏ túi 10 bàn ở World Cup. Cần 6 bàn nữa để Mueller cân bằng kỷ lục 16 bàn của huyền thoại Miroslav Klose.

11 kỷ lục có thể bị san bằng hoặc xô đổ ở World Cup 2018  - Ảnh 3.

3. Đội trưởng ghi nhiều bàn nhất: Sút tung lưới đối phương thêm 2 lần nữa, Lionel Messi sẽ cân bằng kỷ lục của tiền bối huyền thoại Diego Maradona (6 bàn). Messi đã ghi 4 bàn tại World Cup 2014, thêm một bàn nữa anh sẽ san bằng thành tích của các tiền bối Gyorgi Sarosi, Uwe Seeler, Karl-Heinz Rummenigge và Lothar Matthaus.

11 kỷ lục có thể bị san bằng hoặc xô đổ ở World Cup 2018  - Ảnh 4.

4. Đội trưởng ra sân nhiều nhất ở World Cup: Thêm một kỷ lục nữa của Maradona bị đe dọa. Cây trường sinh Rafael Marquez của ĐT Mexico đã có 14 trận thi đấu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với băng thủ quân, chỉ kém kỷ lục của Maradona với khoảng cách 2 trận. Rafael Marquez cũng chuẩn bị phá luôn kỷ lục đội trưởng ra sân ở nhiều kỳ World Cup nhất (4 kỳ) do chính anh lập nên ở giải đấu năm 2014.

11 kỷ lục có thể bị san bằng hoặc xô đổ ở World Cup 2018  - Ảnh 5.

5. Cặp đấu có tổng số tuổi của hai HLV cao nhất lịch sử: Bốn năm trước, khi Uruguay và Anh gặp nhau ở vòng bảng World Cup 2014, tuổi của HLV Oscar Tabarez cộng với tuổi của HLV Roy Hodgson cho ra con số 134 năm 2 tháng, vượt qua kỷ lục 133 năm 9 tháng được lập nên bởi cặp HLV Otto Rehhagel (Hy Lạp) và Lars Lagerback (Thuỵ Điển) năm 2010. Tại giải lần này, HLV Oscar Tabarez có thể phá kỷ lục của chính mình nếu Uruguay của ông chạm trán Bồ Đào Nha của HLV Fernando Santos ở vòng 1/8. Nếu kịch bản này xảy ra, tổng số tuổi của 2 vị chiến lược gia sẽ là 135 năm 3 tháng.

11 kỷ lục có thể bị san bằng hoặc xô đổ ở World Cup 2018  - Ảnh 6.

6. Ghi 5 bàn trong 3 kỳ World Cup: Từ xưa đến nay mới chỉ có hai người ghi được 5 bàn trong 2 kỳ World Cup, đó là huyền thoại Teofillo Cubilas (Peru) với 5 bàn ở World Cup 1970 và 5 bàn ở World Cup 1978. Người tiếp theo là Miroslav Klose, anh lập thành tích xuất sắc này vào năm 2002 và 2006. Ở giải đấu năm nay, chỉ một người đủ khả năng lập kỷ lục cầu thủ đầu tiên ghi 5 bàn trong 3 kỳ World Cup. Đó chính là Thomas Mueller, người đã ghi 5 bàn ở cả World Cup 2010 và 2014.

11 kỷ lục có thể bị san bằng hoặc xô đổ ở World Cup 2018  - Ảnh 7.

7. Thủ môn có nhiều trận giữ sạch lưới nhất: Thủ môn Peter Shilton của Anh và Fabian Barthez của Pháp đang nắm kỷ lục này với 10 trận trắng lưới. Manuel Neuer nếu không để thủng lưới thêm 3 trận nữa sẽ cân bằng kỷ lục của các tiền bối.

11 kỷ lục có thể bị san bằng hoặc xô đổ ở World Cup 2018  - Ảnh 8.

8. HLV chiến thắng nhiều trận nhất: Chiến lược gia lừng danh Helmut Schoen thu về 16 chiến thắng cùng ĐT Tây Đức trong các kỳ World Cup từ 1966 đến 1978. HLV Joachim Loew nay đã có 11 chiến thắng qua 2 kỳ 2010 và 2014.

11 kỷ lục có thể bị san bằng hoặc xô đổ ở World Cup 2018  - Ảnh 9.

9. CLB cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho World Cup: Nếu Vincent Kompany kịp bình phục để dự giải, Manchester City sẽ vượt qua kỷ lục 15 cầu thủ dự World Cup năm 2006 của Arsenal. 16 cầu thủ Man City được gọi đi dự World Cup 2018 gồm: Fernandinho, Gabriel Jesus, Danilo, Ederson (Brazil), Kyle Walker, Fabian Delph, Raheem Sterling, John Stones (Anh), Nicolas Otamendi, Sergio Aguero (Argentina), Kevin De Bruyne, Vincent Kompany (Bỉ), Ilkay Gundogan (Đức), David Silva (TBN), Bernardo Silva (BĐN) và Benjamin Mendy (Pháp).

11 kỷ lục có thể bị san bằng hoặc xô đổ ở World Cup 2018  - Ảnh 10.

10. Thắng luân lưu nhiều nhất: Argentina và Đức đồng sở hữu kỷ lục này với 4 lần chiến thắng.

11 kỷ lục có thể bị san bằng hoặc xô đổ ở World Cup 2018  - Ảnh 11.

11. Chạm trán nhiều lần nhất: Brazil vs Thuỵ Điển, Đức vs Argentina thực sự là "oan gia ngõ hẹp" ở đấu trường World Cup. Thuỵ Điển gặp Brazil 7 trận nhưng 5 lần ôm hận và chỉ giành được 2 trận hoà. Đức và Argentina cũng 7 lần chạm trán, nhưng 3 trong số đó là những trận chung kết. Argentina đánh bại Đức ở chung kết 1986 nhưng thua hai trận chung kết 1990 và 2014. Trong 7 lần so tài, Argentina chỉ thắng được một trận.