VFF nhận án phạt gần 1 tỷ đồng, nặng chưa từng có trong lịch sử vì pháo sáng

Hiếu Lương , 14:34 15/05/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã đưa ra án phạt dành cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vì để CĐV đốt pháo sáng tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Theo quyết định kỷ luật đầu tháng 5/2019 của AFC, VFF nhận án phạt ở hai trận đấu U23 Việt Nam - U23 Indonesia và U23 Việt Nam – U23 Thái Lan với cùng lỗi để CĐV đốt pháo sáng trên SVĐ Mỹ Đình.

Ở trận đấu với U23 Indonesia, AFC xác định có 1 thiết bị gây cháy (pháo sáng) được sử dụng. Đây là lần vi phạm thứ 4 của CĐV Việt Nam trong các giải đấu do AFC tổ chức. Án phạt được đưa ra là 13.750 USD.

Đến trận đấu với U23 Thái Lan, 3 thiết bị gây cháy đã được đốt và 1 chai nước được xác định là ném từ khán đài vào trong sân. Số tiền phạt được AFC nâng lên thành 25.750 USD.

VFF nhận án phạt gần 1 tỷ đồng, nặng chưa từng có trong lịch sử vì pháo sáng - Ảnh 1.

CĐV đốt pháo sáng trên SVĐ Mỹ Đình tại vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: Tiến Tuấn.

Như vậy, VFF phải trả số tiền phạt 39.500 USD (khoảng 921 triệu đồng) vì những vi phạm diễn ra tại vòng loại U23 châu Á 2020. Đây là số tiền phạt lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Trước đó, VFF từng phải nộp phạt 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng) và 12.500 USD (khoảng 285 triệu đồng) do CĐV đốt pháo sáng tại vòng loại Asian Cup 2019 và ASIAD 2018.

Ở giải trong nước, pháo sáng vẫn là vấn đề nhức nhối với những nhà tổ chức giải. Mới đây, trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng tại V.League 2019 đã trở thành tâm điểm khi một nhóm CĐV đất cảng đốt rất nhiều pháo sáng và tạo nên khung cảnh đỏ rực một phần khán đài SVĐ Hàng Đẫy. Án phạt tối đa mà VFF có thể đưa ra chỉ là 70 triệu đồng dành cho Hà Nội FC và Hải Phòng.