VBA 2020 phải thay đổi bởi sự trở lại của Covid-19: Sau All-Star, 3x3, Preseason tiếp tục bị huỷ bỏ

HUY PHẠM , 22:15 26/07/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mùa giải VBA 2020 tiếp tục đứng trước khó khăn bởi sự tác động trở lại của dịch Covid-19 trong những ngày qua.

Khác với một số quốc gia và các vùng lãnh thổ khác trên thế giới vẫn đang gồng mình đấu tranh với đại dịch Covid-19, người dân Việt Nam gần như đã quên đi sự hiện hữu của dịch bệnh này trong 99 ngày vừa qua. Thế nhưng ở ngày thứ 100, Covid-19 đã quay trở lại với nhiều diễn biến phức tạp ở thành phố biển Đà Nẵng.

VBA 2020 phải thay đổi bởi sự trở lại của Covid-19 - Ảnh 1.

Tới ngày thứ 100, Việt Nam một lần nữa lại phải đau đầu trước đại dịch Covid-19. Ảnh minh hoạ: Tiến Tuấn.

Sau khi xác nhận thông tin và lịch trình di chuyển của bệnh nhân thứ 416, các cơ quan dịch tễ ở miền Trung tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới vào chiều 26/7. Một ở Đà Nẵng và một ở Quãng Ngãi, nâng tổng số ca nhiễm ở Việt Nam hiện nay lên 420.

Trong sáng 26/7, giải đấu thể thao hàng đầu là V-League, cùng hạng nhất quốc gia sẽ phải hoãn để đảm bảo an toàn, phòng tránh lây lan bệnh dịch. Điều này phần nào cũng thỏa đáng với những diễn biến căng thẳng tại thành phố Đà Nẵng. Điều này phần nào cũng ảnh hưởng tới những giải đấu thể thao khác, trong đó có giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA).

Là một trong những địa điểm tổ chức thi đấu VBA 2020 với sự góp mặt của đội bóng Danang Dragons, sự trở lại của Covid-19 hiển nhiên cũng ảnh hưởng tới quá trình khởi tranh mùa giải thứ 5, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2020 sau hàng loạt những thay đổi trước đó.

VBA 2020 phải thay đổi bởi sự trở lại của Covid-19 - Ảnh 2.

HLV Phan Thanh Cảnh chắc hẳn là người cũng đang khá đau đầu sau sự trở lại của Covid-19 ở thành phố biển này. Ảnh: Huy Phạm.

Ở thời điểm hiện tại, mặc dù chưa có bất cứ thông báo nào từ phía giải đấu, thế nhưng viễn cảnh đưa VBA 2020 trở lại chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Chia sẻ cùng Sport5, giám đốc điều hành giải đấu, ông Trần Chu Sa cho biết VBA sẽ phải tiếp tục thay đổi và đưa ra nhiều phương án nhằm đối phó với tình hình khó đoán của dịch bệnh.

"Hiện tại BLĐ chưa thể đánh giá được tình hình. Tuy nhiên nếu như vẫn diễn ra theo như dự kiến vào cuối tháng 9 tới đây, mùa giải sẽ khởi tranh mà không có giai đoạn tiền mùa giải" COO của VBA cho hay "Lý do cho sự thay đổi này bởi ngay sau khi mùa giải 2020 kết thúc, chúng tôi sẽ phải lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho mùa giải 2021, do đó sẽ không có thời gian cho những trận Preseason 2020".

"Ngoài ra, với việc phần lớn các cầu thủ nội binh đều đang nằm trong biên chế các đội bóng tỉnh thành sẽ tham dự giải vô địch Quốc gia diễn ra vào tháng 9 tới đây, điều này sẽ gây khó khăn cho 7 đội bóng tham dự VBA trong việc hội quân để chuẩn bị cho Preseason. Chính vì điều đó, năm nay chúng tôi sẽ bỏ qua giai đoạn này", ông Trần Chu Sa chia sẻ.

VBA 2020 phải thay đổi bởi sự trở lại của Covid-19 - Ảnh 3.

Ông Trần Chu Sa (bên phải) chia sẻ về sự thay đổi chưa từng có ở VBA 2020. Ảnh: VBA.

Bỏ qua Preseason là một trong những thay đổi khá đáng tiếc trong mùa giải thứ 5 của VBA. Lần đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam, những trận đấu tiền mùa giải sẽ không còn nữa, điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới khán giả.

Với các đội bóng và BTC, Preseason là khoảng thời gian giúp hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi chính thức khởi tranh mùa giải. Về phía NHM, đây cũng là những trận đấu họ có thể thưởng thức những pha bóng mãn nhãn hoàn toàn miễn phí khi tới các sân đấu.

Hy vọng đó sẽ là những mất mát cuối cùng mà VBA phải hứng chịu tới từ Covid-19, sau khi đã phải huỷ VBA Allstar và VBA 3x3 trong mùa giải kỷ niệm chặng đường 5 năm.