VBA 2020 tiếp tục đổi lịch thi đấu tới cuối năm bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

HUY PHẠM , 16:47 01/07/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trước những diễn biến phức tạp bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, BTC giải đấu VBA tiếp tục phải thay đổi lịch trình màu giải 2020 nhằm bảo toàn sức khoẻ cho cầu thủ.

Trong khi các giải đấu thể thao chuyên nghiệp khác tại Việt Nam đã chính thức quay trở lại, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2020 tiếp tục phải trì hoãn thời gian khởi tranh chính thức bởi những diễn biến căng thẳng về tình hình dịch bệnh trên thế giới.

Theo thông báo từ phía giải đấu gửi tới truyền thông, BTC VBA cho biết lịch trình bắt đầu VBA 2020 tiếp tục lùi lại so với mốc dự kiến đã phải trì hoãn trước đó. Qua đó, thời gian tổ chức dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng cuối năm 2020.

VBA 2020 tiếp tục thay đổi lịch thi đấu tới cuối năm bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Lý do về việc trì hoãn mùa giải VBA 2020 tới cuối năm được cho là hợp lý sau những thông báo mới nhất tới từ Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) tới toàn ngành hàng không cách đây không lâu.

Theo ICAO, từ 16/6 tới 16/9, Việt Nam vẫn không cấp phép chở khách quốc tế tới Việt Nam, trừ các trường hợp nhập cảnh mang tính chất ngoại giao, công vụ, chuyên gia, thương gia, lao động tay nghề cao hoặc những trường hợp đặc cách từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (Ban chỉ đạo).

Kết hợp với khó khăn trên, phần lớn nhân sự người nước ngoài đang ở rất nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Điều này gây thêm khó khăn cho việc sắp xếp phương tiện vận chuyển của BTC. Ngoài ra, với quy định phải cách ly bắt buộc 14 ngày khi nhập cảnh vào Việt Nam, càng khiến cho công tác chuẩn bị mùa giải bị kéo dài so với dự kiến ban đầu.

Thông báo trên đồng nghĩa với việc nguồn cầu thủ ngoại binh, gốc Việt cùng HLV của các đội bóng sẽ chưa thể có mặt tại Việt Nam, ít nhất là tới cuối tháng 9 tới đây. Tại VBA, những nhân tố trên có ảnh hưởng rất lớn tới sự thành công cũng như chất lượng của mùa giải.

VBA 2020 tiếp tục thay đổi lịch thi đấu tới cuối năm bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Thiếu vắng ngoại binh là điều không ai muốn nhìn thấy ở VBA. Ảnh: Tiến Tuấn.

Huấn luyện viên, vận động viên, giám sát viên cùng trọng tài nước ngoài là những nhân tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng chuyên môn và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp của giải đấu. Đặc biệt là ở yếu tố ngoại binh, đây cũng nhân tố quyết định nhiều nhất về sự cạnh tranh của giải đấu cũng như tính chất giải trí mà VBA hướng tới. Tổ chức một mùa giải mà thiếu vắng những điều trên rõ ràng không phải là điều giới thượng tầng của VBA mong muốn.

Ở thời điểm hiện tại, ngoài Cantho Catfish, Hanoi Buffaloes và Nha Trang Dolphins, các đội bóng còn lại đều đã có HLV trưởng tại Việt Nam. Với thông tin trên, rõ ràng việc đưa HLV Eric Weissling (Mexico) và Ryan Marchand (Mỹ) tới Việt Nam lúc này là điều bất khả thi. Về phía Cantho Catfish, viễn cảnh cũng tương tự nếu như BLĐ đội bóng tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Jordan Collins, đang sinh sống ở Bắc Carolina, Mỹ.

Tương tự như vậy là ở tuyến cầu thủ gốc Việt/nội binh ưu tiên khi mà mới chỉ có 4/7 cái tên thi đấu mùa giải năm nay hiện đã ở Việt Nam. Khoa Trần (Nha Trang Dolphins), Chris Dierker (Danang Dragons) và Christian Juzang (Saigon Heat) hiện vẫn đang mắc kẹt tại Mỹ.

Thiếu vắng 3 trong tổng số 7 cầu thủ gốc Việt càng khiến giải đấu khó diễn ra. Ảnh: Internet.

Đối với ngoại binh, tình hình còn tệ hơn rất nhiều khi chưa có thông tin nào từ phía 7 đội bóng liên quan tới vị trí chủ lực này. Trong bối cảnh bệnh dịch hiện tại, nhiều khả năng các đội sẽ phải tìm tới nguồn VĐV ngoại binh hiện đang ở trong các nước khu vực nếu muốn bắt đầu mùa giải vào tháng 10 tới đây. Dựa vào sự thay đổi về điều luật thay đổi ngoại binh cùng bản hợp đồng 14 ngày, đây cũng là phương án tối ưu nếu muốn tiếp tục mùa giải năm nay.

Chia sẻ thêm cùng Sport5, đại diện của giải đấu cho biết lịch thi đấu chính thức sẽ sớm được VBA công bố trên trang chủ và website chính thức của giải đấu. Sport5 sẽ liên tục cập nhập thông tin từ phía giải đấu trong công tác tổ chức VBA 2020.