Tuyển thủ U23 Việt Nam nói gì khi phải đá sân cỏ nhân tạo ở SEA Games 2019?

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 01:07 23/07/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển U23 Việt Nam đã tập trung đợt hai tháng 7 vào ngày hôm nay (22/7) ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Cả đội tiến hành tập luyện ngay trong buổi chiều cùng ngày.

Trước buổi tập, tiền vệ Triệu Việt Hưng có cuộc chia sẻ nhanh với báo chí, trong đó anh có đề cập đến việc đội tuyển U23 Việt Nam phải đá trên sân cỏ nhân tạo ở SEA Games sắp tới.

"Tôi nghĩ đá sân cỏ nhân tạo khó hơn vì mặt sân cứng nên cách xử lý bóng cũng phải khác. Chúng tôi sẽ mất 1 thời gian dài mới có thể làm quen ở mặt sân này. Sân cỏ nhân tạo không thể tốt như sân tự nhiên được. Ở HAGL, chúng tôi cũng có sân nhưng không tập nhiều, lâu lâu khi trời mưa, cả đội mới vào tập", Triệu Việt Hưng chia sẻ.

 - Ảnh 1.

Triệu Việt Hưng (số 11) cho rằng việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo ở SEA Games 2019 là khó khăn với đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Giang Nguyễn.

Sáng 22/7, thông tin đội tuyển U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo ở SEA Games 2019 được nhiều người bàn luận. Đội tuyển vì thế cũng phải có kế hoạch để thích ứng dần với điều kiện thi đấu trên mặt sân này.

Kể từ sau vòng loại U23 châu Á 2020, đây là lần đầu tiên Triệu Việt Hưng được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam. Anh cho biết thời gian tập trung ngắn nên khó có thể tiếp thu trọn vẹn giáo án nhưng sẽ cùng các đồng đội cố gắng hết sức.

"Đợt nào lên tập trung tôi nghĩ mình cũng cần cố gắng tập luyện, thi đấu tốt. Bản thân tôi cũng cần cố gắng để cạnh tranh một vị trí. Trận đấu tập lần trước giữa U23 Việt Nam và U18 Việt Nam tôi cũng không để ý nhiều. Khoảng cách trình độ giữa nhóm cầu thủ trụ cột và dự bị dĩ nhiên sẽ có nhưng tôi nghĩ không nhiều, cái khác nhau nhất là kinh nghiệm giữa người thi đấu nhiều và ít thôi", Triệu Việt Hưng nói.

 - Ảnh 2.

Nhiều cầu thủ được HLV Park Hang-seo gọi trở lại ở đợt tập trung này như Trọng Hùng (giữa) của Thanh Hoá. Ảnh: Giang Nguyễn.

Việt Hưng là tiền vệ sinh năm 1997, thuộc biên chế CLB HAGL. Anh được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020, được đá chính và thi đấu khá tốt.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung tại trung tâm PVF trong 3 ngày, tập luyện hai ngày 22- 23/7. Ngày 24/7, cả đội có trận đấu tập với CLB Viettel.