Truyền thông thế giới chúc mừng Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm nhưng vẫn bày tỏ sự nuối tiếc và lo ngại

THÀNH AN , 08:50 26/06/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Chức vô địch Ngoại hạng Anh lịch sử của thầy trò HLV Juergen Klopp tràn ngập trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội sáng ngày 26/6.

"Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm" là tựa đề lớn xuất hiện trên trang bìa hầu hết các tờ báo hàng đầu nước Anh sáng ngày 26/6. Giới truyền thông xứ sở sương mù đều dành những lời chúc mừng cho danh hiệu lịch sử của thầy trò HLV Juergen Klopp.

"Vô địch sớm 7 vòng đấu và chỉ thua đúng 1 trận, đây chắc chắn là một trong những nhà vô địch thuyết phục và xứng đáng nhất lịch sử Ngoại hạng Anh", tờ BBC khẳng định. Tờ The Guardian lại đưa ra lý do giúp The Kop đăng quang sớm. "Phong độ quá ổn định của Liverpool trong suốt chặng đường đã qua và sự phập phù của đối thủ cạnh tranh Manchester City ở thời điểm giữa mùa khiến cuộc đua sớm ngã ngũ".

Truyền thông thế giới chúc mừng Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm nhưng vẫn bày tỏ sự nuối tiếc và lo ngại - Ảnh 1.

Tờ Marca (Tây Ban Nha) dành cả trang chủ để chúc mừng chức vô địch Lịch sử của Liverpool.

Những tờ báo lớn khắp thế giới như: Marca, AS (Tây Ban Nha), L'Equipe (Pháp), La Gazetta dello Sport (Italy), Globo Esporte (Brazil)… cũng đều đưa lên trang nhất hình ảnh các fan Liverpool đổ ra đường ăn mừng hoặc treo bức poster về Juergen Klopp và các học trò.

"Chúc mừng Liverpool đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Thành quả tuyệt vời từ tập thể với những cầu thủ hàng đầu, một HLV đẳng cấp thế giới được sự trợ giúp từ đội ngũ ban huấn luyện và sự ủng hộ từ tập đoàn FSG (chủ sở hữu Liverpool). Đây chắc chắn là khoảnh khắc quan trọng nhất mà các fan đã chờ đợi suốt 30 năm qua. Bữa tiệc thực sự bắt đầu", những chia sẻ của huyền thoại sân Anfield, Steven Gerrard, cũng khá tương đồng với rất nhiều lời chúc từ các cựu danh thủ từng khoác lên mình màu áo đỏ The Klop.

Trong chiến tích mà đội chủ sân Anfield giành được, không phải bộ ba Salah – Firmino - Mane, không phải trung vệ Virgil Van Dijk hay thủ thành Alisson Becker, HLV Juergen Klopp mới thực sự là ngôi sao sáng nhất. Chính vì vậy, các tờ báo cũng đều dành "đất" để phân tích chặng đường mà nhà cầm quân người Đức biến một đội bóng chỉ xếp giữa bảng xếp hạng khi ông mới đến lần lượt trở thành nhà vô địch châu Âu và nước Anh chỉ sau 5 năm.

Truyền thông thế giới chúc mừng Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm nhưng vẫn bày tỏ sự nuối tiếc và lo ngại - Ảnh 2.

HLV Juergen Klopp và các học trò chiếm trọn spotlight sáng 26/6 trên các phương tiện truyền thông. Ảnh: AS.

"Lửa nhiệt huyết, những phát biểu dí dỏm thông minh và cả cái ôm đã đi vào huyền thoại của Klopp đã thực sự tạo ra bầu không khí tuyệt vời ở Anfield. Từ các cầu thủ, ban huấn luyện, giới thượng tầng cho đến fan, tất cả đều hòa theo nhịp điệu do Klopp tạo ra để biến Liverpool trở thành một khối thống nhất, luôn hừng hực khí thế", tờ AS không tiếc lời ngợi khen sức ảnh hưởng của chiến lược gia 53 tuổi.

Trong ngày vui trắng đêm của nửa đỏ thành Liverpool, không ít ý kiến vẫn bày tỏ sự tiếc nuối xen lẫn lo ngại. "Liverpool đã phải chờ đợi suốt 30 năm mới giành chức vô địch và đó cũng là danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử CLB. Thật tiếc bởi lẽ ra họ đã có thể ăn mừng hoành tráng thay vì phía sau những bức tường, trong một SVĐ vắng bóng khán giả", tờ L'Equipe đánh giá.

Ngoài ra tờ báo Pháp cũng cho rằng việc các fan The Kop đổ ra các con phố ăn mừng sau chức vô địch lịch sử sẽ khiến nguy cơ bùng phát dịch Covid-19. "Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nên việc tập trung đông người nơi công cộng có thể mang đến hậu quả to lớn".

Truyền thông thế giới chúc mừng Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm nhưng vẫn bày tỏ sự nuối tiếc và lo ngại - Ảnh 3.

Dẫu vậy, việc các fan đổ ra đường ăn mừng cũng khiến mối lo ngại lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng tăng cao. Ảnh: Getty Images.

Chủ đề Covid-19 trong lễ ăn mừng của các fan Liverpool cũng trở thành đề tài khá nóng bỏng trên các trang mạng xã hội. Không ít người hâm mộ trung lập hoặc anti-fan của đội bóng thành phố cảng nước Anh đã lên tiếng chỉ trích. "Dẫu biết họ đang sung sướng tột độ vì chức vô địch lịch sử nhưng cũng không nên chủ quan với sức khỏe của bản thân và cộng đồng như vậy", một fan chia sẻ quan điểm.