Trao cúp tại giải tennis ngành TTNT miền Trung Nam bộ và Tây Nguyên lần thứ 15

Sau 2 ngày khởi tranh, giải tennis ngành Trang trí nội thất (TTNT) miền Trung Nam bộ và Tây Nguyên lần thứ 15 đã xác định được những nhà vô địch.

Chiều 17/03, giải tennis ngành TTNT miền Trung Nam bộ và Tây Nguyên lần thứ 15 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2024) và chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (27/5/1989- 27/5/2024).

Được sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cùng Sở VHTT & Du lịch tỉnh Bình Thuận, Liên đoàn Quần vợt tỉnh Bình Thuận và Hội Tennis Ngành TTNT Miền Trung Nam Bộ và Tây Nguyên, giải đấu đã thu hút gần 300 tay vợt đến từ 30 câu lạc bộ trên toàn quốc tích cực tham gia theo tôn chỉ của Giải " Kết nối – Hợp tác – Thành công".

Trao cúp tại giải tennis ngành TTNT miền Trung Nam bộ và Tây Nguyên lần thứ 15 - Ảnh 1.

Gần 300 tay vợt tham dự giải tennis ngành TTNT miền Trung Nam bộ và Tây Nguyên lần thứ 15

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn (16-17/03) với 4 nội dung thi đấu tại 5 cụm sân, giải đã tìm ra những nhà vô địch.

Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích thi đấu xuất sắc tại đêm gala trao giải gồm 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và vinh danh các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Giải.

Trao cúp tại giải tennis ngành TTNT miền Trung Nam bộ và Tây Nguyên lần thứ 15 - Ảnh 2.

Trao cúp tại giải tennis ngành TTNT miền Trung Nam bộ và Tây Nguyên lần thứ 15 - Ảnh 3.

Trao cúp tại giải tennis ngành TTNT miền Trung Nam bộ và Tây Nguyên lần thứ 15 - Ảnh 4.

Lễ bế mạc và trao cúp của giải diễn ra ngày 17/3

Tại buổi bế mạc và Gala của giải, Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đã đánh giá cao về sự thành công của BTC giải cả về công tác tổ chức, chuyên môn và hậu cần, đồng thời tặng bằng khen của Chủ tịch VTF nhằm ghi nhận kịp thời thành tích xuất sắc của BTC giải và sự đóng góp tích cực của Hội tennis ngành TTNT miền Trung Nam Bộ và Tây Nguyên trong sự phát triển phong trào Quần vợt Việt Nam.

Giải đấu là dịp để các vận động viên trong CLB giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Từ đó tăng cường phát triển thể thao, văn hóa, du lịch, kết nối kinh doanh và hợp tác cung cầu giữa các nhà sản xuất, các nhà phân phối, đại lý tại địa điểm tổ chức thi đấu cũng như trên quy mô toàn quốc.

Kết quả thi đấu

- Nội dung Đôi Nam 55 Tuổi Trở lên

Giải Nhất: VĐV Nguyễn Tiến Dũng và VĐV Trần Minh Hải

Giải Nhì: VĐV Phạm Văn Hải và VĐV Đặng Thanh Sơn KG

Giải Ba: VĐV Nguyễn Toàn và VĐV Trịnh Lương Hỷ, VĐV Ngô Thanh Sơn và VĐV Lê Quang Tri

- Nội dung Đôi Nam Nữ 1250

Giải Nhất: VĐV Lê Huy Cường và VĐV Đặng Tú Anh

Giải Nhì: VĐV Nguyễn Văn Bản và VĐV Nguyễn Hoa Liễu

Giải Ba: VĐV Nguyễn Tấn Dũng và VĐV Nguyễn Thị Kim Vinh, VĐV Ngô Quang Anh và VĐV Trần Huỳnh Ngọc

- Đôi Nam 1270

Giải Nhất: VĐV Bùi Phát Hưởng và VĐV Nguyễn Trọng Diên

Giải Nhì: VĐV Lê Ngọc Tráng và VĐV Dương Ngân Giang

Giải Ba: VĐV Huỳnh Hồng Cum và VĐV Nguyễn Tuấn Anh, VĐV Trương Trọng Tín và VĐV Dương Đình Duyên

- Đôi Nam 1350

Giải Nhất: VĐV Phạm Văn Tuân và VĐV Trương Anh Phi

Giải Nhì: VĐV Phạm Khắc Duy và VĐV Nguyễn Minh Hùng

Giải Ba: VĐV Võ Thành Chung và VĐV Lê Lành, VĐV Nguyễn Quốc Tuấn và VĐV Phạm Văn Phước