Khai mạc giải tennis ngành TTNT miền Trung Nam bộ và Tây Nguyên lần thứ 15

Giải tennis ngành Trang trí nội thất (TTNT) miền Trung Nam bộ và Tây Nguyên lần thứ 15 đã chính thức khởi tranh.

Sáng nay (16/03), lễ khai mạc giải tennis ngành TTNT miền Trung Nam bộ và Tây Nguyên lần thứ 15 đã diễn ra tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2024) và chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (27/5/1989- 27/5/2024). Giải cũng nhằm mục đích tăng cường giao lưu kết nối giữa các tay vợt trên mọi miền Tổ quốc, đồng thời tạo ra một sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục - thể thao nói chung và bộ môn quần vợt nói riêng.

Buổi Lễ khai mạc có sự tham dự của:

- Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam;

- Ông Huỳnh Ngọc Tâm – Phó Giám đốc Sở VHTT & DL tỉnh Bình Thuận;

- Ông Nguyễn Nam Long – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Phan Thiết;

- Ông Phạm Anh Lâm – Phó Chủ tịch Liên đoàn tỉnh Bình Thuận;

- Ông Đặng Quang Diệm – Chủ tịch Hội Tennis Ngành TTNT Miền Trung Nam Bộ & Tây Nguyên;

- Ông Nguyễn Chí Minh – Trưởng Ban Tổ chức Giải.

Cùng sự góp mặt của các thành viên Ban tổ chức, các nhà tài trợ và các cơ quan báo đài quan tâm, đưa tin.

Khai mạc tennis ngành TTNT miền Trung Nam bộ và Tây Nguyên lần thứ 15 - Ảnh 1.

Khai mạc tennis ngành TTNT miền Trung Nam bộ và Tây Nguyên lần thứ 15 - Ảnh 2.

Hình ảnh trong buổi lễ bốc thăm và khai mạc giải tennis ngành TTNT miền Trung Nam bộ và Tây Nguyên lần thứ 15

Gần 300 vận động viên đến từ 30 câu lạc bộ đại diện cho các tỉnh thành trong cả nước sẽ tranh tài trong hai ngày 16 & 17/03/2024 ở 4 nội dung thi đấu tại 5 cụm sân gồm: Đôi nam lão tướng trên 55 tuổi, Đôi nam nữ, Đôi nam trình 1270, Đôi nam trình 1350.

"Tôi đánh giá cao về sự phát triển của Hội Tennis Ngành TTNT Miền Trung Nam Bộ & Tây Nguyên cùng sự chuyên nghiệp của BTC trong quá trình tổ chức giải tại TP. Phan Thiết năm nay. Từ năm 2024, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ sát cánh cùng các giải phong trào quần vợt trong nhiều ngành nghề khác nhau. Chúng tôi mong muốn không chỉ dừng lại ở rèn luyện sức khỏe, tinh thần thể thao mà tăng cường phát triển văn hóa, du lịch, kết nối kinh doanh & đầu tư giữa các nhà sản xuất, các nhà phân phối, đại lý tại địa điểm tổ chức thi đấu cũng như trên quy mô toàn quốc", ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch – kiêm Tổng thu ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam chia sẻ.

Ông Huỳnh Ngọc Tâm – Phó Giám đốc Sở VHTT & Du lịch tỉnh Bình thuận cho hay: "Tôi rất hoan nghênh các giải phong trào quần vợt và vui mừng trước sự thành công của giải Tennis Ngành TTNT đã thu hút được đông đảo các tay vợt từ 30 tỉnh thành. Đây là giải đấu phong trào ngày càng có trách nhiệm chuyên môn cao và có uy tín cao trong nước khi quy tụ nhiều tay vợt mạnh về tham gia thi đấu cả về năng lực chuyên môn và tính cạnh tranh lành mạnh. Đồng thời để lại nhiều dấu ấn đẹp trong cộng đồng và gắn kết, tạo dựng thương hiệu tốt đẹp trong lòng công chúng. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và Hội Tennis Ngành TTNT miền Trung Nam bộ và Tây Nguyên tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn hơn tại tỉnh Bình Thuận".

Sau giải đấu, Ban tổ chức sẽ trao tặng 30,000,000 VNĐ từ nguồn vận động để hỗ trợ cho Quỹ người nghèo thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận.

Giải Tennis Ngành TTNT miền Trung Nam bộ & Tây Nguyên tại TP. Phan Thiết hứa hẹn sẽ mang lại một sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các CLB theo tôn chỉ của Giải " Kết nối – Hợp tác – Thành công".