Trang chủ AFF coi Việt Nam là ứng cử viên cho chức vô địch

PHỤNG HIẾU , 14:33 06/11/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

Để hâm nóng bầu không khí, website chính thức của AFF đã liệt kê 5 điều đáng chờ đợi nhất tại giải đấu năm nay. Trong đó, họ đánh giá tuyển Việt Nam có cơ hội rất lớn bước lên ngôi vị vô địch.

Sức mạnh bị ngờ vực của người Thái

Trong những năm qua, Thái Lan đã thống trị nền bóng đá khu vực Đông Năm Á với những chức vô địch AFF Cup liên tiếp. Sự thành công ở cấp độ đội tuyển giúp cho các ngôi sao nòng cốt của họ có được cơ hội tiến thân ở nước ngoài. Bù lại, Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Teerathon Bunmathan hay Kawin Thamsatchanan đều không thể tham dự giải đấu năm nay.

Trang chủ AFF coi Việt Nam là ứng cử viên cho chức vô địch - Ảnh 1.

Thái Lan với dàn cầu thủ "Thái kiều" chưa chắc sẽ bảo vệ thành công ngôi vị vô địch.

Với những vắng mặt đáng tiếc trên, Thái Lan dù vẫn được đánh giá cao nhưng hành trình bảo vệ ngôi vô địch của họ hứa hẹn không hề dễ dàng. HLV Milovan Rajevac hiện buộc phải đặt niềm tin vào những cầu thủ ít kinh nghiệm thi đấu trong màu áo ĐTQG. Trong danh sách triệu tập của họ, Adisak Kraison và Tanaboon Kerasat là 2 cái tên duy nhất thực sự thân quen.

Khả năng của HLV Honda

Keisuke Honda có thể là một trong những cầu thủ gặt hái được nhiều thành công nhất lịch sử Nhật Bản. Tuy nhiên, khả năng huấn luyện của danh thủ này hiện vẫn bị đặt một dấu hỏi lớn. Anh được chỉ định làm HLV của Campuchia vào tháng 8/2018 nhưng chưa thực sự dành nhiều thời gian cho đội bóng này vì phải bận thi đấu trong màu áo CLB Melbourne Victory. Dù vậy, những năm tháng chơi bóng đỉnh cao tại châu Âu của Honda được sẽ là kho tàng kinh nghiệm quý giá cho các cầu thủ Campuchia.

Trang chủ AFF coi Việt Nam là ứng cử viên cho chức vô địch - Ảnh 2.

Keisuke Honda đối mặt với thử thách lớn trong lần đầu tiên làm HLV..

Tính cả năm nay, Campuchia đã 7 lần tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên trong 6 lần trước, họ đều không vượt qua được vòng bảng. Với sự đổi mới ở băng ghế huấn luyện, người hâm mộ xứ chùa tháp đang kỳ vọng đội nhà sẽ làm nên được điều bất ngờ, đặc biệt là khi họ được chơi trận mở màn trên sân nhà Olympic Stadium tại thủ đô Phnom Penh.

Sự trỗi dậy của Việt Nam

Việt Nam đang có cơ hội lớn giành được chức vô địch AFF Cup lần thứ 2 vì những ngôi sao trong đội hình của họ tài năng chẳng kém gì lứa cầu thủ năm 2008. HLV Park Hang-seo hiện tại sở hữu lứa cầu thủ trẻ nhưng không hề thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Họ đã cùng nhau giành vị trí thứ 3 tại VCK U19 châu Á 2016, về nhì tại giải U23 châu Á hồi đầu năm và mới lọt vào bán kết ASIAD.

Trang chủ AFF coi Việt Nam là ứng cử viên cho chức vô địch - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá rất cao tại giải đấu năm nay.

Trong bối cảnh đối thủ Thái Lan không còn giữ được sức mạnh như những năm trước, Việt Nam đang có cơ hội lớn ở giải đấu năm nay. Họ là ứng cử viên số một cho ngôi vị vô địch.

Người Philippines sẽ làm được gì?

Sau khi bổ nhiệm Sven-Goran Eriksson vào chiếc ghế nóng, Philippines hứa hẹn tạo nên nhiều bất ngờ ở giải đấu năm nay. Trong sự nghiệp, HLV Erkisson đã làm việc với rất nhiều đội bóng lớn. Những kinh nghiệm của ông sẽ là điểm khác biệt đáng kể của Philippines với các đối thủ còn lại.

Trang chủ AFF coi Việt Nam là ứng cử viên cho chức vô địch - Ảnh 4.

Kinh nghiệm của Erkisson hứa hẹn sẽ biến ĐT Philippines trở thành "ngựa ô" của giải đấu.

Quyết tâm giành thành tích cao của Philippines ở giải đấu năm nay càng trở nên rõ ràng khi học quyết định triệu tập Neil Etheridge về làm nhiệm vụ quốc gia. Thủ môn 28 tuổi thuộc biên chế CLB Cardiff City là người Đông Nam Á đầu tiên thi đấu tại Premier League.

Lợi thế sân nhà sẽ giúp những đội tuyển bị đánh giá thấp hơn tạo nên bất ngờ?

AFF Suzuki Cup năm nay sẽ được tổ chức tại 10 thành phố khác nhau trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, Phnom Penh (Campuchia) và Mandalay (Myanmar) và Vientiane (Lào) lần đầu tiên có được vinh dự này.

Trang chủ AFF coi Việt Nam là ứng cử viên cho chức vô địch - Ảnh 5.

Lần đầu tiên trong lịch sử Myanmar giành được quyền tổ chức những trận đấu thuộc AFF Cup.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV chắc chắn sẽ giúp Campuchia, Myanmar và Lào nâng cao tinh thần chiến đấu, từ đó tạo ra cho những sự bất ngờ trước những ứng cử viên cho ngôi vị vô địch. Vì vậy, Việt Nam và Malaysia hứa hẹn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong những chuyến làm khách tại Phnom Penh và Yagon sắp tới.