Top 5 hậu vệ tấn công xuất sắc nhất trong 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu

MINH NGUYỄN , 11:37 17/05/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Top 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu gồm: Anh, Tây Ban Nha, Italia, Đức và Pháp đã và đang dấn khép lại mùa giải 2018/2019. Hãy cùng Sport5.vn điểm mặt qua top 5 hậu vệ tấn công xuất sắc nhất ở những giải đấu này trong mùa giải năm nay.

Top 5 hậu vệ tấn công xuất sắc nhất trong 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu - Ảnh 1.

5/ Jordi Alba – 2 bàn và 8 kiến tạo. Jordi Alba đang là một trong những hậu vệ trái xuất sắc và thi đấu ổn định nhất tại La Liga trong gần một thập kỉ qua. Với tốc độ cùng với khả năng xâm nhập vòng cấm đối phương từ hành lang cánh, hậu vệ người Tây Ban Nha luôn là mối đe dọa thường trực đối với khung thành đối phương. Trên thực tế, Alba đã có tất cả 15 bàn thắng và 57 kiến tạo sau 298 lần ra sân cho gã khổng lồ xứ Catalan kể từ khi gia nhập Camp Nou vào năm 2012. Hiện ở La Liga mùa này, Anh đã đóng góp tất cả 2 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 5 lần ra sân – là cầu thủ đóng góp nhiều kiến tạo thứ 2 tại Barca chỉ thua mỗi Lionel Messi. Ngoài ra, anh còn là đối tác rất ăn ý đối với Messi, cả hai đã không ít lần cùng nhau tạo nên một bàn thắng cho câu lạc bộ xứ Catalan. La Liga vẫn còn một vòng đấu nữa là kết thúc và Jordi Alba hoàn toàn có thể nâng cao thành tích mùa này của mình.

Top 5 hậu vệ tấn công xuất sắc nhất trong 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu - Ảnh 2.

4/ Andrew Robertson -11 kiến tạo. Andrew Robertson đang là một trong những hậu vệ cánh trái hàng đầu Premier League lúc này. Anh cũng là một trong những trụ cột quan trọng ở hàng tứ vệ của Liverpool, tuyển thủ người Scotland cùng với Virgil Van Dijl là hai người đã chơi ở đội hình xuất phát 36 trận mùa này cho The Kop. Chính cựu cầu thủ của Hull City là người có những đóng góp rất lớn cho vị trí Á Quân của đoàn quân Jurgen Klopp mùa này, cùng với đó là góp mặt ở trận chung kết UEFA Champions League năm thứ 2 liên tiếp. Với 11 kiến tạo có được ở Premier League mùa giải 2018/2019, Robertson trở thành hậu vệ thứ 2 có nhiều kiến tạo nhất trong một mùa giải tại Premier League và xếp sau một người đồng đội khác ở Liverpool là Alexander Arnold.

Top 5 hậu vệ tấn công xuất sắc nhất trong 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu - Ảnh 3.

3/ Trent Alexander-Arnold- 1 bàn thắng và 12 kiến tạo. Trent Alexander-Arnold đã làm nên lịch sử khi trở thành hậu vệ đầu tiên trong lịch sử Premier League sở hữu đến 12 kiến tạo trong một mùa giải. Cầu thủ sinh năm 1998 cho thấy sự trưởng thành vượt bậc dưới thời HLV Jurgen Klopp, khi ngôi sao 20 tuổi này càng chơi càng hay. Trong giai đoạn đầu mùa, anh và Joe Gomez là hai cái tên thi đấu luân phiên nhau ở vị trí hậu vệ cánh phải nhưng sau chấn thương dài hạn của Gomez. Arnold đã tận dụng tốt cơ hội có được và chứng minh mình chính là sự lựa chọn số một ở hành lang phải của Liverpool. Điều đáng chú ý là hậu vệ trẻ người Anh chỉ chơi có 27 trận ở Premier League mùa này nhưng anh lại có được 1 bàn thắng và 12 kiến tạo – đây là con số quá xuất sắc với một hậu vệ. Cùng với Robertson, Alexander Arnold đã tạo nên một đôi cánh "Công thủ toàn diện" cho Liverpool. Đó là một trong những lý do rất lớn giải thích cho việc, vì sao họ sẽ góp mặt tại Wanda Metropolitano vào 2/6 này để thi đấu trận chung kết Champions League với Tottenham.

Top 5 hậu vệ tấn công xuất sắc nhất trong 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu - Ảnh 4.

2/ Joshua Kimmich – 2 bàn và 12 kiến tạo. Joshua Kimmich xuất thân ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng anh đã trở thành hậu vệ cánh phải dưới thời HLV Pep Guardiola. Và giờ đây, anh chính là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới lúc này. Hiện ở Bundesliga mùa này, hậu vệ người Đức đã có tất cả 2 bàn thắng, 12 kiến tạo sau 33 trận đấu và thi đấu không thiếu phút nào cho Bayern Munich tại giải quốc nội . Điều đáng nói là ở mùa giải trước ,Kimmich có tất cả 13 kiến tạo chỉ trong 29 trận đấu tại mùa giải trước. Anh cũng chính là cầu thủ đang cạnh tranh vị trí "vua kiến tạo" mùa giải 2018/2019 tại giải vô địch quốc gia Đức với tiền vệ của Borussia Dortmund, Jandon Sancho – người đang đứng đầu với tất cả 14 kiến tạo. Hiện, Bundesliga còn 1 vòng đầu và Kimmich vẫn còn cơ hội để đuổi kịp tiền vệ người Anh ở cuộc đua này.

Top 5 hậu vệ tấn công xuất sắc nhất trong 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu - Ảnh 5.

1/Kenny Lala - 5 bàn và 9 kiến tạo. Kenny Lala là cái tên khá lạ lẫm đối với người hâm mộ bóng đá trong top 5 hậu vệ tấn công xuất sắc nhất ở 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu mùa giải này. Nhưng sau màn trình diễn ấn tượng của mình ở Ligue 1 mùa này, chắc chắn cái tên Kenny LaLa sẽ gây chú ý ít nhiều đến với các ông lớn Châu Âu trong thị trường chuyển nhượng mùa hè 2019. Anh chính là một trong những nhân tố quan trọng giúp cho Strasbourg có được danh hiệu vô địch cup liên đoàn Pháp năm nay nhưng những gì anh thể hiện tại Ligue 1 mới thật sự đáng xem. Khi hậu vệ phải người Pháp có tất cả 5 bàn thắng và 9 kiến tạo ở mùa giải năm nay. Chỉ có Téji Savanier, Nicolas Pepe và Angel Di Maria là những cái tên có nhiều kiến tạo hơn anh ở mùa giải này. Ligue 1 vẫn còn 2 vòng đấu nữa và Kenny Lala hoàn toàn có thể nâng cao thành tích của mình đến khi giải đấu khép lại. Hiện, một số câu lạc bộ ở Premier League lẫn Bundesliga được đồn đoán rằng rất muốn sở hữu Kenny Lala ngay trong mùa hè này.