Messi trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử nhận giải thưởng danh giá xứ Catalunya

PHỤNG HIẾU , 11:29 17/05/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trước tiền đạo người Argentina, chỉ có một mình huyền thoại Johan Cruyff được đứng trên bục nhận giải này.

Ngày hôm qua, bộ sưu tập của Lionel Messi lại có thêm một giải thưởng mới, Creu de Sant Jordi. Đây là giải thưởng danh giá thứ 2 được chính quyền trao cho các công dân có đóng góp lớn trong công cuộc bảo vệ, duy trì bản sắc của xứ Catalunya.

Giải thưởng Creu de Sant Jordi xuất hiện vào năm 1981. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Messi mới là cầu thủ thứ 2 được vinh danh. Người đầu tiên cũng là một huyền thoại của Barcelona, Johan Cruyff (2006).

Cruyff đã chơi cho Barcelona trong khoảng thời gian từ 1973 đến 1978, cùng đội bóng gặt hái nhiều danh hiệu lớn nhỏ. Messi, hậu bối của ông thậm chí còn vĩ đại hơn thế. Tính đến thời điểm này, không có cầu thủ nào giành được nhiều danh hiệu cùng Barca hơn Messi (34), không cầu thủ nào ghi bàn cho Barca nhiều hơn Messi (598 lần).

Messi trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử nhận giải thưởng danh giá xứ Catalunya - Ảnh 1.

Messi trong đêm gala trao giải Creu de Sant Jordi.

Mùa giải 2018/19 này, Messi tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng với 48 bàn thắng trên mọi đấu trường. Trong đó có 34 bàn thắng tại La Liga để giúp Barca bảo vệ thành công chức vô địch quốc nội. Tại Champions League, Messi cũng đã nỗ lực hết sức đưa Barca tới bán kết.

Ngoài giải thưởng, cộng đồng còn chú ý đến một sự việc khá nhạy cảm diễn ra trong đêm Gala vinh danh Messi. Vào thời điểm những người tham dự vỗ tay và hát vang câu "Hãy trả tự do những tù nhân chính trị", chỉ duy nhất Lionel Messi không làm theo.

Đây được đánh giá là một hành động thông minh của Messi, trong bối cảnh tình hình chính trị giữa xứ Catalunya và Tây Ban Nha đang trong thời điểm căng thẳng.

Messi không vỗ tay và hát theo những nhân vật khác có mặt trong đêm gala.