Tiết lộ 5 ông "trùm ngầm" trong phòng thay đồ của Manchester United dưới thời Sir Alex

ANH TÚ , 18:49 19/10/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Huyền thoại Wayne Rooney cho biết anh và 4 người đồng đội khác đã "thao túng" phòng thay đồ của Quỷ đỏ dưới thời Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, Rooney khẳng định anh chỉ dùng quyền lực của mình để đem về những gì tốt đẹp nhất cho đội bóng.

Wayne Rooney là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử Quỷ đỏ. Trước khi chia tay sân Old Trafford để quay lại mái nhà xưa Everton, anh đã đưa MU tới vô số danh hiệu lớn nhỏ khác nhau mà đỉnh cao là chiếc cúp Champions League năm 2008. Tiền đạo có biệt danh "Gã Shrek" cũng nắm giữ kỷ lục về số bàn thắng cho MU với 253 pha lập công sau 559 trận đấu.

Nhờ những cống hiến đặc biệt cho MU, không ngạc nhiên khi Rooney là nhân vật có tiếng nói trong phòng thay đồ của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Tam sư tiết lộ còn có 4 người đồng đội khác cùng anh "làm trùm" ngầm tại Manchester United. Dù vậy, họ chỉ sử dụng quyền lực của mình để đem đến những gì tốt đẹp nhất cho đội chủ sân Old Trafford.

"Chúng tôi là những người điều khiển phòng thay đồ của đội bóng", Rooney tiết lộ trong chương trình Men In Blazers TV của NBCSN. "Chỉ những cầu thủ mang trong mình chất Quỷ đỏ như tôi, Ryan Giggs, Gary Neville, Rio Ferdinand và Paul Scholes mới có thể làm điều đó. Chúng tôi muốn làm những điều tốt nhất cho MU và không một ai có quyền làm tổn hại đội bóng".

Tiết lộ 5 ông trùm ngầm trong phòng thay đồ của Manchester United dưới thời Sir Alex - Ảnh 1.

Có một thế lực ngầm trong phòng thay đồ MU dưới thời Alex Ferguson.

Dựa trên những gì Rooney tiết lộ, có thể thấy Sir Alex chấp nhận kiểu "quản lý ngầm" của nhóm cầu thủ lão làng. Không phải ngài "Máy sấy tóc" sợ họ, đó đơn giản chỉ là niềm tin giữa cầu thủ và huấn luyện viên.

"Sir Alex không cần phí thời gian cho những rắc rối trong phòng thay đồ. Chúng tôi được ông ấy tin tưởng để tự mình giải quyết", cựu tiền đạo MU cho hay.

Bên cạnh đó, Rooney cũng dành thời gian để chia sẻ quan điểm về những vấn đề của Manchester United hiện tại. Lối đá phòng thủ có phần tiêu cựu mà Mourinho mang đến bị cho là đi ngược với những giá trị tại sân Old Trafford trước nay. Tuy nhiên, "Gã Shrek" đã bác bỏ quan điểm sai lầm này.

"Người ta cứ lấy Manchester United ngày xưa để so với lúc này. Họ nói chúng tôi lúc trước chỉ chơi tấn công, tấn công và tấn công. Nhưng rõ ràng không phải như thế.

Có những trận, MU lúc trước cũng phải đá phòng ngự phản công để giành chiến thắng. Trận đấu với Arsenal là một ví dụ. Tùy từng đối thủ, bạn cần tính toán sao cho đem lại kết quả tốt nhất cho đội bóng".