Thiếu hiệu quả trong tấn công, Los Angeles Lakers nhận thất bại thứ 11 liên tiếp trước Toronto Raptors

NHẬT PHẠM , 10:43 02/08/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Los Angeles Lakers tiếp tục khiến NHM cảm thấy không yên tâm, khi thất bại với tỉ số cách biệt trước Toronto Raptors trong trận đấu diễn ra vào sáng nay, ngày 2/8 (giờ Việt Nam).

LeBron James (20 điểm, 10 rebounds) và Kyle Kuzma (16 điểm) là những điểm sáng hiếm hoi của Los Angeles Lakers ngày hôm nay, trong khi Anthony Davis bị kèm cực rát suốt cả trận đấu và ghi đúng 14 điểm nhưng 9 trong số đó lại đến từ những tình huống ném phạt.

Danny Green và Anthony Davis có một ngày thi đấu dưới sức trong thất bại của Los Angeles Lakers trước Toronto Raptors.

Ngoại trừ Dwight Howard, toàn đội Lakers không một ai có hiệu suất ghi điểm trên 50%, thậm chí Danny Green còn trượt sạch toàn bộ 7 cú ném của mình và kết thúc trận đấu với con số 0 tròn trĩnh. Các chiến binh vàng - tím có hiệu suất tệ hại 35,4% và chỉ có 10/40 cú ném 3 điểm đi trúng đích trong ngày hôm nay.

Về phía Toronto Raptors, họ vẫn cho thấy một sức mạnh đáng sợ trong mùa giải năm nay dù đã mất đi ngôi sao Kawhi Leonard. Kyle Lowry dẫn đầu hàng công của đội với 33 điểm, 14 rebounds. OG Anunoby đóng góp 23 điểm với hiệu suất gần như tuyệt đối 8/9, trong khi Fred VanVleet cũng có 1 double-double với 13 điểm và 11 kiến tạo.

Bên cạnh mặt trận tấn công, chính hệ thống phòng ngự đỉnh cao của Toronto Raptors đã giúp họ khóa chặt mọi ngôi sao của đối thủ trong ngày hôm nay.

Thiếu hiệu quả trong tấn công, Los Angeles Lakers nhận thất bại thứ 11 liên tiếp trước Toronto Raptors - Ảnh 2.

Kyle Lowry tỏa sáng rực rỡ, giúp "Khủng long phương Bắc" giành chiến thắng cách biệt.

Los Angeles Lakers nhập cuộc vô cùng chậm chạp trong ngày hôm nay khi tịt ngòi trong gần 6 phút đầu trận và bị Toronto Raptors dẫn trước đến 13-0. Javale McGee khai thông bế tắc cho Lakers, giúp đoàn quân của HLV Frank Vogel dần lấy lại thế trận.

Tuy nhiên, đứng trước một hàng phòng ngự vững chắc được các nhà ĐKVĐ giăng ra, Lakers gần như bế tắc hoàn toàn ở mặt trận tấn công mà việc Anthony Davis chỉ ghi đúng 1 điểm sau nửa đầu trận đấu là một minh chứng. Họ phải sống nhờ hơi thở đến từ băng ghế dự bị và tạm dẫn trước với tỉ số 44-41 khi bước vào giờ nghỉ.

Bước sang nửa sau của trận đấu, tình hình không được cải thiện cho đội bóng vàng - tím khi họ tỏ ra quá thiếu hiệu quả trong các tình huống dứt điểm. Cách biệt ngày càng được nới rộng và cú úp rổ mạnh mẽ của OG Anunoby nâng cách biệt lên 16 điểm ở cuối trận đã đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng giành chiến thắng của Los Angeles Lakers, trước khi đội hình dự bị của hai bên kết thúc trận đấu với tỉ số 107-92 cho Toronto Raptors.

Thiếu hiệu quả trong tấn công, Los Angeles Lakers nhận thất bại thứ 11 liên tiếp trước Toronto Raptors - Ảnh 3.

Toronto Raptors đã có chiến thắng thứ 11 liên tiếp trước Los Angeles Lakers.

Trận thua này cũng nâng số chuỗi thất bại của Los Angeles Lakers trước Toronto Raptors lên con số 11. Lần gần nhất binh đoàn vàng - tím có được niềm vui chiến thắng trước "Khủng long phương Bắc" đã vào tận ngày 30/11 của 6 năm về trước.

Sau trận đấu này, cả hai đội sẽ có 1 ngày để nghỉ ngơi, trước khi Toronto Raptors phải đối mặt với Miami Heat, trong khi Los Angeles Lakers sẽ đụng độ Utah Jazz vào ngày 4/8 tới đây (giờ Việt Nam).

Thông số 2 đội sau trận đấu:

Thiếu hiệu quả trong tấn công, Los Angeles Lakers nhận thất bại thứ 11 liên tiếp trước Toronto Raptors - Ảnh 4.

Thiếu hiệu quả trong tấn công, Los Angeles Lakers nhận thất bại thứ 11 liên tiếp trước Toronto Raptors - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.