Quang Hải và những lỗ hổng nơi hàng tiền vệ của Olympic Việt Nam

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 09:19 09/08/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tại giải giao hữu Tứ hùng vừa qua, HLV Park Hang-seo đã thực hiện rất nhiều phép thử nghiệm. Trong đó, hàng tiền vệ có lẽ là khu vực duy nhất chưa có "hình hài" vào lúc này.

Quang Hải không phù hợp với chiếc áo số "08"

Tại giải giao hữu Tứ hùng U23 2018, HLV Park Hang-seo đã thay đổi tất cả số áo quen thuộc của các cầu thủ với mục đích không để đối thủ nắm được tên của các cầu thủ chủ chốt và thoải mái thử nghiệm mà không sợ bị "đọc vị".

Trong đó, ngôi sao sáng nhất tại VCK U23 Châu Á, Nguyễn Quang Hải được trao cho chiếc áo số 8 lạ lẫm. Đáng chú ý hơn khi anh được sắp xếp chơi ở một vị trí lạ lẫm không kém, đó là đá cặp với Lương Xuân Trường ở trung tâm hàng tiền vệ. Nên nhớ rằng, trong hành trình lịch sử trên đất Thường Châu, Đức Huy chính là người mặc áo số 8. Anh đã cùng Xuân Trường tạo nên một cặp tiền vệ trung tâm vô cùng ăn ý và chắc chắn nơi giữa sân của U23 Việt Nam.

Quang Hải và những lỗ hổng nơi hàng tiền vệ của Olympic Việt Nam   - Ảnh 1.

Trong 2 trận đấu được ra sân, Quang Hải mặc số áo và chơi đúng ở vị trí mà người đồng đội tại CLB Hà Nội đã từng chơi. Tuy nhiên, những gì mà tiền vệ nhỏ con gốc Đông Anh này làm được là rất mờ nhạt. Cầu thủ sinh năm 1997 có 1 pha kiến tạo sau thi đấu 166 phút, nhưng đó cũng là dấu ấn duy nhất của anh tại giải lần này. Việc phải lùi sâu bên phần sân nhà đồng thời tham gia nhiều hơn vào các pha tranh chấp khiến Quang Hải không thể hiện được quá nhiều ở mặt trận tấn công. Những phẩm chất tốt nhất của anh như đi bóng, sút xa vì thế cũng bị triệt tiêu đi khá nhiều.

Không biết đây có phải là chiêu tung hỏa mù của HLV Park Hang-seo để khiến các đối thủ tại ASIAD mất cảnh giác với ngôi sao trẻ này hay không, nhưng rõ ràng ý tưởng "Quang Hải 08" không đem lại hiệu quả như mong đợi.

Dấu hỏi ở hàng tiền vệ

Vị trí thủ môn 90% đã được đóng đinh cho Bùi Tiến Dũng. Hàng hậu vệ 3 người vẫn sẽ là những cái tên quen thuộc đã chơi cùng nhau tại VCK U23 Châu Á là Tiến Dũng, Trọng Đại và Duy Mạnh (Nếu chơi 4 hậu vệ thì cặp trung vệ vẫn sẽ là 2 trong 3 người này). Ở 2 biên, Văn Hậu và Văn Thanh là những lựa chọn hàng đầu. Trong khi đó, cặp đội "chú cháu" Công Phượng và Anh Đức sẽ là những nhân tố chính. Chỉ còn khu vực trung tâm hàng tiền vệ vẫn là một dấu hỏi lớn với NHM.

Quang Hải và những lỗ hổng nơi hàng tiền vệ của Olympic Việt Nam   - Ảnh 2.

Vị trí của Xuân Trường có lẽ là bất khả xâm phạm, nhưng người đá cặp với anh là ai vẫn là dấu hỏi lớn?

Vị trí của Xuân Trường (đương nhiên) là bất khả xâm phạm, nhưng ai sẽ là người chơi cạnh anh? Sau VCK U23 Châu Á, Đức Huy hiếm khi được chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, Quang Hải rõ ràng không thuộc về vị trí đó, Văn Quyết thì lại càng không phù hợp.

Cái tên khả dĩ duy nhất còn lại là Đỗ Hùng Dũng. Bất lợi của tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội là anh chưa từng đá cặp với Xuân Trường. Họ cũng chỉ có 1 trận được chơi cùng nhau, đó là cuộc đối đầu với Uzbekistan. Tuy nhiên, bộ đôi này chưa thể hiện được sự chắc chắn cần có. Khi có bóng, cả 2 đều có xu hướng tham gia tấn công và bỏ lại sau lưng một khoảng trống rất lớn. Điển hình nhất là tình huống diễn ra ở phút 34 trận đấu với U23 Uzbekistan. Nếu đội bạn tỉnh táo chuyền bóng về tuyến 2 thay vì căng ngang thì có lẽ Olypic Việt Nam đã phải nhận bàn thua ngay từ hiệp 1.

Quang Hải và những lỗ hổng nơi hàng tiền vệ của Olympic Việt Nam   - Ảnh 3.

Khoảng trống quá lớn ở tuyến hai trong một tình huống mà U23 Uzbekistan tấn công. Cả Xuân Trường và Hùng Dũng đều không kịp lùi về trong tình huống này.

Chỉ còn 5 ngày nữa Olympic Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận đấu đầu tiên tại ASIAD 18. Liệu rằng HLV Park Hang-seo có thể tìm ra công thức tối ưu nhất cho hàng tiền vệ? Câu trả lời chính xác nhất sẽ được giải đáp vào ngày 14/08 tới, khi các chàng trai của chúng ta đối đầu với Olypic Nepal.

U23 Việt Nam 1-1 U23 Uzbekistan | Highlights cúp Tứ hùng 2018