Quá chán nản với cộng đồng toxic và trò chơi thay đổi liên tục, tuyển thủ chuyên nghiệp Dota 2 viết tâm thư rồi đào thoát sang LMHT

PHỤNG HIẾU , 15:03 03/01/2020 | Esport

Chia sẻ

Trong suốt 9 năm thi đấu chuyên nghiệp, Garter không giành được bất kỳ thành tích đáng nể nào. Tuyển thủ 28 đuổi đổ lỗi cho hệ thống trò chơi và cộng đồng Dota 2 trước khi chuyển sang LMHT.

Trên trang Twitter cá nhân, tuyển thủ Ylli "garter" Ramadani thông báo mình sẽ rời bỏ "cái cũ" để chuyển sang "cái mới". Cụ thể, Garter sẽ từ bỏ Dota 2, tựa game anh chàng gắn bó một thập kỷ để chuyển sang Liên Minh Huyền Thoại.

Để giải thích cho quyết định này, Garter đưa ra rất nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất, anh cho rằng NPH Dota 2 đang tạo ra một môi trường cạnh tranh không lành mạnh giữa các đội tuyển. Anh cho rằng nhiều đội tuyển lớn có thể dễ dàng mua chuộc các tuyển thủ có tiếng về đội mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

Quá chán nản với cộng đồng toxic và trò chơi thay đổi liên tục, tuyển thủ chuyên nghiệp Dota 2 viết tâm thư rồi đào thoát sang LMHT - Ảnh 1.

Garter, tuyển thủ 28 tuổi người Kosovo tuyên bố sẽ bỏ Dota 2 để theo LMHT.

"Thứ nhất, tôi thấy các đội tuyển Dota 2 đang chiêu mộ các player không theo quy củ nào cả. Chỉ cần hứa trả 500 USD/tháng hoặc hơn là họ có thể dễ dàng khiến đội tuyển khác mất đi tuyển thủ chủ chốt. Đơn cử như trường hợp đội của Dendi, vừa vô địch minor thì lập tức mất Nongrata vào tay Team Spirit", Garter chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, Garter còn công kích NPH Dota 2 vì tạo ra quá ít đất diễn cho các đội Tier 2 và không tìm ra cách chữa sự "toxic" trong những trận đấu xếp hạng.

"Các sân chơi nhỏ hơn hầu như không có. Đôi khi xuất hiện một vài giải đấu thì xuất hiện trường hợp quịt tiền thưởng. Cuối cùng, tôi thật sự khốn khổ với hệ thống xếp hạng hiện tại. Họ thay đổi liên tục, bắt người chơi phải đợi hàng giờ cho một trận đấu, đôi khi tạo ra những tranh cãi giữa người trả phí cho Dota 2 Plus và người không sử dụng ứng dụng này".

Quá chán nản với cộng đồng toxic và trò chơi thay đổi liên tục, tuyển thủ chuyên nghiệp Dota 2 viết tâm thư rồi đào thoát sang LMHT - Ảnh 2.

Garter hiện đang stream LMHT để chờ đợi cơ hội.

"Tôi đoán không chỉ có riêng mình mệt mỏi với hệ thống và cộng đồng đầy toxic của Dota 2. Thật tiếc, Dota 2 là một game tuyệt vời, nhưng đã đến lúc để tôi tìm đến những điều mới mẻ hơn".

Garter chơi Dota 2 từ năm 2010. Đến nay, khi đã 28 tuổi, anh chưa gặt hái được thành công nào trên đấu trường chuyên nghiệp dù liên tục khẳng định mình đang cố gắng hết sức.

Trong suốt 10 năm qua, Garter chỉ kiếm được vỏn vẹn 9000 USD tiền thưởng từ các giải "cỏ". Anh hiện đang sở hữu 2 tài khoản có mức xếp hạng 8000, rơi vào top 100 của khu vực châu Âu.

Cũng trong bài viết, Garter khẳng định mình chưa được đánh xếp hạng bên LMHT nhưng thực sự "yêu" tựa game này. Anh sẽ bắt đầu bằng việc stream LMHT trước khi tìm kiếm cơ hội thi đấu chuyên nghiệp.