Ông bầu Nathan Nguyễn vỡ òa khi Cantho Catfish đăng quang VBA 2018

TIẾN TUẤN - THÀNH AN , 21:41 09/09/2018 | Bóng rổ

Chia sẻ

Những đầu tư nghiêm túc và tình yêu cháy bóng dành cho đội bóng thân yêu của ông bầu Nguyễn Hoài Nam cuối cùng cũng thu về trái ngọt - chức vô địch VBA 2018.

Ông bầu Nathan Nguyễn vỡ òa khi Cantho Catfish đăng quang VBA 2018 - Ảnh 1.

Bất kể vào nam hay ra bắc, ông bầu Nguyễn Hoài Nam vẫn thường xuyên theo sát ủng hộ hết mình cho "đứa con cưng" Cantho Catfish. Ở một trận đấu quan trọng như game 3, chung kết VBA 2018 với Hanoi Buffaloes, ông chủ của "Cá Ba Sa" tất nhiên khó có thể vắng mặt.

Ông bầu Nathan Nguyễn vỡ òa khi Cantho Catfish đăng quang VBA 2018 - Ảnh 2.

Giữa rừng cổ động viên đội chủ nhà, bầu Nathan Nguyễn vẫn cổ vũ rất sung và luôn ăn mừng phấn khích mỗi khi đội nhà ghi điểm.

Ông bầu Nathan Nguyễn vỡ òa khi Cantho Catfish đăng quang VBA 2018 - Ảnh 3.

Với những đầu tư nghiêm túc và tình yêu cháy bỏng dành cho đội bóng, ông bầu Nguyễn Hoài Nam đã tạo nên một Cantho Catfish rất khó bị đánh bại và xứng đáng lên ngôi vô địch VBA 2018.

Ông bầu Nathan Nguyễn vỡ òa khi Cantho Catfish đăng quang VBA 2018 - Ảnh 4.

Sự tiếc nuối khi thua ngược Thanglong Warriors ở chung kết VBA năm ngoái cuối cùng cũng ở lại phía sau.

Ông bầu Nathan Nguyễn vỡ òa khi Cantho Catfish đăng quang VBA 2018 - Ảnh 5.

Thành quả ngọt ngào dành cho bầu Nathan Nguyễn và đội bóng miền Tây.

Ông bầu Nathan Nguyễn vỡ òa khi Cantho Catfish đăng quang VBA 2018 - Ảnh 6.

Đoàn quân của HLV Kevin Yurkus ăn mừng bên chiếc cúp vô địch.

Ông bầu Nathan Nguyễn vỡ òa khi Cantho Catfish đăng quang VBA 2018 - Ảnh 7.

Nguyễn Phú Hoàng nhanh tay "chôm" luôn tấm lưới rổ làm kỷ niệm.

Ông bầu Nathan Nguyễn vỡ òa khi Cantho Catfish đăng quang VBA 2018 - Ảnh 8.

Hoàng ca cũng không quên chia sẻ với đồng đội cũ Vincent Nguyễn.

Ông bầu Nathan Nguyễn vỡ òa khi Cantho Catfish đăng quang VBA 2018 - Ảnh 9.

Dù thua trắng 0-3 trong series chung kết, chiến tích giành ngôi á quân VBA 2018 cũng được xem như thành công ngoài mong đợi với Hanoi Buffaloes.