Olivier Giroud - Cứ làm tường mãi liệu có ổn không?

ANH TÚ , 06:19 02/10/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Giroud có thể giúp ĐT Pháp vô địch World Cup mà không cần ghi bàn. Tuy nhiên, muốn cạnh tranh cúp ở một giải đấu đường dài như Premier League thì sử dụng mẫu tiền đạo chỉ biết làm tường như Olivier Giroud là không đủ.

Sau trận hòa 1-1 với Liverpool vào đêm thứ bảy, HLV Sarri bị đặt nghi vấn đội bóng của ông đang quá phụ thuộc vào Eden Hazard, người đã có 6 bàn sau 7 vòng đầu tiên. Đáp lại, cựu chiến lược gia Napoli khẳng định Chelsea còn có những cầu thủ khác đủ sức ghi trên 10 bàn như Pedro, Willian hay Alvaro Morata.

Nhưng tuyệt nhiên ông không hề nhắc đến Olivier Giroud - người được coi là trung phong đáng tin cậy nhất của Chelsea lúc này. Vì sao lại thế? Thực sự ông thầy người Italy đang kỳ vọng gì ở Giroud?

Tất nhiên, đó không phải bàn thắng. Nếu cần tiền đạo biết ghi bàn, Sarri đã chọn Morata - người dù ít dù nhiều cũng đã có 1 pha lập công và vô số cơ hội ngon ăn bỏ lỡ. Cựu ngôi sao Real Madrid có cùn thì cũng chưa đến nỗi cùn như Giroud.

Olivier Giroud - Cứ làm tường mãi liệu có ổn không? - Ảnh 1.

Olivier Giroud được Sarri tin tưởng dù "gỗ" không kém Morata.

Tuy nhiên, khi so sánh giữa hai "chân gỗ" mình đang có, Sarri vẫn quyết định sử dụng Giroud, giống như cách Didier Deschamps kiên quyết chọn cựu ngôi sao Arsenal thay vì bất kỳ tiền đạo nào khác. Ở Giroud, người ta thấy bóng dáng của Stéphane Guivarc'h, nhà vô địch World Cup mà không cần phải ghi bàn. Họ là mẫu trung phong không đợi người khác phục vụ mình mà tự biết đi phục vụ cho người khác.

"Chơi cùng một người như Olivier, bạn phải luôn ở tâm thế sẵn sàng… nhận quà. Một khoảng trống mênh mông ở nách trung lộ, một đường nhả bóng đẹp. Và điều bạn cần làm là tận dụng thật tốt những cơ hội mà anh ấy đem đến", ngôi sao trẻ Mbappe mô tả về người đàn anh.

Mbappe ở ĐT Pháp cũng giống Hazard lúc này ở Chelsea. Cả hai đều được hưởng lợi rất nhiều từ những khoảng trống mà Giroud đem lại. Bằng chứng là lúc này Hazard đã có tới 6 bàn thắng và dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại giải Ngoại hạng Anh. Tất cả đều tuyệt vời cho đến khi những điều không may ập đến.

Đầu mùa tới giờ, Pedro và Hazard là hai chân sút tốt nhất của Chelsea. Tuy nhiên, Pedro đã chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại còn Hazard thì đang được "chăm sóc" kỹ hơn qua từng vòng đấu. Bằng chứng là đến một tiền đạo như Mane cũng sẵn sàng xoạc chảy máu chân ngôi sao người Bỉ để ngăn cản anh. Vậy khi Hazard chấn thương nốt thì Giroud định làm tường cho ai?

Chelsea là đội bóng khá kén tiền đạo. Họ hợp với những mẫu trung phong kiểu "cục súc" như Didier Drogba hay Diego Costa. Đó là những người sở hữu nguồn thể chất dồi dào và đủ sức đánh gục bất kỳ hàng hậu vệ cơ bắp nào. Bên cạnh đó, cả Costa hay Drogba đều biết cách thu hút hậu vệ đối phương để mở ra khoảng trống cho các đồng đội phía sau. Về cơ bản, Giroud cũng giống hai người này, mỗi tội anh không biết ghi bàn.

Cần nhớ, trong những mùa giải Chelsea nâng cao chức vô địch Premier League gần đây đều có dấu ấn đậm nét của các trung phong cắm. Như Didier Drogba mùa giải 2009/10 với 37 bàn thắng tất cả hay Diego Costa ở mùa giải 2014/15 và 2016/17 (lần lượt ghi được 21 và 22 bàn trên mọi mặt trận).

Olivier Giroud - Cứ làm tường mãi liệu có ổn không? - Ảnh 2.

Nhưng muốn vô địch, Chelsea cần có những tiền đạo biết ghi bàn như Costa hay Drogba.

Dù The Blues đang bay cao bằng đôi cánh lệch của Eden Hazard thì cũng lấy gì đảm bảo có ngày nó không bị bắn rụng? Lúc đó, họ sẽ cần một tiền đạo biết ghi bàn. Không cần nhiều, như Sturridge là được. 5 phút vào sân trong thời gian bù giờ cuối trận, 1 chạm, 1 sút, 1 bàn. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Phải chi Giroud cũng biết làm thêm nhiệm vụ ghi bàn suốt 64 phút trên sân Stamford Bridge hôm ấy thì 3 điểm có lẽ đã nằm gọn trong tay thầy trò Sarri rồi.

Giroud có thể là một mắt xích quan trọng trong đội hình Chelsea nhưng họ không thể vô địch nếu anh cứ "gỗ" mãi như vậy. Premier League không phải một giải đấu ngắn hạn như World Cup. Sẽ đến lúc họ cần có người biết chia lửa cùng Eden Hazard, và tất nhiên, đó không thể là Olivier Giroud.