Nóng: Suy sụp sau trận thua Việt Nam, "Messi Lào" rút khỏi đội tuyển dù chưa đá trận nào

PHỤNG HIẾU , 16:32 09/11/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thất bại trước Việt Nam ngay trên sân nhà khiến nội bộ phòng thay đồ của Lào "dậy sóng". Ngày hôm nay, ngôi sao sáng giá nhất của họ đã quyết định không cùng ĐT tham dự AFF Cup nữa.

Lào 0-3 Việt Nam | Công Phượng, Quang Hải tỏa sáng

Soukaphone Vongchiengkham, cầu thủ tốt nhất của Lào thường được ví với Lionel Messi vừa đưa ra quyết định rút lui khỏi ĐT Lào trên trang Facebook cá nhân.

Dù nhận được kỳ vọng lớn từ CĐV, cầu thủ sinh năm 1992 bất ngờ bị gạt khỏi đội hình chính. Anh chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị, chứng kiến các đồng đội nhận trận thua 0-3 trước ĐT Việt Nam.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV V. Sundramoorthy cũng đưa ra lời giải thích về việc cất Vongchiengkham trên băng ghế dự bị. "Tôi chưa muốn dùng cậu ấy. Đây là trận đấu đòi hỏi sự nỗ lực của cả một tập thể. Trước một đội tuyển như Việt Nam, tôi muốn ưu tiên dùng nhiều cầu thủ phòng ngự hơn là tấn công", ông Sundramoorthy chia sẻ.

Nóng: Suy sụp sau trận thua Việt Nam, Messi Lào rút khỏi đội tuyển dù chưa đá trận nào - Ảnh 2.

Không được ra sân trong trận đấu với Việt Nam, Vongchiengkham quyết định rút lui khỏi tuyển.

Có thể những phát biểu trên của vị chiến lược gia 53 tuổi đã khiến Vongchiengkham cảm thấy chạnh lòng. Không lâu sau đó, ngôi sao 26 tuổi đã đưa ra quyết định rút lui khỏi chiến dịch AFF Cup 2018.

"Tôi là một cầu thủ mang dòng máu Lào. Vì vậy, thật tệ khi tôi không thể giúp đội tuyển của mình trong trận đấu ngày hôm qua", Vongchiengkham chia sẻ trên Facebook. "Tôi trở về nhà như người mất hồn và chẳng thể ngủ nổi. Tôi cảm thấy có lỗi khi đội tuyển bị đối thủ vượt mặt dễ dàng trên sân nhà như vậy. Với kinh nghiệm thi đấu lâu năm, đáng lẽ tôi phải có mặt để thi đấu. Đáng tiếc là tôi không có cơ hội thể hiện mình".

"Tôi thừa nhận mình không đủ khả năng để đưa đội tuyển Lào tiến lên. Vì thế, tôi sẽ bắt đầu nghỉ ngơi ngay từ bây giờ. Tôi mong các đồng đội sẽ nỗ lực hết mình trong những trận đấu còn lại vì nước Lào. Tôi quyết định rút lui vì muốn đội tuyển tốt hơn. Cảm ơn CĐV và đồng đội đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Chúng ta sẽ sớm gặp lại trong những trận đấu cấp đội tuyển", Vongchiengkham chia sẻ.

Hiện tại, Lào đang xếp áp chót bảng A và được đánh giá là đội có nguy cơ bị loại lớn nhất. Đối thủ tiếp theo của họ là Malaysia, một trong những ứng cử viên cho ngôi vô địch.

Vongchiengkham trả lời phỏng vấn độc quyền Sport5.vn