Những con số ấn tượng nhất tại Premier League 2018/19: Kẻ về nhì vĩ đại Liverpool và những kỷ lục lần đầu được thiết lập

MINH NGUYỄN , 22:42 13/05/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Premier League mùa giải 2018/2019 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Manchester City với 98 điểm giành được sau 38 vòng đấu. Hãy cùng Sport5.vn điểm qua 10 thống kê ấn tượng ở mùa giải năm nay.

Những con số ấn tượng nhất tại Premier League 2018/19: Kẻ về nhì vĩ đại Liverpool và những kỷ lục lần đầu được thiết lập - Ảnh 1.

97- Liverpool với việc kiếm được 97 điểm sau 38 vòng đấu ở mùa giải này, họ đủ sức giành được chức vô địch ở 26 mùa giải trước đó nhưng thật không may khi ở mùa giải 2018/2019 họ còn gặp phải Manchester City còn thi đấu thăng hoa hơn. Và The Kop đành chấp nhận cay đắng nhìn đối thủ bước lên ngôi vương Premier League.

Những con số ấn tượng nhất tại Premier League 2018/19: Kẻ về nhì vĩ đại Liverpool và những kỷ lục lần đầu được thiết lập - Ảnh 2.

1-Liverpool đội bóng đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng 30 trận và có tới 97 điểm sau 38 vòng đấu vẫn không thể vô địch Premier League. Ngoài ra, trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh còn ghi nhận chưa có đội bóng nào chỉ thua 1 trận ở Ngoại Hạng Anh mà không thể vô địch.

Những con số ấn tượng nhất tại Premier League 2018/19: Kẻ về nhì vĩ đại Liverpool và những kỷ lục lần đầu được thiết lập - Ảnh 3.

2 - Với chức vô địch Premier League mùa giải 2018/2019 sau khi đánh bại Brighton 4-1 ở vòng đấu cuối cùng, Manchester City trở thành đội bóng đầu tiên hai lần liên tiếp vô địch Premier League trong một thập kỉ qua tại Ngoại Hạng Anh, cả hai mùa giải gần đây The Citizens đều giành chức vô địch với những số điểm kỉ lục 100 điểm/mùa (2017/2018), 98 điểm/mùa (2018/2019).

Những con số ấn tượng nhất tại Premier League 2018/19: Kẻ về nhì vĩ đại Liverpool và những kỷ lục lần đầu được thiết lập - Ảnh 4.

3-Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League có tới 3 ngôi sao đến từ Châu Phi cùng giành được chiếc giày vàng. Với 22 bàn có được, cả Salah (Liverpool), Mane (Liverpool) và Aubameyang (Arsenal) đã chia sẻ với nhau danh hiệu "Vua phá lưới" của Ngoại Hạng Anh. Mặc dù Mohamed Salah có số kiến tạo nhiều hơn nhưng ban tổ chức giải đấu cao nhất nước Anh vẫn không xét chỉ số phụ, cho nên đây cũng là lần thứ 3 mà giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh có đến 3 vua phá lưới trong một mùa.

Những con số ấn tượng nhất tại Premier League 2018/19: Kẻ về nhì vĩ đại Liverpool và những kỷ lục lần đầu được thiết lập - Ảnh 5.

4- Manchester City đã giành danh hiệu vô địch Premier League thứ tư trong lịch sử câu lạc bộ. Họ xếp thứ 3 trong số những đội bóng từng vô địch Premier League nhiều nhất chỉ xếp sau Manchester United (13 lần), Chelsea (5 lần), tính từ khi giải đấu được đổi tên thành Premier League vào năm 1992.

Những con số ấn tượng nhất tại Premier League 2018/19: Kẻ về nhì vĩ đại Liverpool và những kỷ lục lần đầu được thiết lập - Ảnh 6.

17- Mason Greenwood trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát của Manchester United khi chỉ mới 17 tuổi 223 ngày, khi HLV Ole Gunnar Solskjaer lựa chọn tiền đạo người Anh ra sân ngay từ đầu trong trận đấu cuối cùng của mùa giải với Cardiff City.

Những con số ấn tượng nhất tại Premier League 2018/19: Kẻ về nhì vĩ đại Liverpool và những kỷ lục lần đầu được thiết lập - Ảnh 7.

12- Trent Alexander-Arnold là hậu vệ có nhiều kiến tạo nhất Premier League mùa giải 2018/2019, khi hậu vệ trẻ của Liverpool có đến 12 kiến tạo. Ngoài ra, The Kop còn sở hữu một hậu vệ cánh khác có đến 11 kiến tạo mùa này – đó là Andrew Robertson.

Những con số ấn tượng nhất tại Premier League 2018/19: Kẻ về nhì vĩ đại Liverpool và những kỷ lục lần đầu được thiết lập - Ảnh 8.

8- Cuộc đua vô địch kéo dài đến vòng đấu cuối cùng của Liverpool và Manchester City ở mùa giải này – chính là lần thứ 8 ngôi vương của Premier League chỉ xác định được chủ nhân ở vòng đấu cuối cùng (vòng 38). Và Manchester City đã thắng 3/8 lần trong cuộc đua này trước Manchester United ( 2011-2012 ), Liverpool ( 2013-2014 ) và Liverpool ( 2018/2019 ).

Những con số ấn tượng nhất tại Premier League 2018/19: Kẻ về nhì vĩ đại Liverpool và những kỷ lục lần đầu được thiết lập - Ảnh 9.

7 và 22- Kể từ khi ra mắt Premier League vào tháng 9 năm 2013, Christian Eriksen của Tottenham Hotspur chính là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất từ chấm đá phạt trực tiếp với 7 bàn và cũng là chân sút xa hiệu quả nhất giải đấu cao nhất nước Anh với tất cả 22 bàn thắng ghi được từ ngoài vòng 16m50.

Những con số ấn tượng nhất tại Premier League 2018/19: Kẻ về nhì vĩ đại Liverpool và những kỷ lục lần đầu được thiết lập - Ảnh 10.

16- Với chiếc thẻ đỏ José Holebas phải nhận trong trận đấu hạ màn của Watford trước West Ham United, đội chủ sân Vicarage Road trở thành đội bóng nhận nhiều thẻ đỏ hơn bất kì câu lạc bộ nào ở Ngoại Hạng Anh với tất cả 16 chiếc thẻ đỏ kể từ khi họ lên hạng Premier League vào mùa giải 2015-2016.