Nhà lập pháp khuyên phụ nữ Nga không quan hệ với CĐV nước ngoài

ANH DŨNG , 21:54 14/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Xuất hiện những quan điểm khác nhau về chuyện quan hệ tình cảm giữa phụ nữ Nga với những cổ động viên đến từ châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh.

Nga

Nga

Bà Tamara Pletnyova, một nhà lập pháp của Đảng Cộng sản Nga và là người đứng đầu Ủy ban quốc hội về gia đình, phụ nữ và trẻ em khuyên các cô gái Nga nên tránh quan hệ tình dục với những CĐV không phải người da trắng. Theo bà Tamara, ngay cả khi phụ nữ Nga kết hôn với người nước ngoài, các mối quan hệ thường kết thúc tồi tệ.

Lời khuyên của bà Tamara dùng để đáp trả sự liên hệ của một đài phát thanh về hiện tượng "Trẻ em Thế vận hội" bùng nổ sau Olympic Moscow năm 1980. 

Thuật ngữ "Trẻ em Thế vận hội" sử dụng dưới thời Xô viết để ám chỉ những đứa bé lai giữa phụ nữ Nga với nam giới châu Phi, Mỹ la tinh hoặc châu Á. Thời điểm đó, các biện pháp tránh thai không được coi trọng dẫn tới sự ra đời của nhiều đứa bé lai. Nhiều đứa bé này phải chịu cảnh phân biệt đối xử.

"Chúng ta phải sinh những đứa con thuần Nga", bà Tamara nói. "Những đứa trẻ lai phải chịu rất nhiều khổ cực thời Xô viết. Tôi không phải người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nhưng tôi biết những đứa trẻ lai phải chịu khổ. Chúng bị cha đẻ bỏ rơi, và chúng phải ở đây với mẹ".

Nhà lập pháp khuyên phụ nữ Nga không quan hệ với CĐV nước ngoài - Ảnh 1.

Một vũ công xinh đẹp người Nga biểu diễn ở sự kiện bên lề World Cup.

Một nhà lập pháp khác cho biết người hâm mộ nước ngoài có thể mang vi rút đến World Cup và lây nhiễm sang người Nga. Ngoài ra, những CĐV nước ngoài thậm chí có thể mang chất cấm và lợi dụng phụ nữ bản địa để vận chuyển.

Trái ngược với những quan điểm trên, ông Mikhail Degtyarev, Chủ tịch Uỷ ban Duma quốc gia về Thể thao, Du lịch và Thanh niên ủng hộ chuyện tình yêu xuyên biên giới. "Càng có nhiều chuyện tình World Cup, tình yêu của những vị khách ngoại quốc với giải đấu này càng lớn", ông Mikhail nói với cơ quan thông tấn Moscow.

"Càng nhiều trẻ em được sinh ra từ tình yêu đó càng tốt. Bởi nhiều năm sau, những đứa trẻ này sẽ nhớ rằng câu chuyện tình yêu của bố mẹ chúng bắt đầu ở đây, tại Nga trong World Cup 2018. Hãy hy vọng World Cup sẽ mang đến cho chúng ta nhiều câu chuyện tình yêu, các cặp vợ chồng thuộc chủng tộc khác nhau và những đứa trẻ lai".