Quán cafe chiếu World Cup không phải xin phép FIFA

HUYỀN PHẠM , 18:50 14/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Theo điều lệ của FIFA, việc trình chiếu các trận đấu World Cup tại các địa điểm công cộng như quán cà phê, nhà hàng không nhằm mục đích quảng bá thương mại thì sẽ không bị coi là vi phạm bản quyền.

Các địa điểm công cộng như quán bar, khách sạn, tòa nhà văn phòng, công trường, bệnh viện… được phép sử dụng màn hình hay máy phát cá nhân để trình chiếu các chương trình World Cup 2018 phát các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) – đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của FIFA World Cup 2018. 

Tuy nhiên, điều này sẽ bị coi là vi phạm bản quyền nếu đơn vị tổ chức phát các chương trình truyền hình về World Cup của VTV để kinh doanh hay quảng bá, quảng cáo cho các thương hiệu.

Trước đó, thông tin các địa điểm công cộng muốn chiếu World Cup phải xin phép FIFA được Đài Truyền hình Việt Nam đưa ra đã gây hoang mang dư luận. Theo thông lệ, các quán cà phê, nhà hàng tại các thành phố lớn thường xuyên tổ chức phát các trận đấu trên các kênh của VTV lên màn hình lớn để phục vụ các khách hàng vừa đến sử dụng dịch vụ, vừa thưởng thức được những trận đấu đỉnh cao. Việc này vốn là hoàn toàn hợp lệ. 

Quán cafe chiếu World Cup không phải xin phép FIFA - Ảnh 1.

Tụ tập xem World Cup tại các quán cà phê, nhà hàng là thói quen của cả người dân Việt Nam cũng như du khách nước ngoài khi tới Việt Nam vào mùa World Cup. Ảnh: Internet.

Bóng đá là môn thể thao tập thể. Việc tụ tập ở các địa điểm công cộng cùng xem bóng và bàn luận đã trở thành thú vui của người hâm mộ môn thể thao vua. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức được khai mạc và khởi tranh trận đấu đầu tiên giữa Nga - Saudi Arabia. Không khí World Cup đã tràn ngập khắp nơi.

Mặc dù vậy, việc tôn trọng bản quyền phát sóng World Cup cũng cần được tuân thủ nghiêm ngặt. Các hành vi ghi hình bằng điện thoại hay livestream trên các trang mạng xã hội Facebook, Youtube được xem là vi phạm bản quyền và sẽ bị xử lý nghiêm. Một khi những hình ảnh về World Cup 2018 lọt ra nước ngoài thông qua mạng internet thì người hâm mộ Việt Nam rất có thể sẽ không còn cơ hội đón xem các trận cầu đỉnh cao thế giới nữa.