Người Mỹ ùn ùn kéo sang Nga bất chấp đội nhà không được đá World Cup

ANH DŨNG , 17:53 10/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Môn bóng đá ngày càng có sức hút lớn hơn với dân Mỹ. Thống kê lượng CĐV Mỹ tới Nga xem World Cup càng chứng minh điều đó.

Mỹ

Mỹ

CĐV Mỹ đổ bộ Nga, mua vé xem World Cup nhiều thứ hai thế giới

Một số lượng lớn khách du lịch nước ngoài lên kế hoạch tới Nga tham dự lễ hội World Cup là người Mỹ, căn cứ trên dữ liệu mà công ty ForwardKeys chia sẻ với hãng thông tấn Tass (Nga).

ForwardKeys đã công bố xếp hạng 50 quốc gia chịu sức hút lớn nhất từ World Cup, xếp hạng thông qua phân tích 17 triệu giao dịch đặt phòng mỗi ngày và sự gia tăng lượng hành khách đến Nga từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Quốc gia đứng đầu bảng là Hoa Kỳ. Brazil, Tây Ban Nha, Argentina, Hàn Quốc, Mexico, Trung Quốc, Anh, Đức và Ai Cập lần lượt xếp sau.

Người Mỹ ùn ùn kéo sang Nga bất chấp đội nhà không được đá World Cup - Ảnh 1.

Top 11 nước mua vé nhiều nhất chỉ có Trung Quốc và Mỹ không dự World Cup 2018. Đồ họa: Bleacher Report.

ForwardKeys nhận định kết quả này không gây ngạc nhiên. Bất chấp Hoa Kỳ không thể giành vé dự vòng chung kết, sự quan tâm của công chúng Mỹ đến môn thể thao vua đã gia tăng mạnh mẽ kể từ World Cup 1994.

Ngoài cách phân tích truyền thống, hãng ForwardKeys cũng đã xem xét một phương pháp khác: đánh giá sức hút của World Cup với mỗi quốc gia bằng cách so sánh lượng khách đến Nga năm nay với năm ngoái của chính quốc gia đó. Theo cách đánh giá này, Peru chứ không phải Mỹ mới đứng đầu. Lượng khách Peru đến Nga năm nay đã tăng 52 lần so với năm trước. Theo sau Peru là các quốc gia Panama, Nigeria, Tunisia, Bangladesh, Saudi Arabia, Ai Cập, Colombia và Morocco.

Ít nhất 60.000 CĐV Brazil sẽ đổ bộ xuống nước Nga

Đó là khẳng định của ngài Bộ trưởng Ngoại giao Brazil, ông Aloysio Nunes vào hôm thứ năm vừa qua.

Chính phủ Brazil quyết định cho mở 5 văn phòng lãnh sự tạm thời ở các thành phố Kazan, Samara, Rostov, Sochi và St.Petersburg để phục vụ các công dân của Brazil tới nước Nga xem World Cup. Mỗi lãnh sự quán sẽ có ít nhất ba nhân viên. Brazil cũng đã thuê một cố vấn pháp lý trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Bộ Ngoại giao và Bộ Thể thao Brazil cũng ban hành một cuốn cẩm nang 134 trang nhằm cung cấp cho người hâm mộ những lưu ý về văn hoá truyền thống và luật pháp của Nga. Cuốn cẩm nang phân phối tại các sân bay và lãnh sự quán của Brazil tại Nga.

Người Mỹ ùn ùn kéo sang Nga bất chấp đội nhà không được đá World Cup - Ảnh 2.

Brazil luôn cung cấp lượng CĐV đông đảo bậc nhất ở các kỳ World Cup.

Hơn 20.000 fan Argentina đổ bộ nước Nga

Đó là kỳ vọng của ông Ricardo Ernesto Lagorio, đại sứ Argentina tại nước Nga. "Chúng tôi kỳ vọng lượng CĐV Argentina tới nước Nga tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới sẽ vượt xa con số 20.000. Chúng tôi cũng hy vọng nước Nga sẽ tổ chức một giải đấu xuất sắc, vì chúng tôi đã chứng kiến sự thành công của Confederations Cup năm ngoái".

"Chúng tôi đã đến thăm tất cả sân vận động tổ chức trận đấu của ĐT Argentina và chúng tôi không hề nghi ngờ sự kiện này sẽ được tổ chức ở đẳng cấp cao nhất, bao gồm cả an ninh", đại sứ chia sẻ với hãng thông tấn Tass.

Khách du lịch sẽ chi tiêu hơn 1 tỷ USD

Trả lời phỏng vấn của tờ Sovetsky Sport, ông Maxim Oreshkin, bộ trưởng phát triển kinh tế cho biết cơ quan này ước tính khách du lịch và CĐV tới Nga dịp World Cup 2018 sẽ chi tiêu khoảng 100 tỷ rúp, tương đương 1,6 tỷ USD.

Ông Maxim Oreshkin khẳng định các biện pháp trừng phạt áp lên nước Nga sẽ không ảnh hưởng đến doanh thu của World Cup. "Ngoài chính trị và kinh tế, con người còn có nhu cầu giải trí. Mong muốn theo dõi những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, chẳng hạn như World Cup, luôn luôn cao. Hãy nhìn vào lượng vé bán ra. Chúng ta có thể chứng kiến điều tương tự ở lĩnh vực văn hóa. Giữa cơn bão chính trị, tour lưu diễn của nhạc sĩ, nhà hát và các nhóm múa ba lê vẫn thu hút đông đảo công chúng".

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh quá trình hiện đại hóa cơ sở hạ tầng phục vụ World Cup 2018 sẽ có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế và chất lượng cuộc sống con người, đồng thời còn là bàn đạp cho một cuộc cải tạo cơ sở vật chất quy mô hơn. 

"Sau khi xây dựng thêm các khách sạn hiện đại, cải tạo sân bay, đường xá, hoạt động của dân cư ở thành phố sẽ sôi động hơn. Kinh doanh tại Nizhny Novgorod hoặc Rostov sẽ dễ dàng hơn. Nhiều người cười cợt khi họ nhìn thấy ở một số nơi, người ta che mặt tiền của các tòa nhà cũ bằng biểu ngữ cổ động World Cup. Họ không biết rằng thời gian và kinh phí có hạn nên không thể cải tạo toàn bộ cơ sở hạ tầng đô thị. Chúng tôi coi World Cup 2018 làm nền tảng cho quá trình hiện đại hóa", ông Maxim nhấn mạnh.