New York Knicks ghi nhận lượng khán giả đến sân thấp kỷ lục sau lùm xùm với Spike Lee

VƯƠNG HÃN , 19:00 06/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dư âm trong vụ lùm xùm với Spike Lee vẫn đang ảnh hưởng đến New York Knicks, mới nhất đội chủ sân Madison Square Garden đã ghi nhận lượng khán giả đến sân thấp nhất kể từ năm 2006 sau vụ việc trên.

Dường như sức ảnh hưởng của Spike Lee những năm qua đã vượt ra ngoài dự đoán của New York Knicks khi vụ lùm xùm của ông đã mang đến rất nhiều hệ lụy xấu đến với đội chủ sân Madison Square Garden. Không chỉ khiến hình ảnh cũng như danh tiếng của đội bị sụt giảm, không ít CĐV còn quyết định quay lưng với đội bóng sau những gì Knicks làm với Spike Lee.

New York Knicks ghi nhận lượng khán giả đến sân thấp kỷ lục sau lùm xùm với Spike Lee - Ảnh 1.

Vụ lùm xùm với Spike Lee ảnh hưởng khá nhiều đến hình ảnh của New York Knicks.

Ở trận thua 104-112 trước Utah Jazz vào ngày 5/3 vừa qua, Knicks đã ghi nhận lượng khán giả đến sân thấp nhất kể từ năm 2006. Được biết Madison Square Garden chỉ chào đón 16.588 người hâm mộ, đây là con số thấp nhất của Knicks kể từ sau trận đấu với Atlanta Hawks vào năm 2006, thời điểm đó Knicks chỉ có 15.895 fan hâm mộ cổ vũ.

Không chỉ gây thất vọng bởi thành tích tệ hại trên sân bóng suốt nhiều năm qua, cách Knicks đối xử với những cựu cầu thủ, CĐV của mình cũng khiến NHM New York không khỏi chán nản. Mới nhất, Knicks đã khiến CĐV trung thành nhất của đội,  đạo diễn nổi tiếng Spike Lee phải tuyên bố tẩy chay đội bóng.

New York Knicks ghi nhận lượng khán giả đến sân thấp kỷ lục sau lùm xùm với Spike Lee - Ảnh 2.

Một trong những fan hâm mộ trung thành nhất của Knicks là Spike Lee cũng đã quay lưng với đội bóng.

Câu chuyện bắt đầu khi Spike Lee chuẩn bị vào sân trong trận Knicks đón tiếp Rockets vào ngày 3/3 vừa qua, ông đã bị các bảo vệ chặn lại và yêu cầu rời khỏi sân, trở lại bằng cửa 31 thay vì cửa 33 như suốt 28 năm qua. 

Lee sau đó đã phản ánh với James Dolan (CEO của tập đoàn Madison Square Garden) nhưng vẫn nhận được câu trả lời tương tự. Sau khi chia sẻ câu chuyện này trên ESPN First Take, giữa 2 bên đã có những tranh luận qua lại. Đỉnh điểm, Spike Lee tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ trận đấu nào của Knicks trong mùa giải năm nay.

Sau khi câu chuyện nói trên được đưa ra, phần đông mọi người đều đứng về phía Spike Lee và chỉ trích Knicks khi thiếu tôn trọng với người hâm mộ trung thành lâu năm của đội. Việc một trong những biểu tượng của Knicks cũng quay lưng với đội, khiến không ít NHM cũng làm điều tương tự.

New York Knicks ghi nhận lượng khán giả đến sân thấp kỷ lục sau lùm xùm với Spike Lee - Ảnh 3.

Những hình ảnh như thế này sẽ còn lặp lại nhiều hơn trong tương lai.

NBA 2019-2020 tiếp tục là một mùa giải thất vọng nữa của Knicks khi đội chủ sân Madison Square Garden đang xếp thứ 13/15 đội ở miền Đông và gần như chắc chắn không thể tham dự vòng playoff. Trong khi vẫn chưa thể cải thiện thành tích trên sân, những lùm xùm của Knicks với Spike Lee càng khiến Knicks mất điểm nhiều hơn trong mắt công chúng.

Nếu không sớm giải quyết những vấn đề này, lượng khán giả quay lưng với Knicks sẽ tiếp tục gia tăng. Đây chắc chắn là một vấn đề đau đầu với giới lãnh đạo của Knicks.