Lý do bất ngờ đằng sau việc biến New York Knicks và “fan cứng” Spike Lee trở mặt thành thù

VƯƠNG HÃN , 18:32 04/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chỉ vì một lý do tưởng như hết sức đơn giản đã khiến Spike Lee tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ trận đấu nào của New York Knicks trong mùa này nữa.

Có lẽ không có CĐV nào nổi tiếng hay có mối liên kết chặt chẽ với đội bóng mình yêu thích như Spike Lee và New York Knicks. Vị đạo diễn nổi tiếng này chính là một trong những biểu tượng của đội bóng mỗi lần được chơi trên sân nhà Madison Square Garden. Trong suốt 28 năm qua, ông chưa từng ngừng yêu Knicks, dù là hiện tại họ chỉ còn là cái bóng của chính mình trong quá khứ.

Lý do khiến New York Knicks và “fan cứng” Spike Lee trở mặt thành thù - Ảnh 1.

Spike Lee được biết đến là fan hâm mộ lớn nhất và cuồng nhiệt nhất của Knicks.

Thế nhưng giờ đây mối quan hệ giữa đôi bên đã xuất hiện sự rạn nứt. Tình huống xảy ra trong chiến thắng 125-123 của Knicks trước Houston Rockets. Trong lúc vào đường hầm đến sân như bao trận đấu khác, Lee đã bị các bảo vệ chặn lại và yêu cầu ông rời sân và chuyển sang cửa số 31 thay vì cửa 33 như bình thường.

Dù rất tức giận thế nhưng Lee vẫn phải làm theo để vào sân và phản ánh điều này với James Dolan (CEO của tập đoàn Madison Square Garden) vào giữa trận đấu. Thế nhưng ý kiến của ông đã bị từ chối. Chia sẻ trên ESPN First Take ngày hôm sau, Lee cho biết:

"Tôi đang bị James Dolan gây khó khăn và tôi không hiểu tại sao. Họ muốn tôi rời khỏi Garden, đi bộ ra ngoài và quay lại ở đường số 31. Tôi không muốn làm vậy, tại sao tôi phải làm chứ. Cửa 33 là lối vào mà tôi đã sử dụng trong 28 năm qua".

Đoạn video ghi lại cảnh Lee bị cản bảo vệ ngăn cản vào sân từ cửa 33 quen thuộc.

Sau khi câu chuyện nói trên được đưa ra, phần đông mọi người đều đứng về phía Lee và chỉ trích Knicks khi thiếu tôn trọng với người hâm mộ trung thành lâu năm của đội. Thậm chí câu chuyện vô cớ đuổi Charles Oakley (cựu cầu thủ của Knicks) khỏi sân vào năm 2017 của đội chủ sân Madison Square Garden cũng bị khơi lại và trở thành chủ đề chỉ trích (*).

Bình luận về vấn đề này, phía Knicks cho biết: "Ý kiến cho rằng Spike Lee là nạn nhân vì chúng tôi thật buồn cười. Đã nhiều lần chúng tôi yêu cầu ông ấy không sử dụng lối vào nhân viên của chúng tôi, thay vào đó hãy sử dụng lối vào VIP chuyên dụng, được sử dụng bởi mọi người nổi tiếng khác khi vào The Garden".

"Thật thất vọng khi Lee cố tạo ra cuộc tranh cãi sai lầm này để kéo dài câu chuyện. Ông ấy được chào đón ở The Garden bất cứ lúc nào thông qua cửa VIP hoặc chung, nhưng cửa dành cho nhân viên thì không được".

Lý do khiến New York Knicks và “fan cứng” Spike Lee trở mặt thành thù - Ảnh 3.

Một cựu cầu thủ Knicks là Charles Oakley cũng từng bị Knicks đuổi khỏi sân vào năm 2017 với lý do không rõ ràng.

Sau khi nghe được những bình luận này, Lee tiếp tục phản pháo trên New York Times: "Tất cả những gì Knicks nói lúc này đều là lừa gạt. Nếu họ muốn tôi thay đổi đường đi, ít nhất hãy gửi cho tôi một email về sự thay đổi này. Thế nhưng điều đó chưa từng xảy ra. Thật buồn cười khi Knicks đang trở thành trò hề cho cả giải đấu. Tôi sẽ không tham gia bất kỳ trận đấu nào của đội trong mùa này nữa".

NBA 2019-2020 tiếp tục là một mùa giải thất vọng nữa của Knicks khi đội chủ sân Madison Square Garden đang xếp thứ 13/15 đội ở miền Đông và gần như chắc chắn không thể tham dự vòng playoff.

Lý do khiến New York Knicks và “fan cứng” Spike Lee trở mặt thành thù - Ảnh 4.

Thêm một fan hâm mộ trung thành và nhiệt huyết nữa quay lưng với Knicks.

Trong khi thành tích trên sân vẫn chưa thể cải thiện, cách đối xử của Knicks với những NHM hay huyền thoại của đội bóng càng làm họ mất điểm nhiều hơn trong mắt công chúng. Chặng đường để Knicks tìm lại ánh hào quang xưa vẫn còn rất xa vời.

(*) Vào năm 2017, cựu cầu thủ của Knicks là Charles Oakley có tới dự khán một trận đấu của New York Knicks. Thế nhưng đội chủ sân Madison Square Garden khi đó đã không cho Charles Oakley vào sân và đuổi ông với lý do không rõ ràng. Trở về nhà và chia sẻ lên trang cá nhân, Charleys cho biết mình bị bệnh nghiện rượu và Knicks cố tình dựa vào đó để ngược đãi người đã từng cống hiến cho đội bóng trong suốt 10 năm từ 1988-1998.