NBA hé lộ danh sách đội hình siêu tân binh mùa giải NBA 2019-20

BHAT , 16:40 16/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

NBA All-Rookie Teams đã gọi tên những gương mặt sáng giá của Memphis Grizzlies, Miami Heat và New Orleans Pelicans...

Trước thềm chung kết miền Đông, giải đấu NBA đã công bố danh sách các thủ thuộc đội hình siêu tân binh (NBA All-Rookie Team) mùa giải 2019-2020. Xuất hiện trong danh sách tất nhiên không thể thiểu hậu vệ Ja Morant, cầu thủ trẻ của Memphis Grizzlies trước đây đã được xướng tên trong hạng mục "Tân binh xuất sắc nhất của năm".

Góp mặt cùng cầu thủ 21 tuổi trong danh sách này còn có 2 ứng cử viên từng cạnh tranh với anh cho danh hiệu ROY năm nay là Kendrick Nunn (Miami Heat) và Zion Williamson (New Orleans Pelicans). Đồng đội của Morant tại Grizzlies, Brandon Clarke cũng xuất hiện trong NBA All-Rookie 1st Team cùng với Eric Paschall (Gordon State Warriors).

NBA hé lộ danh sách đội hình siêu tân binh mùa giải NBA 2019-20 - Ảnh 1.

Danh sách các cầu thủ góp mặt trong đội hình siêu tân binh số 1 của mùa giải NBA 2019-20.

Với sự góp mặt của 2 thành viên đội bóng trong danh sách này, Memphis đã đã tiết lập kỷ lục mới. Đây là lần thứ 2 đội bóng này có nhiều cầu thủ được vinh danh trong đội hình siêu tân binh của năm. Lần đầu tiên là mùa giải 2001-02 khi Pau Gasol và Shane Battier được liệt kê vào danh sách trên.

Bên cạnh đó, NBA cũng công bố đội hình tân binh thứ hai. Dẫn đầu trong danh sách này là Tyler Herro, siêu sao đang lên của Miami Heat. Bên cạnh đó, Terence Davis II (Toronto Raptors), Coby White (Chicago Bulls), P.J. Washington Jr. (Charlotte Hornets) và Rui Hachimura (Washington Wizards) cũng xuất hiện trong danh sách này.

NBA hé lộ danh sách đội hình siêu tân binh mùa giải NBA 2019-20 - Ảnh 2.

Danh sách các cầu thủ góp mặt trong đội hình siêu tân binh số 2 của mùa giải NBA 2019-20.

Có thể nói rằng, NBA năm nay đã đánh dấu thành công lớn của Mimami Heat trong việc đào tạo và sử dụng nhân lực trẻ. Điều này không chỉ giúp họ lọt vào vòng chung kết miền Đông mà còn có đến 2 cầu thủ góp mặt trong 2 danh sách trên.

Trong đó, Nunn từng là một tân binh không được chọn trong kỳ NBA Draft 2019, nay đã trở thành một gương mặt không thể thiếu trong đội hình vô địch của "Ngọn Lửa Miami". Cầu thủ 25 tuổi cùng với Tyler Herro (20 tuổi) thường xuyên được lựa chọn vào đội hình xuất phát của HLV Erik Spoelstra.

Memphis Grizzlies và Miami Heat là 2 đội bóng đóng góp 2 thành viên trong danh sách NBA All-Rookie Teams 2019-2020.

Zion Williams cũng lập kỉ lục khi được bình chọn vào danh sách này. Ngôi sao sinh năm 2000 mới chỉ chơi được 19 trận đấu ở mùa giải đầu tiên, ít nhất trong lịch sử các cầu thủ được liệt kê vào danh sách NBA All-Rookie Teams. Tuy nhiên, anh đã cho thấy chỉ số vô cùng ấn tượng. Zion ghi được 22,5 điểm, có 6,3 cú nhảy bật bảng và 2,1 pha kiến tạo trung bình mỗi trận. Đặc biệt, hiệu suất ném của anh lên tới 58,3% và tỷ lệ ném 3 thành công là 42,9%.

Ngoài ra, NBA cũng công bố danh sách các tân binh khác cũng nhận được lượng bình chọn của các phóng viên thể thao nhưng chưa đủ để lọt vào 2 danh sách siêu tân binh của mùa giải năm nay.

NBA hé lộ danh sách đội hình siêu tân binh mùa giải NBA 2019-20 - Ảnh 4.

Danh sách các cầu thủ trẻ "suýt" được vào danh sách siêu tân binh năm nay,

Vậy là giải đấu năm nay chỉ còn 2 danh hiệu cuối cùng chưa tìm được chủ. Đó là đội hình siêu sao NBA (All-NBA Teams) và Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải (MVP), danh hiệu cá nhân danh giá nhất mùa giải. Do tình hình dịch Covid-19 mà giải đấy đã phải huỷ bỏ sự kiện trao giải NBA Award. Thay vào đó, BĐH giải đấu sẽ lựa chọn hình thức trao giải cũ. Đó là trao tặng danh hiệu cho các cầu thủ, HLV trong quá trình Playoffs.