Gordon Hayward hồi phục chấn thương, bỏ ngỏ khả năng thi đấu tại chung kết miền Đông

BHAT , 19:44 15/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tình hình chấn thương của Gordon Hayward đã có tiến bộ rõ rệt, tuy nhiên khả năng thi đấu của anh thì vẫn chưa rõ ràng.

Tại game 1 loạt Bo7 vòng 1 NBA Playoffs 2020 diễn ra vào 18/8 (theo giờ Việt Nam), Boston Celtics đã thiệt quân sau chấn thương của Gordon Hayward. Mặc dù sau đó Celtics vẫn toàn thắng 4 trận liên tiếp trước Philadelphia 76ers nhưng cái giá phải trả là quá đắt.

Tiền phong trụ cột của họ phải ngồi ngoài trong vòng 4 tuần, đồng nghĩa với việc anh vẫn chưa thể trở lại trong trận đối đầu với Miami Heat diễn ra vào ngày mai. Hayward đã chính thức được liệt kê vào danh sách các cầu thủ không đủ khả năng thi đấu trong trận mở màn series chung kết miền Đông.

Gordon Hayward tiến triển trong chấn thương, bỏ ngỏ khả năng thi đấu ở chung kết miền Đông - Ảnh 1.

Thông báo chính thức của Boston Celtics về khả năng thi đấu của Gordon Hayward và Javonte Green,

Tuy nhiên, mới đây HLV Brad Stevens đã mang đến tin vui cho NHM đội bóng "Cỏ Ba Lá" về tình trạng sức khoẻ của cầu thủ 30 tuổi. Trả lời phỏng vấn, ông cho biết: "Hayward vẫn chưa thể tham gia tập luyện cùng cả đội. Tuy nhiên, cậu ấy đã bắt đầu tập thể hình cường độ cao cùng một nhóm cầu thủ".

Vị HLV chia sẻ thêm rằng sau buổi rèn luyện, anh trông khá ổn và không bị đau. Tuy nhiên, BHL cũng như đội ngũ y tế của đội chưa thể đưa ra thông báo cụ thể về thời điểm trở lại thi đấu của cầu thủ này. Trong bối cảnh hiện tại, điều lạc quan nhất có thể xảy ra chính là việc Gordon Hayward tham gia vào loạt trận chung kết miền tới đây cùng Miami Heat.

Gordon Hayward tiến triển trong chấn thương, bỏ ngỏ khả năng thi đấu ở chung kết miền Đông - Ảnh 2.

Gordon Hayward được hứa hẹn sẽ trở lại sân đấu trong tương lai gần.

Tuy nhiên, tiền phong 30 tuổi có thể cống hiến được bao nhiêu cho đội bóng với chấn thương hiện tại? Hayward được đánh giá là nhân tố bí ẩn của Celtics khi đối đầu với Miami Heat. Anh có thể trở thành một mũi nhọn tấn công song song với Jayson Tatum và Jaylen Brown. 

Thế nhưng việc anh phục hồi hoàn khỏi chấn thương vẫn là một tương lai mù mịt. Mặt khác, Gordon Hayward cũng đã lên kế hoạch về việc rời khỏi khu cách ly trong thời gian tới để bên cạnh vợ chào đón người con thứ 4 của gia đình.

Gordon Hayward đã gặp chấn thương bong gân cấp độ 3 ở mắt cá chân phải khi trận đấu giữa Celtics và 76ers chỉ còn lại 3 phút. Tình huống không may giẫm lên chân đồng đội Daniel Theis trong khi đang tranh bóng bật bảng với đối thủ đã khiến anh bị đau và phải rời khỏi sân ngay lập tức.

Toàn cảnh tình huống dẫn đến chấn thương của Gordon Hayward.

Đây không phải lần đầu tiên tiền phong 30 tuổi gặp chấn thương trong màu áo của Celtics. Năm 2017, Hayward cũng từng lật cổ chân trái nghiêm trọng và phải nghỉ 1 mùa giải để bình phục hoàn toàn. Chấn thương lần này của anh là một điều đáng tiếc khi mua giải đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Đồng thời nó cũng đặt ra một bài toán khó cho nhà cầm quân Boston.

Kể từ khi vắng bóng Hayward, Marcus Smart đã được HLV 43 tuổi tin tưởng đưa vào đội hình chính, thay thế vị trí cho cầu thủ chấn thương. Marcus đã đáp lại lòng tin ấy bằng phong độ ấn tượng. Trong đó có cú chase down block ở cuối game 7 vòng bán kết miền, trận thắng đã chính thức biến Toronto Raptors thành cựu vương.

Gordon Hayward tiến triển trong chấn thương, bỏ ngỏ khả năng thi đấu ở chung kết miền Đông - Ảnh 4.

Đội hình xuất phát được lấp đầy bởi Marcus Smart đã đem đến hiệu quả rõ rệt trong lối chơi của Boston Celtics.

Mặc dù đã thi đấu ổn định kể từ khi bắt đầu loạt trận Playoffs, thế nhưng để cạnh tranh với một đối thủ ngang sức như Heat, Celtics sẽ cần huy động mọi lực lượng và nhân tố cần thiết như Gordon Hayward. Đội bóng "Cỏ Ba Lá" cũng từng để thua Miami trước đây với tỷ số 106-112 ở loạt trận seeding games.

Đặc biệt, ở vòng chung kết miền căng thẳng, "Ngọn Lửa Miami" đã sớm nắm trong tay lợi thế thể lực bởi việc dễ dàng loại Bucks khỏi mùa giải. Trận đấu đầu tiên thuộc series đấu loại giữa Boston Celtics và Miami Heat sẽ khởi tranh vào lúc 5h30 sáng ngày mai 16/9 (theo giờ Việt Nam).