Từng bị thanh lý chỉ sau 2 ngày, "nấm lùn NBA" quả quyết mình có thể cứu Los Angeles Clippers khỏi thảm họa NBA Playoffs 2020

NHẬT PHẠM , 11:45 14/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau khi chứng kiến màn sụp đổ của Los Angeles Clippers trước Denver Nuggets, Isaiah Thomas cho biết mình đã có thể cứu cả đội bóng nếu không bị thanh lý vào đầu năm nay.

Trận thua 98-111 trước Denver Nuggets vào rạng sáng hôm nay, ngày 14/9 (giờ Việt Nam) đã là lần thứ 2 liên tiếp Los Angeles Clippers tự tay vứt bỏ thế dẫn trước trên 16 điểm, khiến từ chỗ gần như đặt 1 chân vào chung kết miền Tây với tỉ số 3-1, họ đã bị Denver san bằng tỉ số và phải bước vào trận chiến sinh tử ở game 7.

Nếu tiếp tục thất bại, một mùa giải thảm họa sẽ đến với HLV Doc Rivers và các học trò, nhất là khi họ đã đầu tư quá nhiều ở năm nay. Trong tình hình đó, Isaiah Thomas cho biết anh có thể sẽ cứu được Los Angeles Clippers nếu vẫn còn trong đội hình của đội bóng.

Từng bị thanh lý chỉ sau 2 ngày, "nấm lùn NBA" quả quyết mình có thể cứu Los Angeles Clippers khỏi thảm họa NBA Playoffs 2020 - Ảnh 1.

Dòng trạng thái đầy tự tin của Isaiah Thomas, người bị Los Angeles Clippers thanh lý hợp đồng chỉ sau 2 ngày ở đầu nam nay.

Vào tháng 2 năm nay, trong một nỗ lực nhằm tăng cường đội hình trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, Los Angeles Clippers đã tham gia vào một thương vụ 3 bên với Washington Wizards và New York Knicks, giúp họ nhận về Marcus Morris Sr. và hậu vệ Isaiah Thomas.

Tuy nhiên, chàng cầu thủ cao 1m75 này không được ở lại sân STAPLES Center quá lâu, khi anh bị Clippers thanh lý hợp đồng chỉ hai ngày sau đó, nhường chỗ cho một cầu thủ khác có thể hình ổn hơn là Reggie Jackson.

Trong cả sự nghiệp của mình, Isaiah Thomas được biết đến như là một trong những cầu thủ có khả năng tấn công cực kỳ ấn tượng và quãng thời gian đỉnh cao nhất là lúc khoác áo Boston Celtics từ 2015-2017, khi trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu miền Đông.

Từng bị thanh lý chỉ sau 2 ngày, "nấm lùn NBA" quả quyết mình có thể cứu Los Angeles Clippers khỏi thảm họa NBA Playoffs 2020 - Ảnh 2.

Isaiah Thomas là một cầu thủ đặc biệt khi có khả năng tấn công ấn tượng, nhưng lại không thể phòng ngự do thiếu hụt chiều cao ở NBA.

Tuy nhiên, chiều cao hạn chế cùng khả năng phòng ngự gần như không có khiến khó đội bóng nào có thể sử dụng anh một cách hiệu quả và cầu thủ này thường được tung vào sân từ băng ghế dự bị như một mũi tấn công dự phòng. Đây có lẽ là lý do chính cho việc Los Angeles Clippers không muốn sử dụng Isaiah Thomas, nhất là khi họ cũng có một cầu thủ tương tự là Lou Williams trong đội hình.

Về phía Los Angeles Clippers, họ đang đứng trước áp lực cực lớn sau khi game 6 khép lại. Với danh tiếng của một ứng cử viên cho danh hiệu vô địch, việc để lội ngược dòng với cách biệt 19 điểm là điều không thể chấp nhận, dù rằng Denver Nuggets cũng không phải là một đội bóng yếu ở miền Tây.

Từng bị thanh lý chỉ sau 2 ngày, "nấm lùn NBA" quả quyết mình có thể cứu Los Angeles Clippers khỏi thảm họa NBA Playoffs 2020 - Ảnh 3.

Los Angeles Clippers đang đối mặt với một sức ép tâm lý rất lớn trước thềm game 7 tới đây.

Vấn đề của Los Angeles Clippers trong loạt trận này nàm ở sự ổn định, khi không có một cầu thủ nào ngoài Kawhi Leonard duy trì được phong độ thường xuyên trong 6 trận đấu vừa qua. Chưa kể đến, Clippers vẫn chưa có một bài toán hữu hiệu để hóa giải Nikola Jokic và Jamal Murray.

Game 7 của loạt trận này sẽ diễn ra vào sáng ngày 16/9 (giờ Việt Nam). Đây sẽ là trận đấu sinh tử cho cả hai đội bóng, nhưng đối với Clippers, họ sẽ mất tất cả nếu tiếp tục thất bại trong trận đấu quyết định này.