NBA bị hoãn do dịch COVID-19, ông chủ đội bóng Dallas Mavericks tranh thủ thời gian làm điều cực ý nghĩa

HUY PHẠM , 16:41 12/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trước thông tin giải đấu bị tạm hoãn vô thời hạn, tỷ phú Mark Cuban đã có một quyết định vô cùng ý nghĩa và nhận được nhiều sự hưởng ứng từ phía người hâm mộ.

Vào sáng hôm nay, 12/3 theo giờ Việt Nam, giải đấu NBA đã chính thức đưa ra thông báo tạm hoãn vô thời hạn mùa giải 2019-2020 sau khi xác nhận cầu thủ đầu tiên tại giải dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Cùng với đó, BTC cũng gửi khuyến cáo tới 30 đội bóng của giải đấu về việc đi kiểm tra sức khoẻ.

NBA bị hoãn do dịch COVID-19, ông chủ đội bóng Dallas Mavericks tranh thủ thời gian làm điều cực ý nghĩa - Ảnh 1.

NBA chính thức tạm hoãn sau trường hợp của trung phong Rudy Gobert.

Ngoài sự thất vọng của người hâm mộ khi không được theo dõi NBA thì cũng còn đó những nỗi lo về công ăn việc làm tại giải bóng rổ lớn nhất hành tinh này. Cụ thể, với việc NBA tạm hoãn vô thời hạn như vậy, ước tính sẽ có hàng nghìn người lao động không có công ăn việc làm và sẽ mất đi nguồn thu nhập chính.

Thấu hiểu được nỗi lo về kinh tế đó, ông chủ đội bóng Dallas Mavericks đã quyết định đồng hành cùng các nhân viên của đội.

Tỷ phú Mark Cuban chia sẻ sau buổi họp báo trận đấu Mavericks và Nuggets.

"Tôi đã liên lạc với nhân viên và một số thành viên của Dallas Mavericks để tìm ra cách hỗ trợ tài chính cho những người không thể đi làm", tỷ phú Mark Cuban chia sẻ với báo giới sau khi biết thông tin giải đấu bị hoãn.

"Những người lao động theo giờ, đó là nguồn thu nhập chính của họ. Chúng tôi sẽ làm điều gì đó. Chúng tôi đã gợi ý tới các công việc tình nguyện để có thể quy đổi ra tiền. Chúng tôi cũng đã bắt đầu xây dựng một chương trình dành cho họ. Hiện tại tôi chưa có thông tin cụ thể để đưa ra, nhưng chắc chắn đó sẽ là điều vô cùng quan trọng với tôi".

Ý kiến của tỷ phú Mark Cuban được đưa ra sau khi giám đốc điều hành đội bóng Golden State Warriors là ông Bob Myers cũng có những lo ngại về đời sống của các nhân viên làm việc theo giờ tại Chase Center. Trước khi giải đấu công bố tạm hoãn, Golden State Warriors cũng nhận được thông báo sẽ phải tổ chức các trận đấu trên sân nhà mà không có NHM cũng như chỉ giới hạn số lượng nhất định nhân viên được tham gia.

NBA bị hoãn do dịch COVID-19, ông chủ đội bóng Dallas Mavericks tranh thủ thời gian làm điều cực ý nghĩa - Ảnh 3.

Giám đốc điều hành của Golden State Warriros cũng có suy nghĩ tới những nhân viên của đội bóng khi được BTC giải đấu áp dụng các trận đấu không khán giả tại sân nhà.

"Những nhân viên tại đây là điều mà tôi lo lắng nhất khi biết tin. Họ là những người luôn chăm chỉ trong mỗi trận đấu của chúng tôi nhưng mức thu nhập cũng không được cao. Đây mới là những người cần được thông cảm vào lúc này, hãy dành điều đó cho họ", Bob Myers chia sẻ trong buổi họp báo.

Qua chia sẻ và lời hứa của ông Mark Cuban, hy vọng các ông chủ đội bóng khác tại NBA sẽ cùng nhau ngồi lại và có những hành động để chia sẻ gánh nặng cùng với nhân viên của mình.

Trước đó không lâu, đã có nhiều giải đấu trên thế giới phải hoãn lại hoặc phải thi đấu với tình trạng không khán giả. Giờ đây NBA đang phải đương đầu với thách thức chưa từng có trong lịch sử. Tính tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thêm thông báo chính thức nào từ phía giải đấu cũng như trường hợp của Rudy Gobert.

NBA bị hoãn do dịch COVID-19, ông chủ đội bóng Dallas Mavericks tranh thủ thời gian làm điều cực ý nghĩa - Ảnh 4.