Mike Tyson thừa nhận luôn khóc trước mỗi trận đấu thời đỉnh cao vì sắp "biến thành một kẻ tồi tệ"

AB , 18:27 18/07/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

"Tay đấm thép" đã chia sẻ một sự thật ít người ngờ tới trên sóng radio mới đây.

Thời đỉnh cao, mỗi khi thượng đài, Mike Tyson lại hạ gục chóng vánh đối thủ của mình bằng một sức mạnh khủng khiếp. Không chỉ các tay đấm khác ở hạng nặng, chính bản thân "Tay đấm thép" cũng sợ hãi trước hình ảnh của mình trên võ đài.

"Tôi luôn khóc trước mỗi trận đấu. Bởi lẽ lên võ đài, tôi sẽ phải biến thành một gã tôi không thích. Khi ấy, lên thượng đài, tôi mang theo cả sự đố kỵ, ghen ghét và tội lỗi", Mike chia sẻ trên sóng chương trình radio Hotboxin.

Mike Tyson thừa nhận luôn khóc trước mỗi trận đấu thời đỉnh cao vì sắp "biến thành một kẻ tồi tệ" - Ảnh 1.

Mike Tyson cho biết ông luôn khóc trước khi bước vào mỗi trận đấu.

Trong sự nghiệp của mình, Mike Tyson đã có tới 50 thắng lợi, 44 trong số đó đến từ những đòn hạ đo ván. Lúc này, ông vẫn giữ kỷ lục là nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất trong lịch sử. Hồi tháng 4, Mike tuyên bố sẽ trở lại võ đài sau tròn 15 năm để chơi "một vài hiệp đấu biểu diễn". Theo Mike, ông sẽ xuất hiện với một hình ảnh mới mẻ, khác với hình ảnh thường thấy trước kia.

"Chưa từng có ai tồi tệ như phiên bản trước đó của tôi. Mọi thứ tôi nhớ khi nghĩ về quá khứ đều liên quan tới hắn ta. Không dễ để loại hắn ta khỏi con người tôi bởi đó là bản ngã của tôi. Nhưng giờ tôi đã kiểm soát hắn tốt hơn nhiều", Mike nói thêm.

Mike Tyson thừa nhận luôn khóc trước mỗi trận đấu thời đỉnh cao vì sắp "biến thành một kẻ tồi tệ" - Ảnh 2.

Cơ thể hiện tại của Mike Tyson.

Hiện tại, Mike Tyson vẫn đưa ra thông báo về đối thủ sắp tới của mình. Theo truyền thông Anh, "Tay đấm thép" đã từ chối lời mời trị giá 20 triệu USD để thi đấu quyền Anh tay trần. DailyMail cho rằng Mike đang muốn có lần thứ 3 chạm trán cùng kỳ phùng địch thủ Evander Holyfield. Trước mắt, ông sẽ tham gia Shark Week (Tuần lễ cá mập) của kênh Discovery và sẽ so tài cùng một chú cá mập trắng. Cuộc đối đầu này sẽ được lên sóng vào ngày 9/8 tới.