Michael Jordan tiếp tục bị tố bẻ cong sự thật một vài câu chuyện trong loạt phim tài liệu "The Last Dance"

HUY PHẠM , 06:54 24/05/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với một số người cùng thời với Michael Jordan và dành phần lớn thời gian để khai thác những câu chuyện hậu trường như ký giả nổi tiếng Sam Smith thì "The Last Dance" không thể coi là một bộ phim tài liệu dựa theo những gì có thật.

Sau 5 tuần công chiếu, "The Last Dance" vẫn tiếp tục tạo nên những kỷ lục về số người theo dõi cho một bộ phim tài liệu. Phần lớn khán giả đều để lại những bình luận tích cực với hàng loạt mỹ từ dành cho Michael Jordan. Tuy nhiên, đối với một số người, bộ phim tài liệu của Michael Jordan có những câu chuyện không đúng với sự thật.

Michael Jordan tiếp tục bị tố bẻ cong sự thật một vài câu chuyện trong loạt phim tài liệu "The Last Dance" - Ảnh 1.

Với hàng loạt những lời tố cáo sau khi loạt phim kết thúc, "The Last Dance" của Michael Jordan có thật sự mô tả đúng những gì đã xảy ra xung quanh việc Chicago Bulls tan vỡ sau chung kết năm 1998?

Nhà văn/ký giả Sam Smith, tác giả của quyển sách "Jordan Rules" là một trong số những người đã đứng lên và nói điều đó. Cụ thể trong một buổi xuất hiện ở chương trình 95.7 The Game's "Bonta, Steiny & Guru", ông cho rằng một số phát biểu của Michael Jordan trong "The Last Dance" là không đúng với sự thật.

Cụ thể ông cho biết chi tiết Jordan muốn ở lại cùng với Chicago Bulls sau khi đội bóng này giành được danh hiệu thứ 6 ở năm 1998 là hoàn toàn sai với sự thật. Trong bộ phim tài liệu của Michael Jordan, huyền thoại của Chicago Bulls cho biết nếu như chủ sở hữu Jerrry Reinsdorf đưa ra bản hợp đồng một năm với cả ông cùng Scottie Pipen, Dennis Rodman và HLV Phil Jackson thì chắc chắn mọi người sẽ ở lại.

"Đó là lời nói dối trắng trợn của Michael Jordan", Sam Smith chia sẻ "Có vài điều trong bộ phim tài liệu đó mà tôi đã tự mắt trông thấy và tôi biết rằng Michael đã che dấu đi phần nào sự thật hoặc nói dối về nó. Chúng không phải những điều quá quan trọng thế nhưng khi một bộ phim truyền hình xuất hiện và được miêu tả 'Điều này dựa trên một câu chuyện có thật' thì nó cần phải dựa trên sự thật".

Michael Jordan tiếp tục bị tố bẻ cong sự thật một vài câu chuyện trong loạt phim tài liệu "The Last Dance" - Ảnh 2.

Sam Smith là một trong những nhà báo dám đứng lên viết về những mặt xấu của Michael Jordan phía sau sân bóng thông qua tựa sách "The Jordan Rules".

Ngoài việc Michael Jordan muốn ở lại với Chicago Bulls sau năm 1998 ra thì tác giả Sam Smith cũng cho biết câu chuyện về "Flu Game" kinh điển của Michael Jordan ở trong "The Last Dance" cũng không thật sự đúng như những gì mà huyền thoại 57 tuổi này chia sẻ.

Trước khi bộ phim được công chiếu, nhiều người vẫn cho rằng Game 5 của loạt chung kết mùa giải 1997 Michael Jordan đã bị cúm và không thật sự được khỏe trong nửa đầu trận đấu đó. Theo như Jordan kể lại, bản thân ông khi đó đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn một chiếc pizza ngay trước đêm diễn ra trận đấu.

"Câu chuyện về chiếc pizza và việc ngộ độc thực phẩm thật sự vớ vẩn. Có một số điều mà tôi không muốn tham gia quá sâu về vấn đề này", Sam Smith chia sẻ "Đó không phải là việc quá to tát, thế nhưng điều cuối cùng của bộ phim tài liệu này nói là không đúng với sự thật. Việc Michael Jordan muốn tiếp tục với đội bóng ở mùa giải 1998-1999 là một sự dối trá. Tôi biết điều gì thực sự xảy ra sau đó".

"Vào năm 1998, điều cơ bản mà Michael làm là anh ấy chỉ bỏ đi khi không muốn tiếp tục nữa. Thế mà anh ấy lại giả vờ rằng mình thật sự muốn thi đấu tiếp nhưng lại bị họ (BLĐ đội bóng) từ chối? Ai có thể làm được điều đó với Michael Jordan chứ? Dù sao đi nữa, đó là một lời nói dối trắng trợn. Tuy nhiên, đó cũng là một phần bí ẩn của Michael Jordan".

Michael Jordan tiếp tục bị tố bẻ cong sự thật một vài câu chuyện trong loạt phim tài liệu "The Last Dance" - Ảnh 3.

Theo Sam Smith, việc Michael Jordan chia sẻ rằng ông muốn ở lại cùng Bulls ở mùa giải 1998-1999 là dối trá.

Trước Sam Smiths, cũng có một số người nói rằng không đồng tình với những gì mà bộ phim "The Last Dance" miêu tả về họ, đặc biệt trong số đó là Scottie Pippen, người đồng đội tuyệt vời nhất của Michael Jordan và Horace Grant, người được Michael Jordan cho rằng là người đã tiết lộ nhiều thông tin về nội bộ đội bóng cho ký giả Sam Smith để ông này viết ra cuốn sách nổi tiếng @The Jordan Rules".

"Bộ phim mang tính giải trí thật sự, nhưng với tư cách là một cựu đồng đội, tôi có thể nói rằng có đến 90% trong số đó đôi khi không phải là sự thật. Có nhiều thứ đã bị chỉnh sửa khỏi bộ phim tài liệu, nếu đó là trong trường hợp bạn gọi đó là phim tài liệu thật sự", Horace Grant trả lời phỏng vấn cùng ESPN.

Michael Jordan tiếp tục bị tố bẻ cong sự thật một vài câu chuyện trong loạt phim tài liệu "The Last Dance" - Ảnh 4.

Trước Sam Smith, hai đồng đội của Michael Jordan là Scottie Pippen và Horace Grant đã lên tiếng chê bai về sự thật đằng sau những câu chuyện mà "The Last Dance" thuật lại.

Rõ ràng không phải tự dưng mà những lời phê binh này lại xuất hiện và lại tới từ chính những nhân vật, khách mời trong bộ phim tài liệu mà Michael Jordan lại có thể "tác động" vào trong quá trình sản xuất và hậu kỳ. 

Câu chuyện xung quanh việc "bịa đặt hay không" của bộ phim "The Last Dance" chắc chắn sẽ là tâm điểm được nhiều người nhắc tới sau những chia sẻ của Sam Smith, nhà báo dám phanh phui về một Michael Jordan rất khác phía sau hậu trường.