Mẹ ngôi sao NBA Karl-Anthony Towns qua đời vì Covid-19

HUY PHẠM , 07:21 14/04/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau nhiều ngày đấu tranh cùng với virus SARS-CoV-2, mẹ của Karl-Anthony Towns đã không thể qua khỏi.

Mới đây, CLB Minnesota Timberwolves thông báo mẹ của cầu thủ Karl-Anthony Towns, bà Jacquiline Towns, qua đời ở tuổi 59 vì nhiễm Covid-19. Thông tin được chia sẻ chính thức từ người thân trong gia đình cùng với đội bóng.

Mẹ ngôi sao NBA Karl-Anthony Towns qua đời vì Covid-19 - Ảnh 1.

Thông báo chính thức của đội bóng được người thân của Karl nhờ chia sẻ.

Được biết, bà Jacquiline luôn theo dõi và ủng hộ con trai từ những ngày đầu tiên Karl-Anthony Towns tham gia vào giải đấu. Không chỉ đối với đội bóng Minnesota Timberwolves, năng lượng tích cực từ bà còn gây ấn tượng tới với toàn bộ giải đấu và là một trong những phụ huynh cầu thủ được nhiều người hâm mộ yêu thích.

"Gia đình Towns vô cùng biết ơn về tình yêu và sự hỗ trợ mà họ đã nhận được trong thời gian rất khó khăn này. Họ muốn cảm ơn các y bác sĩ tại Trung tâm y tế Penn Presbyterian và Trung tâm y tế JFK, những người đã cố gắng hết mình để giúp bố của Karls vượt qua Covid-19 cũng như đấu tranh cho mạng sống của bà Jacquiline. Trong khoảng thời gian chịu sự mất mát to lớn về tinh thần như hiện tại, gia đình Karl-Anthony Towns trân trọng yêu cầu sự riêng tư", đội chủ sân Target Center thay mặt gia đình Karl chia sẻ trên Twitter.

Mẹ ngôi sao NBA Karl-Anthony Towns qua đời vì Covid-19 - Ảnh 2.

Bà Jacquiline luôn có mặt trong mỗi trận đấu của con trai, bà là một trong những chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho Karl ngay từ những ngày đầu anh tới với NBA.

Cách đây không lâu, Karl-Anthony Towns cũng chia sẻ rằng tình trạng của mẹ anh đã chuyển biến xấu, buộc các bác sĩ phải dùng máy trợ thở trước khi đưa bà vào tình trạng hôn mê sâu. Trước đó bố anh là ông Karl-Anthony Town Sr, cũng đã hồi phục sau khi bị mắc Covid-19.

Hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh, Karl-Anthony Towns đã sớm kêu gọi người hâm mộ hãy ở nhà và đề phòng căn bệnh gây ra bởi virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 1995 cũng quyên góp hàng trăm nghìn đô la cho tổ chức y tế địa phương nhằm hỗ trợ trong việc phòng chống dịch.

Cách đây 2 tuần, Karl-Anthony Towns cũng đã có những chia sẻ với người hâm mộ khi biết mẹ của mình bị mắc Covid-19.

Tính tới tối ngày 13/4, Mỹ ghi nhận 560.433 trường hợp bị nhiễm Covid-19, trong đó có 22.115 ca tử vong. Mỹ liên tục ghi nhận khoảng 2.000 ca tử vong mỗi ngày trong bốn ngày qua và các chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn. Theo dự báo, tình hình dịch bệnh ở Mỹ có thể lên tới đỉnh điểm trong tuần này.