Chủ sở hữu New York Knicks xác nhận dương tính với Covid-19

HUY PHẠM , 07:30 29/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

NBA tiếp tục có thêm trường hợp mắc Covid-19, lần này không phải là cầu thủ hay nhân viên, virus chủng mới đã tấn công vào giới thượng tầng của giải đấu.

Theo thông báo tới từ New York Knicks, ông chủ sở hữu đội bóng này là tỷ phú James Dolan được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2. Theo ghi nhận, đây có thể là trường hợp đầu tiên trong số các ông chủ một đội bóng tại những giải đấu thể thao chuyên nghiệp của Mỹ mắc phải Covid-19.

Cùng với thông báo này, New York Knicks còn cho biết ông James Dolan hiện đã tự cách ly và bản thân cũng đã trải qua một số triệu chứng của bệnh. Mặc dù vậy, vị tỷ phú 64 tuổi này vẫn tiếp tục giám sát, điều hành hoạt động kinh doanh của tổ chức qua hình thức từ xa.

Chủ sở hữu New York Knicks xác nhận dương tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Ông James Dolan là chủ sở hữu đầu tiên tại NBA được xác nhận dương tính với Covid-19.

Ngoài sở hữu đội bóng New York Knicks, ông James Dolan còn sở hữu cả đội khúc gôn cầu trên băng New York Rangers và đội bóng rổ nữ New York Liberty. Trước khi nhận được kết quả xét nghiệm, ông James Dolan đã chỉ đạo tạo nên một quỹ cứu trợ cho nhóm người lao động tại Madison Square Garden bao gồm 1 triệu USD từ Quỹ của tổ chức gia đình Dolan và 300.000 USD của đội ngũ quản lý MSG.

Mùa giải 2019-2020 đã phải tạm hoãn tối thiểu tới giữa hoặc cuối tháng 6 vì diễn biến căng thẳng của dịch bệnh Covid-19. Nghĩa cử cao đẹp trên đã giúp cho rất nhiều nhân viên tại MSG phần nào an tâm trước cuộc suy thoái kinh tế đầu năm 2020 bởi khủng hoảng đại dịch này.

Chủ sở hữu New York Knicks xác nhận dương tính với Covid-19 - Ảnh 2.

New York là thành phố lớn nhất Hoa Kỳ và mức sống ở đây cũng thuộc diện cao nhất, vì thế nếu không nhận được sự hỗ trợ từ Knicks nhiều nhân viên khó lòng chăm sóc cho bản thân và gia đình.

Mới đây ‘Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ’ (CDC) đã phải ra khuyến cáo yêu cầu người dân ở khu vực 3 bang New York, Connecticut và New Jersey hạn chế đi lại ở mức tối đa trong vòng 14 ngày, khuyến cáo này cũng có hiệu lực ngay lập tức.

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ tiếp tục là nước có số nhiễm Covid-19 cao nhất trên toàn thế giới với hơn 120.000 ca và 2.229 trường hợp tử vong. Tại New York, một trong những ổ dịch lớn nhất của nước Mỹ cũng có hơn 52.000 ca nhiễm với hơn 700 người chết.

Chủ sở hữu New York Knicks xác nhận dương tính với Covid-19 - Ảnh 3.