LMHT: Cánh tay phải của Faker được bảo hiểm hơn 19 tỷ đồng

MẠNH ĐĂNG , 17:45 29/07/2020 | Esport

Chia sẻ

Faker có thể được chỉ trả hơn 19 tỷ đồng nếu cánh tay phải gặp chấn thương.

Mới đây, T1 chính thức ký kết hợp đồng đối tác với Hana Bank - một trong những ngân hàng lớn nhất tại Hàn Quốc. Đây hứa hẹn là bản hợp đồng giúp các tuyển thủ T1 có thể chi tiêu hợp lý hơn khi ở mùa giải tới, mức lương sẽ tăng hơn 3 lần, từ 16.000 USD/năm lên 50.000 USD, tức hơn 1,1 tỷ đồng. Esports Observer cho biết, ngân hàng Hana sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính được cá nhân hóa cho thành viên T1.

LMHT: Cánh tay phải của Faker được bảo hiểm hơn 19 tỉ đồng - Ảnh 1.

Hana Bank sẽ có trên áo đấu của T1.

Sự hợp tác của 2 bên kèm theo gói “bảo hiểm chấn thương các tuyển thủ”. Gói bảo hiểm này đã được áp dụng trong rất nhiều bộ môn thể thao khác, và Esports cũng sẽ có trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Faker sẽ nhận được gói bảo hiểm lên tới 833.600 USD, khoảng 19,3 tỷ đồng cho cánh tay phải. Số tiền này sẽ được sử dụng khi Quỷ Vương gặp vấn đề về tay sử dụng chuột như chấn thương.

Chắc chắn, người hâm mộ Esports sẽ phải bất ngờ khi nghe tới cánh tay trị giá hơn 19,3 tỷ đồng. Nhưng thực tế, Faker là ngôi sao hàng đầu LMHT và đôi tay của anh là vũ khí lợi hại nhất giúp T1 giành vô vàn chức vô địch. Ngoài ra, đây không phải gói bảo hiểm lạ lùng với các ngôi sao trên thế giới. Mức phí bảo hiểm của đôi chân Cristiano Ronaldo trị giá hơn 4.000 tỷ đồng. Thế mới thấy, con số 19,3 tỷ đồng cho cánh tay phải của Faker không phải quá "khủng khiếp".

T1 hiện đang là đội tuyển LMHT nổi tiếng hàng đầu thế giới với sự góp mặt của ngôi sao Faker. Chính vì vậy, việc T1 luôn thu hút những đối tác nổi tiếng là điều dễ hiểu. Trước Hana Bank, T1 có danh sách đối tác dày đặc như Nike, BMW...