"Kim cương" Dustin Poirier khoe mắt cá chân sưng vù sau trận đại chiến với Dan Hooker

AB , 22:32 02/07/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Nhà cựu vô địch hạng nhẹ Dustin Poirier dự kiến sẽ phải nghỉ một thời gian dài sau chiến thắng vất vả trước Dan Hooker.

Trong trận đấu diễn ra vào hôm 30/6, Dustin Poirier và Dan Hooker đã cống hiến cho người hâm mộ một màn so tài rất kịch tính, được nhiều trang tin đánh giá xứng đáng cho danh hiệu "cuộc đối đầu của năm". 

Sau trận, đôi bên đều phải nhập viện khẩn cấp để kiểm tra các chấn thương. Với người chiến thắng Poirier, không chỉ mặt bị biến dạng, chân phải của anh cũng sưng vù. Mới đây, võ sĩ 30 tuổi khiến dân mạng hãi hùng khi đăng tải hình ảnh mắt cá chân của mình lên trang cá nhân.

"Kim cương" Dustin Poirier khoe mắt cá chân sưng vù sau trận đại chiến với Dan Hooker - Ảnh 1.

Chấn thương chân của Poirier.

"Kim cương" Dustin Poirier khoe mắt cá chân sưng vù sau trận đại chiến với Dan Hooker - Ảnh 2.

Gương mặt của anh cũng bị tổn thương khá nghiêm trọng.

"Trông chân anh ấy to như quả bóng vậy", một fan bình luận.

"Anh đã làm rất tốt trong trận đấu vừa qua. Hy vọng anh sẽ sớm hồi phục để trở lại", một người khác gửi lời chúc tới Poirier.

Dù vậy, với tình hình chấn thương như vừa qua, không bất ngờ nếu Poirier phải rời xa võ đài ít nhất nửa năm. Lúc này, "Kim cương" Poirier đang có phong độ cao. Anh đã thắng 10 trên 13 trận gần nhất kể từ thất bại trước Conor McGregor vào năm 2014. Poirier thừa nhận việc bị "Gã điên" đánh bại làm anh thay đổi rất nhiều.

"Nhiều thứ đã xảy ra sau khi trận thua với Conor McGregor. Đó là quá trình rất dài. Tôi thì cũng lên chức cha và đã thua rồi lại thắng rồi mọi thứ cứ lặp lại như vậy. Tôi bắt đầu không quan tâm nhiều tới những thứ bên ngoài nữa. Mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Ngày trước, mỗi lần thua, tôi cảm thấy xung quanh như sụp đổ. Giờ thì khác, tôi có thể mạnh mẽ vượt qua nó", Poirier chia sẻ trên ESPN.

"Kim cương" Dustin Poirier khoe mắt cá chân sưng vù sau trận đại chiến với Dan Hooker - Ảnh 3.

Poirier từng giữ đai hạng nhẹ tạm thời sau chiến thắng trước Max Holloway tại UFC 236 hồi tháng 4/2019.

Lúc này, Poirier đang đứng thứ 2 tại hạng nhẹ của UFC sau hai nhà vô địch Khabib và Justin Gaethje. Do hai cái tên trên sẽ gặp nhau vào mùa thu và McGregor đã giải nghệ, Poirier đang khá sáng cửa để thượng đài với người thắng trong cặp đấu trên.