David Beckham, Michael Jordan và những siêu sao trong làng thể thao đầu tư vào Esports

PHỤNG HIẾU , 21:00 02/07/2020 | Esport

Chia sẻ

Trước sự phát triển quá nhanh của môn thể thao mới, các "ông trùm" của làng thể thao truyền thống không thể ngồi yên.

David Beckham

Cuối tháng 6 vừa rồi, công ty Guild Esports đã kêu gọi thành công số vốn 31 triệu bảng. Trong đó, David Beckham được cho là nhân vật sở hữu nhiều cổ phần nhất, với con số chưa được tiết lộ.

Guild Esports dự kiến sẽ thành lập các đội tuyển tham dự 3 bộ môn, bao gồm Rocket League, FIFA và Fortnite trong năm đầu tiên thành lập. Kế hoạch của họ là sử dụng hình ảnh của cựu tiền vệ người Anh để thu hút thêm đầu tư, qua đó mở rộng ra các bộ môn khác trong tương lai.

David Beckham, Michael Jordan và những siêu sao trong làng thể thao đầu tư vào Esports - Ảnh 1.

Michael Jordan

Với khối tài sản được Forbes định giá lên đến 1,7 tỉ USD, huyền thoại Michael Jordan dạo gần đây trở thành một nhà đầu tư rất mát tay. Sau khi trở thành đồng sở hữu của nhiều đội bóng rổ và công ty sản xuất phụ kiện máy tính, Michael Jordan quyết định dấn sâu vào thế giới Esports.

Lựa chọn của Michael Jordan là aXiomatic Gaming, công ty chủ quản của Team Liquid. Sau khi bỏ ra số tiền 26 triệu USD để đầu tư, Jordan khẳng định: "Esports là thị trường phát triển rất nhanh và có xu hướng toàn cầu hóa. Nó xứng đáng nhận được sự đầu tư nghiêm túc".

David Beckham, Michael Jordan và những siêu sao trong làng thể thao đầu tư vào Esports - Ảnh 2.

Michael Jordan khẳng định Esports là thị trường vô cùng tiềm năng.

Antoine Griezmann

Không lâu sau khi gia nhập Barcelona, Griezmann thông báo tất cả một tin vui mới. Đó là ngoài bóng đá, anh sẽ dành thêm sự quan tâm của mình cho Esports. Không chỉ tiến hành stream thông thường, tiền đạo người Pháp còn thành lập một đội Esports lấy tên Grizi để thi đấu.

Hiện Griezmann vẫn đang tuyển các tuyển thủ về đầu quân cho mình. Dự kiến vào năm 2021 sắp tới, Grizi sẽ tham dự đầy đủ các sân chơi, bao gồm LMHT, Fortnite, CS:GO, Rainbow Six: Siege và FIFA.

David Beckham, Michael Jordan và những siêu sao trong làng thể thao đầu tư vào Esports - Ảnh 3.

Tổ chức của Griezmann đăng tin tuyển dụng các game thủ.

Gareth Bale

Tiếp bước Griezmann, Gareth Bale của CLB Real Madrid cũng thành lập đội tuyển Esports của riêng mình vào giai đoạn đầu tháng 2, lấy tên Ellevens Esports.

Chưa rõ số tiền Bale bỏ ra cho đội tuyển này là bao nhiêu. Chỉ biết rằng trong năm 2020, Ellevens Esports đáng lẽ phải xuất hiện ở hầu hết các mặt trận lớn như CS:GO, Rocket League, Fortnite và cả FIFA nếu không có dịch Covid-19.

David Beckham, Michael Jordan và những siêu sao trong làng thể thao đầu tư vào Esports - Ảnh 4.

Bale và các tuyển thủ trong đội FIFA.

Stephen Curry và Andre Iguodala

Năm 2018, 2 ngôi sao bóng rổ Stephen Curry và Andre Iguodala khiến fan trầm trồ khi góp số tiền lớn vào khoản vốn 37 triệu USD. Lựa chọn của họ là TSM, một trong những "ông lớn" ở 2 bộ môn LMHT và Fortnite tại Bắc Mỹ.

Bộ đôi này không phải những "tay mơ" trong giới đầu tư. Nhưng với tổ chức Esports như TSM thì đó mới là lần đầu của họ. Sau khi cân nhắc kỹ, Curry và Iguodala cho rằng TSM có cách làm hình ảnh tuyển thủ tốt và lượng streamer hùng hậu trên Twitch nên rất tiềm năng, thậm chí hơn cả Team Liquid.

David Beckham, Michael Jordan và những siêu sao trong làng thể thao đầu tư vào Esports - Ảnh 5.

Curry và Iguodala đang hái ra tiền nhờ TSM.

Kevin Durant và Odell Beckham Jr

Tương tự như bộ đôi Curry và Iguodala, Kevin Durant và Odell Beckham Jr cũng rất nóng lòng muốn nhảy vào thế giới Esports. Nhưng sự nóng vội của họ khiến khoản vốn trị giá 38 triệu USD góp chung đổ xuống sông xuống bể.

Kevin Durant và Odell Beckham Jr đầu tư vào công ty Vision Esports, chủ quản của Echo Fox. Nhưng từ khi đội tuyển này bị "đá" khỏi LCS do bê bối, người ta không nghe nhiều đến cái tên Vision Esports nữa.

David Beckham, Michael Jordan và những siêu sao trong làng thể thao đầu tư vào Esports - Ảnh 6.

Kevin Durant khá đen đủi khi lựa chọn Vision Esports.