Huyền thoại Milwaukee Bucks cho rằng các "hậu bối" sẽ là nhà vô địch năm nay

Huy Phạm , 10:51 17/04/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Cầu thủ từng giúp cho Milwaukee Bucks có được danh hiệu vô địch tại mùa giải 1971 cho rằng năm nay các "hậu bối" của ông sẽ tái lập lại lịch sử.

Kareem Abdul - Jabbar, một trong những trung phong huyền thoại của giải đấu, người từng cùng Bucks bước lên ngôi vị cao nhất của giải đấu năm 1971 đã đặt niềm tin cho các "hậu bối" của mình mùa giải năm nay.

Huyền thoại Milwaukee Bucks cho rằng các hậu bối sẽ là nhà vô địch năm nay - Ảnh 1.

Ông hoàn toàn tin tưởng rằng lứa cầu thủ năm nay của Bucks sẽ làm nên chuyện và mang về danh hiệu vô địch thứ hai trong lịch sử đội bóng. Ảnh: NBA, Clutchpoints.

Trả lời trong một cuộc phỏng vấn với WISN 12 NEWS, người đàn ông 72 tuổi nói rằng Bucks đang là đội bóng được yêu thích nhất để nhận chức vô địch cho mùa giải NBA 2019:

"Tôi tin rằng họ có khả năng để chiến thắng bởi vì họ có phong độ tốt trong cả mùa giải. Đã bao nhiêu lần họ có nhiều hơn một trận thua liên tiếp? Điều đó cho tôi thấy được đây là một đội có sự tập trung và có sự quyết tâm. Và họ muốn chiến thắng.

Họ nắm bắt được lối chơi mới với việc trải dài sân. Họ có những người có thể làm được điều đó. Và họ có Giannis Antetokounmpo. Cậu ta là một tiền phong chính tuyệt vời. Giannis đã khiến cho cỗ máy Bucks hoạt động.

Tôi không hy vọng bất cứ điều gì khác có thể xảy ra trong vòng playoffs. Nếu họ tiếp tục chơi như thế, với những sự tập trung như thế và khao khát đó, họ sẽ có biểu ngữ vô địch khác được treo trên đấu trường này".

Kareem Abdul-Jabbar nâng cao chiếc cúp vô địch của Bucks tại sân nhà Fiserv Forum trong game 1 giữa Bucks và Pistons.

Trong phần sau của cuộc phỏng vấn, Kareem Abdul-Jabbar nhắc đến lần vô địch duy nhất của Bucks vào năm 1971, loạt đấu chung kết mà họ đã loại bỏ Baltimore Bullets (được biết đến là Washington Wizards ở thời điểm hiện tại) chỉ trong 4 trận.

Kareem Abdul – Jabbar đã giành được danh hiệu NBA Finals MVP danh giá trong chính năm Bucks lên ngôi vô địch. Trung bình ông có 27 điểm, 18,5 rebounds và 2,8 kiến tạo trong loạt đấu với Bullets. Ông chơi với phong độ như Oscar Robertson và Bob Dandridge trong mùa giải đó.

Huyền thoại Milwaukee Bucks cho rằng các hậu bối sẽ là nhà vô địch năm nay - Ảnh 3.

Huyền thoại của NBA có cho mình 6 danh hiệu vô địch, trong đó có 1 với Bucks và 5 cùng với Lakers. Ảnh: NBA, Clutchpoints

Đã 38 năm kể từ thời điểm cuối Milwaukee Bucks bước lên ngôi vị cao nhất của giải đấu NBA. Với thành tích chói sáng của Giannis Antetokounmpo (27.7 điểm, 12.5 rebounds và 5.9 kiến tạo trong mùa giải 2018-2019), "Bầy hươu chiến" đang có cơ hội để mang chức vô địch về sân Fiserv Forum.