HLV Brad Stevens tưởng như lạc về những năm 80 sau chiến thắng "nghèo nàn" của Celtics trước Pacers

Huy Phạm , 21:51 15/04/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trong cuộc đối đầu ngày hôm nay giữa Celtics và Pacers, mặc dù thầy trò HLV Brad Stevens đã có được chiến thắng nhưng tỷ số của trận đấu lại là thứ khiến họ cảm thấy không thoả mãn.

Boston Celtics đã có chiến thắng đầu tiên trong loạt trận Playoffs với Indiana Pacers, nhưng đây lại là một trận đấu có số điểm thấp nhất ở vòng đấu Playoffs trong những năm gần đây.

HLV Brad Stevens tưởng như lạc về những năm 80 sau chiến thắng nghèo nàn của Celtics trước Pacers - Ảnh 1.

HLV Brad Stevens cho biết ông như quay trở lại những năm 1980 vì tỷ số của trận đấu này.

Celtics giành chiến thắng với tỷ số 84-74 trên sân nhà TD Garden. Sau trận đấu huấn luyện viên trưởng của Boston, Brad Stevens đã chia sẻ rằng ông cảm thấy mình như đang ở những năm 1980 vì số điểm ghi được quá thấp của cả hai đội.

Brad Stevens đã công nhận hàng phòng ngự chắc chắn của Pacers đã gây khó khăn cho các học trò của ông ghi điểm. Thể chất của các cầu thủ hai đội cũng là một trong những lý do chính khiến cho họ "khá vất vả" để kết thúc mỗi đợt tấn công.

gettyimages-1137158799
gettyimages-1137158799
getty-images-1137159437
getty-images-1137159437

Tuy nhiên điều này cũng có phần dễ hiểu bởi lối chơi theo thiên hướng phòng thủ của hai đội.

Cả hai đội đã có một khoảng thời gian khó khăn để đưa bóng vào rổ trong suốt trận đấu. Bostons kết thúc trận đấu với tỷ lệ dứt điểm thành công chỉ đạt 36% trong khi Pacers cũng không khá hơn với mức 33%.

Kyrie Irving ghi điểm nhiều nhất của Celtics với 20 điểm, 5 rebounds và 7 kiến tạo. Jayson Tatum với 15 điểm trong khi Al Horford kết thúc với một double-double, 10 điểm và 11 rebounds. Marcus Morris với 20 điểm và 7 rebounds mặc dù xuất phát từ băng ghế dự bị.

HLV Brad Stevens tưởng như lạc về những năm 80 sau chiến thắng nghèo nàn của Celtics trước Pacers - Ảnh 3.

Kyrie Irving tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp ngôi sao khi là người thi đấu tốt nhất trong trận đấu này.

Đối với Pacers, chỉ Bojan Bogdanovic mới có thể ghi được số điểm lên tới hàng chục ở trong đội hình xuất phát của họ. Cầu thủ mang số áo 44 kết thúc trận đấu với 12 điểm, 2 rebounds và 1 kiến tạo. 

Xuất phát từ băng ghế dự bị, Cory Joseph cũng ghi được 14 điểm. Ngoài ra, không cầu thủ nào trong đội Indiana có thể ghi được nhiều hơn 8 điểm. Một điều khó hiểu đối với một đội bóng có chiều sâu về đội hình như Pacers. Ở giai đoạn Regular Seasons, Pacers với đội hình đồng đều từ dàn cầu thủ chính tới dự bị đã giúp họ có được vị trí thứ 5 trên BXH và bước vào tới vòng đấu Playoffs.

HLV Brad Stevens tưởng như lạc về những năm 80 sau chiến thắng nghèo nàn của Celtics trước Pacers - Ảnh 4.

Về phía Pacers, người thi đấu tốt nhất lại chính là Cory Joseph, cầu thủ xuất phát từ băng ghế dự bị.

Celtics và Pacers sẽ có cơ hội thay đổi lại những đánh giá từ phía người hâm mộ khi nói rằng đây gần như sẽ là cặp đấu vô vị nhất ở vòng 1 Playoffs năm nay. Trận đấu thứ 2 trong loạt BO7 chính là cơ hội đó, hai đội sẽ tiếp tục thi đấu trên TD Garden vào lúc 6h sáng thứ Năm, ngày 18/4 tới đây (theo giờ Việt Nam).

Ảnh: NBA, Getty, Clutchpoints.

Boston Celtics vs Indiana Pacers Full Game Highlights | April 5, 2018-19 NBA Season