Houston Rockets bất ngờ theo đuổi Jimmy Butler

Vương Hãn , 09:41 20/06/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngôi sao của Philadelphia 76ers, Jimmy Butler đã lọt vào tầm ngắm của Houston Rockets sau khi hợp đồng cũ của anh sẽ đáo hạn vào tháng 7 này.

Jimmy Butler sẽ chính thức trở thành cầu thủ tự do vào tháng 7 tới sau khi từ chối năm cuối hợp đồng trị giá 19 triệu USD với Philadelphia 76ers. Với tài năng đã được kiểm định của mình, không bất ngờ khi Butler nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của rất nhiều đội bóng tại NBA.

Houston Rockets bất ngờ theo đuổi Jimmy Butler - Ảnh 1.

Jimmy Butler đã lọt vào tầm ngắm của Houston Rockets sau khi hợp đồng cũ của anh đáo hạn.

Và theo Brian Smith của Houston Chronicle, Rockets là đội bóng mới nhất tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao 29 tuổi. Được biết "Dàn tên lửa" đánh giá Butler là mảnh ghép quan trọng trên con đường chinh phục NBA của đội bóng và sẽ quyết tâm đem anh về Toyota Center bằng mọi giá.

Nếu có được Butler chắc chắn sẽ cải thiện đáng kể sức mạnh của Rockets ở cả 2 đầu sân trong mùa giải tới. Tại NBA 2018-2019, Butler đã có trung bình 18,7 điểm, 5,3 rebound và 4 kiến tạo sau 55 trận đấu. 

Houston Rockets bất ngờ theo đuổi Jimmy Butler - Ảnh 2.

Rockets đang rất nghiêm túc trong việc theo đuổi Jimmy Butler.

Tuy nhiên việc chiêu mộ Butler vẫn tồn tại rất nhiều yếu tố nguy hiểm và khó lường. Cựu ngôi sao của Chicago Bulls được biết đến là một cầu thủ nóng tính, ích kỷ và cao ngạo, anh cũng thường xuyên vướng vào các xích mích với đồng đội cũng như HLV. Bên cạnh đó sự hòa hợp giữa 2 ngôi sao có lối đánh cá nhân là James Harden và Butler cũng là một dấu hỏi lớn.

Hiện tại nội bộ Rockets được cho là rất hỗn loạn sau những căng thẳng giữa 2 ngôi sao lớn nhất đội là James Harden và Chris Paul. Được biết vì bất đồng quan điểm trong cách chơi bóng đã khiến căng thẳng giữa cả 2 leo thang và động thái theo đuổi Butler này như một điềm báo về một cuộc cách mạng tại Toyota Center.

Houston Rockets bất ngờ theo đuổi Jimmy Butler - Ảnh 3.

Sự hòa hợp giữa Butler và Harden vẫn là một câu hỏi lớn.

Hiện tại quỹ lương của Rockets đang rất cạn kiệt và nếu muốn trao cho Butler bản hợp đồng tối đa như anh mong muốn, Rockets sẽ buộc phải để Harden hoặc Paul ra đi nhằm giải phóng quỹ lương. 

Với kế hoạch lấy Harden làm trung tâm trong những năm tới, việc "Dàn tên lửa" để anh ra đi là điều không thể. Thế nhưng để tìm ra một đội bóng sẵn sàng nhận Paul cũng là một vấn đề khá lớn của Rockets. "Lão tướng" 34 tuổi vẫn còn 3 năm hợp đồng với mức lương khoảng 124 triệu USD trong 3 năm tới. Việc chiêu mộ một hậu vệ đã qua đỉnh cao với mức lương trên trời như vậy là điều không đội bóng nào tại NBA muốn mạo hiểm. Vậy nên nếu vẫn muốn theo đuổi Butler đến cùng, Rockets chắc chắn phải sẵn sàng thay đổi bộ khung đã chinh chiến cùng nhau những năm qua.