LeBron James và Dwayne Wade đưa Stephen Curry "lên mây" sau màn trở lại ấn tượng ở Game 6 với Rockets

Huy Phạm , 10:36 13/05/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Hai danh thủ NBA đã hết lợi ngợi khen Stephen Curry và các đồng đội sau khi Golden State Warriors đánh bại Houston Rockets ngay trên sân khách để bước vào chung kết miền Tây 3 năm liên tiếp.

Sau khi Lakers thất bại trong việc tham dự vòng playoffs NBA năm nay, LeBron James đã có nhiều thời gian hơn để theo dõi các cuộc so tài ở vòng đấu loại trực tiếp.

Với chiến thắng của Warriors trước Rockets ở game đấu thứ 6 vừa qua, LeBron James dù khá tiếc nuối khi mất đi cơ hội đối đầu với "kẻ thù số 1"của mình tại NBA Finals nhưng anh cũng vẫn phải dành những lời chúc mừng đến đội bóng chủ sân ORACLE Arena.

LeBron James và Dwayne Wade đưa Stephen Curry lên mây sau màn trở lại ấn tượng ở Game 6 với Rockets - Ảnh 1.

Là một trong những cặp đối đầu gay cấn nhất trong những mùa giải gần đây, LeBron James và Stephen Curry không lạ gì nhau.

Dòng chia sẻ trên Twitter của "The King" ngay sau trận đấu có thể nói là một câu chúc mừng ngắn gọn nhưng lại đầy ý nghĩa: "Không bao giờ đánh giá thấp trái tim nhà vô địch".

Ngay sau khi King James tweet chúc mừng đối thủ lâu năm từng vô địch 3 lần thì bạn thân của anh Dwyane Wade đã gửi một thông điệp mạnh mẽ khen ngợi Stephen Curry như sau:

"Tốt nhất đừng coi thường StephenCurry chỉ vì anh là người đi đầu và sẵn sàng hy sinh trong những khoảnh khắc không có nghĩa anh ấy không phải là một con thú".

LeBron James và Dwayne Wade đưa Stephen Curry lên mây sau màn trở lại ấn tượng ở Game 6 với Rockets - Ảnh 2.

Dwyane Wade cũng phải dành lời khen cho màn trở lại đầy ấn tượng của Stephen trong nửa cuối trận đấu.

Curry đã trở nên mạnh mẽ hơn trong Game 6 của Warriors khi đối đầu với Houston Rockets tại sân nhà của đối thủ. Curry đã có một khởi đầu khó khăn trong Game 6 với hai hiệp đầu không thể ghi điểm, nhưng sự bùng nổ ở nửa cuối trận đấu cùng 33 điểm đã phá vỡ hoàn toàn hy vọng của James Harden và các đồng đội.

Stephen Curry là cầu thủ được giới chuyên môn đánh giá kỹ lưỡng nhất ở trong loạt đấu với Rockets, đặc biệt là sau khi "Các chiến binh" để thua 0-2 trong 2 trận đấu ở sân nhà Toyota Center.

Trước trận đấu hôm thứ Sáu, Curry trung bình chỉ đạt 22,0 điểm khi chống lại Houston. Tuy nhiên, như Wade nói, Curry đã chứng minh cho mọi người thấy điều gì đã khiến anh trở thành một trong những xạ thủ nguy hiểm nhất NBA.

LeBron James và Dwayne Wade đưa Stephen Curry lên mây sau màn trở lại ấn tượng ở Game 6 với Rockets - Ảnh 3.

Chiến thắng vừa rồi chứng minh Stephen Curry vẫn đang giữ được phong độ tốt nhất của mình.

Khi được hỏi về lời khen ngợi từ James và Wade sau trận đấu, Curry đã chia sẻ ngắn gọn với phóng viên Ben Golliver của Washington Post. "Tôi đã nghe rất nhiều lời đồn về loạt trận đấu này. Tôi sẽ chỉ để nó ở đó.. Tôi biết tôi có khả năng làm những gì. Tôi không cần thêm động lực. Sự tự tin của tôi không bao giờ dao động. Nhà vô địch công nhận nhà vô địch".

Curry có thể đã bị coi thường trong những tuần gần đây, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, màn trình diễn mới đây của anh sẽ xóa tan mọi nghi ngờ về anh.