HOT: Đã có đội đầu tiên trên thế giới đánh bại được OpenAI Five.

PHỤNG HIẾU , 14:51 19/04/2019 | Esport

Chia sẻ

Sản phẩm được làm ra bởi trí tuệ nhân tạo tưởng chừng như không có đối thủ sau khi đánh bại ĐKVĐ The International 8, OG. Tuy nhiên, nó đã phải nhận thất bại đầu tiên trong sáng ngày hôm nay bởi một stack gồm 5 game thủ vô danh.

OpenAI Five, sản phẩm mới nhất của nhóm nhà khoa học OpenAI được sáng lập bởi tỷ phú Elon Musk vừa phải đón nhận thất bại đầu tiên kể từ khi ra đời.

Nhóm game thủ đánh bại được OpenAI Five đến từ Đông Nam Á, gồm 3 người Thái Lan và 1 người Lào (1 thành viên nữa chưa thể xác định). 2 trong số thành viên trong nhóm này có hơn 20.000 giờ chơi Dota 2. Họ lấy tên đội là qwerty, giành thắng lợi trong 45 phút 26 giây với tỉ số 34-24. Đây là thất bại đầu tiên sau 574 lần OpenAI Five được thử thách bởi con người.

HOT: Đã có đội đầu tiên trên thế giới đánh bại được OpenAI Five. - Ảnh 1.

OpenAI Five đã đón nhận trận thua đầu tiên bởi một nhóm game thủ vô danh.

Trước đó vào ngày 13/4 vừa qua, OpenAI đã mời OG, đương kim vô địch thế giới năm 2018 trở thành đối thủ đầu tiên của OpenAI Five. Trận đấu được tổ chức tại OpenAI Arena, thành phố San Francisco, bang California, Mỹ trước sự theo dõi của hàng ngàn người trên toàn thế giới thông qua các nền tảng stream khác nhau.

HOT: Đã có đội đầu tiên trên thế giới đánh bại được OpenAI Five. - Ảnh 2.

OpenAI Five đánh bại OG trước sự chứng kiến của rất nhiều người quan tâm.

HOT: Đã có đội đầu tiên trên thế giới đánh bại được OpenAI Five. - Ảnh 3.

Vẫn còn 2 ngày nữa để các đội game trên toàn thế giới thử sức với OpenAI.

Dù rất nỗ lực, OG đã để thua chóng vánh 0-2 trước OpenAI Five. Đáng chú ý hơn, sản phẩm của OpenAI chỉ mất chưa đầy một tiếng (58 phút) để 2 lần khiến những nhà vô địch ôm hận.

Sau trận showmatch, OpenAI chính thức cho phép các đội trên toàn thế giới thử sức với sản phẩm của họ. Và sau 574 trận đấu, OpenAI Five đã lần đầu nếm mùi thất bại. Dù sao thì tỉ lệ thắng của nó cũng quá cao, 99,8% tính đến hiện tại.

Những trận đấu đầu tiên bắt đầu vào ngày 18/4 vừa qua. Toàn bộ quá trình con người thách đấu trí tuệ nhân tạo sẽ kết thúc vào ngày 21/4 sắp tới.

OpenAI cho biết hệ thống OpenAI Five của họ đã được luyện tập trong khoảng thời gian thực tế 10 tháng, với tốc độ xử lý 800 petaflop/s tương đương với một game thủ luyện tập trong thời gian 45.000 năm liên tục. Đó là khoảng thời gian dài nhất mà một trí tuệ nhân tạo đã được huấn luyện. 

Họ cũng không lập trình cho OpenAI Five cách thi đấu Dota 2. Thay vào đó, nhóm nhà khoa học OpenAI chỉ chúng cách tự học hỏi bằng việc thi đấu 1vs1 với nhau.

Tuy nhiên để có thể giành được chiến thắng trước con người, OpenAI Five vẫn phải nhờ đến một số lợi thế. Đó là việc con người chỉ được lựa chọn số lượng tướng nhất định trong Dota 2 để thách đấu. Con người cũng không được sử dụng các kỹ năng gọi đệ hay tạo bóng, vì AI chưa học được cách để xử lý những tình huống này.