Cụ ông tóc bạc đam mê Dota 2 qua đời ở tuổi 68

PHỤNG HIẾU , 15:52 18/04/2019 | Esport

Chia sẻ

Cộng đồng Dota 2 Philippines vừa mất đi một thành viên vô cùng quan trọng, người đã có tuổi nhưng vẫn đam mê tựa game nổi đình nổi đám này.

Rạng sáng ngày 18/4, hàng loạt nhóm Dota 2 ở Philippines đã đăng tải thông tin về cái chết của cụ Antonio Matulac, 68 tuổi. Matulac từng nhận được rất nhiều sự chú ý sau khi hình ảnh ông ra quán game có tên Acclaim tại thành phố Iloilo dù đầu đã bạc phơ. Đáng tiếc là từ giờ người ta sẽ không thấy ông chơi Dota 2 nữa.

Theo nguồn tin từ Philippines, cụ Antonio Matulac đã qua đời vì một cơn trụy tim đột ngột. Sau khi hay tin buồn, Acclaim đã đặt vòng hoa và ảnh tưởng niệm ở dàn máy tính quen thuộc cụ thường sử dụng để chơi Dota 2 trong quán.

Cụ ông tóc bạc đam mê Dota 2 qua đời ở tuổi 68 - Ảnh 1.

Máy tính cụ Matulac hay sử dụng trong quán Acclaim giờ sẽ được dùng để tưởng niệm.

Cụ Antonio Matulac, hay còn được gọi với biệt danh LoLo, thường xuyên ra quán Acclaim chơi Dota 2 từ 9h00 sáng đến 19h00 tối. Cụ chỉ dành ra 2 tiếng buổi trưa để ăn uống và nghỉ ngơi trước khi lại tiếp tục mài dũa kỹ năng của mình. Được biết, mức ranh của cụ rơi vào khoảng 4200, cao hơn số rank trung bình của một game thủ người Đông Nam Á (3500).

Cụ Matulac từng cho biết 2 vị tướng tủ của mình là Sniper và Viper. Đó là 2 vị tướng có lối chơi không phức tạp, dễ nắm bắt và phù hợp với độ tuổi của cụ. Nhiều lúc cụ còn nói đùa rằng nếu có cơ hội, cụ muốn thử tài solo mid với Dendi.

Cụ ông tóc bạc đam mê Dota 2 qua đời ở tuổi 68 - Ảnh 2.

Ở tuổi 68, cụ Matulac sở hữu mức rank 4200, trình độ khá trở lên tại Đông Nam Á.

Cụ Lolo cho hay một vài năm trước đây, sau khi điều trị bệnh liên quan đến thần kinh, cụ đã được bác sĩ khuyên nên chơi các trò chơi máy tính để giảm stress, đồng thời luyện tập trí não một cách nhẹ nhàng. Vị bác sĩ đó đã giới thiệu cho cụ tựa game Dota 2 với lý do đây là trò chơi mang tính chiến thuật cao nhưng lại không quá phức tạp, rất phù hợp với cụ.

Lễ tang của cụ Matulac sẽ được thực hiện vào ngày 20/4 sắp tới.