Hóa ra đây là lý do khiến hàng loạt siêu sao Dota 2 của Philippines không tham dự SEA Games 30

PHỤNG HIẾU , 20:50 19/09/2019 | Esport

Chia sẻ

HCV SEA Games 30 chưa chắc đã thuộc về chủ nhà Philippines như dự đoán ban đầu.

Vào ngày 16/9, Philippines bất ngờ công bố đội hình Dota 2 dự SEA Games 30 gồm toàn cái tên "lạ hoắc". Đó là những tuyển thủ đến từ 2 đội Team Adroit và Cignal, đều là những cái tên chưa xuất hiện trên đấu trường quốc tế.

70583781_2645539215465787_1151280277343961088_n

Tập thể team Sibol tham dự SEA Games 30 của chủ nhà Philippines toàn là những game thủ kém tiếng.

Sau khi đội hình này được xác nhận, nhiều CĐV đã tỏ ra rất bối rối. Philippines hiện là "cường quốc" của Đông Nam Á ở bộ môn Dota 2. Rất nhiều tuyển thủ của họ đang thi đấu cho những đội tuyển hàng đầu, giành được hàng chục nghìn USD tiền thưởng từ những giải đấu của Valve. Có thể kể đến Abed (vừa rời Fnatic gia nhập EG), dàn sao của TNC, Mineski, GeeksFarm,... Vậy nên Philippines chọn 7 cái tên vô danh dự SEA Games là điều vô cùng khó hiểu.

Khi câu hỏi trên chưa có lời giải đáp thì ở một trong những diễn đàn dành cho dân chơi Dota 2 của Philippines, Phoenix Army, người ta đã đưa ra những lời đồn về cách chủ nhà của giải đấu lớn tầm cỡ khu vực này tuyển quân. Theo đó chỉ những thành viên đang chơi cho tổ chức của Philippines như Cignal và Adroit mới được tham dự SEA Games.

f77d31154dc6c5b067b7a943ba64d2d3

Không một ngôi sao nào của TNC tham dự SEA Games. Đây là cơ hội cực lớn cho các đội tuyển khác.

Những tuyển thủ này sẽ được tham dự một đợt tập huấn đặc biệt của tổ chức Cignal chứ không phải cứ có danh tiếng là được về chơi SEA Games. Và cuối cùng, thực tế là nhiều tuyển thủ nổi tiếng của TNC, Mineski đã được mời nhưng họ từ chối vì giai đoạn SEA Games diễn ra trùng với Majors (cuối tháng 11) đầu tiên của mùa giải 2019-2020.

Tham dự Majors, các tuyển thủ Philippines sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền thưởng hơn. Nhưng dự SEA Games cũng sẽ giúp họ thăng tiến hơn trong bối cảnh đây là giải đấu thể thao truyền thống đầu tiên đưa Esports vào thi đấu.

Như vậy tấm HCV tại SEA Games 30 sắp tới ở bộ môn Dota 2 nhiều khả năng sẽ thuộc về Malaysia hoặc Thái Lan. Những ngôi sao Malaysia đang sở hữu có thể kể đến Midone (Team Secret, xNova (PSG.LGD), Ah Fu (Royal Never Give Up), Ohaiyo (WGU), Moon (Fnatic).