HLV Guus Hiddink gửi lời khuyên tới Văn Hậu, ví với huyền thoại Hàn Quốc tại châu Âu

HIẾU LƯƠNG , 14:22 09/09/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Guus Hiddink đã có những chia sẻ riêng về trường hợp Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan đầu quân cho SC Heerenveen ở họp báo sau trận U22 Trung Quốc thua 0-2 trước U22 Việt Nam ngày 8/9.

HLV Guus Hiddink là thuyền trưởng đội tuyển Hàn Quốc lọt vào top 4 World Cup 2002, khi ấy HLV Park Hang-seo làm trợ lý HLV. Ông ví Văn Hậu có bước đi như huyền thoại Park Ji-sung của Hàn Quốc thời trẻ nhưng cũng cần nỗ lực gấp bội vì môi trường bóng đá châu Âu rất khắc nghiệt.

 - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu có bước đi đầu tiên giống huyền thoại bóng đá Hàn Quốc Park Ji-sung. Ảnh: SC Heerenveen, PSV Eindhoven.

HLV 72 tuổi nói: "Tôi biết thông tin Văn Hậu đã ký hợp đồng với SC Heerenveen. Đó là một môi trường tốt. Tôi không biết nhiều về cá nhân Văn Hậu nhưng khi một cầu thủ trẻ tìm được môi trường phát triển lý tưởng là điều tốt, tốt không chỉ cho riêng cá nhân anh ấy. Tuy nhiên, bóng đá châu Âu cũng rất khắc nghiệt đòi hỏi Văn Hậu phải nỗ lực gấp nhiều lần hiện tại.

Tôi liên tưởng Văn Hậu với Park Ji-sung khi anh ấy đến chơi cho PSV Eindhoven của Hà Lan. Tôi làm HLV trưởng của đội khi ấy. Park Ji-sung sang khi 22 tuổi cũng tầm tuổi như Văn Hậu lúc này và đạt được thành công lớn. Cậu ấy là cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên chơi bóng ở Hà Lan, ở Giải Ngoại hạng Anh. Park trở thành lá cờ đầu để nhiều cầu thủ châu Á khác cùng hướng đến châu Âu".

 - Ảnh 2.

HLV Guus Hiddink có mối quan hệ đặc biệt với HLV Park Hang-seo. Ảnh: Chosun.

Hiện tại, Đoàn Văn Hậu cùng người đại diện đang xúc tiến việc xin cấp visa lao động tại Hà Lan và sẽ sớm lên đường trong vài ngày tới. Văn Hậu ký vào hợp đồng 1 năm với SC Heerenveen kèm điều khoản mua đứt nếu thi đấu tốt vào tháng 5/2020.

Hậu vệ 20 tuổi sẽ nhận lương 450.000 Euro/năm (khoảng 11,5 tỷ đồng), bao gồm cả thuế. Phía Hà Nội FC đã khẳng định với báo chí về mức lương này.

Đoàn Văn Hậu trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang Hà Lan chơi bóng. Sự kỳ vọng dành cho hậu vệ người Thái Bình lớn hơn đàn anh Công Phượng khi hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi hơn. Ở một khía cạnh khác, Văn Hậu vẫn sẽ về Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020 cùng U23 Việt Nam.