Hai cổ động viên Argentina may mắn được tổng thống Putin tặng vé xem World Cup

ANH TÚ , 20:07 29/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Rất đông người hâm mộ trên khắp thế giới đã đến Nga hè này để xem các ĐT tranh tài ở World Cup 2018. Tuy nhiên, trong số đó ít ai lại có may mắn được chính vị tổng thống quyền lực Vladimir Putin tặng vé đến sân như hai cổ động viên của ĐT Argentina. Nghe tưởng đùa nhưng hóa ra lại là câu chuyện có thật 100%.

Tờ Moskovsky Komsomolets (MK) của Nga cho biết hai người này ban đầu định đến xem trận đấu của Argentina và Croatia trên sân Nizhny Novgorod. Nhưng chẳng biết do không tìm hiểu kỹ thông tin hay do tên gọi quá giống nhau mà thay vì tới Nizhny Novgorod, họ lại tới thành phố Veliky Novgorod - nơi cách địa điểm diễn ra trận đấu khoảng 2h bay.

Dĩ nhiên, cả hai đã lỡ mất trận đấu của đội nhà. Nhưng kể ra nếu có mặt ở Nizhny Novgorod hôm ấy, chắc họ cũng khó có thể vui hơn bởi Argentina đã để thua Croatia với tỷ số 3-0.

Bằng một cách nào đó, tổng thống Nga, Putin đã biết chuyện của họ và đã quyết định tặng hai người tấm vé xem trận Argentina gặp Nigeria ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng. Không chỉ tặng vé, ông Putin còn hỗ trợ hai cổ động viên của Albiceleste di chuyển từ Veliky Novgorod tới St. Petersburg, nơi diễn ra trận đấu để đảm bảo họ sẽ không tiếp tục để lỡ cuộc so tài quyết định của đội nhà.

Và như tất cả đã biết, Argentina đã xuất sắc lách qua khe cửa hẹp để lọt vào vòng knock-out nhờ hai bàn thắng của Messi và Rojo. 

Hai cổ động viên Argentina may mắn được tổng thống Putin tặng vé xem World Cup - Ảnh 1.

Tổng thống Nga, Putin đang xây dựng được hình ảnh đẹp ở World Cup lần này bằng nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ernam và Hector, hai cổ động viên may mắn của Argentina sau đó đã kể lại với báo chí hành động đẹp của tổng thống Putin. Câu chuyện lập tức gây bão các trang mạng xã hội và nhận được không ít sự hoài nghi về tính xác thực của nó. 

Tuy nhiên, trong ngày 29/6, phát ngôn viên của Điện Kremlin, Dmitry Peskov đã xác nhận câu chuyện này hoàn toàn có thật. "Những điều họ nói đều là sự thật", Interfax dẫn lời Peskov.

ĐT Argentina dù không chơi quá xuất sắc nhưng cũng đã lách qua khe cửa hẹp để tới vòng knock-out với 4 điểm sau 3 trận vòng bảng. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là ĐT Pháp, á quân Euro 2016 và là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup năm nay. Để đánh bại một Les Bleus hùng mạnh, ngoài phong độ của các cầu thủ thi đấu trên sân thì Argentina cũng rất cần sự cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên trên khắp khán đài. 

Trận đấu giữa Argentina và Pháp sẽ diễn ra vào lúc 21h ngày 30/6 (giờ Việt Nam) trên sân Kazan.