Gãy tay khi tham gia vật biểu diễn, cựu đả nữ số 1 UFC tính đến chuyện giải nghệ

TIẾN THÀNH , 03:45 10/04/2019 | Võ thuật

Chia sẻ

Sự nghiệp của nữ đô vật Ronda Rousey đang bị đặt dấu hỏi sau chấn thương cô gặp phải tại WWE.

Trong sự kiện được tổ chức tại WrestleMania 35 vào hôm 10/4, đô vật Ronda Rousey đã để mất chiếc đai vô địch vào tay nữ đồng nghiệp Becky Lynch. Đáng buồn hơn cho cựu vô địch hạng gà của UFC khi cô đã bị gãy tay khi thực hiện một đòn đấm về phía Lynch.

Một hình ảnh được WWE đăng tải mới đây ghi lại cảnh Rousey ôm tay buồn bã sau khi sự kiện kết thúc. Kết luận của đội ngũ y tế chỉ ra chấn thương cô gặp phải là "khá nghiêm trọng".

Theo hàng loạt các trang tin võ thuật lớn, võ sĩ 32 tuổi đang muốn rời xa sàn đấu trong một thời gian "rất dài", thậm chí là giải nghệ sớm.

Gãy tay khi tham gia vật biểu diễn, cựu đả nữ số 1 UFC tính đến chuyện giải nghệ - Ảnh 1.

Rousey buồn bã sau khi gặp phải chấn thương tay. Ảnh: WWE.

Nếu điều này trở thành hiện thực, các fan hâm mộ hẳn sẽ có lý do để tiếc nuối bởi "Rowdy" hòa nhập rất tốt kể từ ngày chuyển sang vật biểu diễn. Những sự kiện có Rousey góp mặt đểu sở hữu tỷ lệ xem cao.

Rousey từng là nữ võ sĩ MMA số 1 hành tinh. Cô kết liễu tất cả 12 đối thủ của mình, 11 ở số này diễn ra trong hiệp thi đấu đầu tiên. Tuy vậy, thất bại trước Holly Holm vào năm 2015 đã tạo ra bước ngoặt trong sự nghiệp của Rousey. Cô đánh mất phong độ do gặp phải vấn đề tâm lý và quyết định giải nghệ sau trận thua trước Amanda Nunes.

Gãy tay khi tham gia vật biểu diễn, cựu đả nữ số 1 UFC tính đến chuyện giải nghệ - Ảnh 2.

Ronda Rousey giải nghệ sau trận thua trước Amanda Nunes. Ảnh: MMAfighting.

Rời MMA, Rousey chuyển sang vật biểu diễn với bản hợp đồng kéo dài 3 năm với WWE và cam kết sẽ chơi trọn vẹn trong 12 tháng đầu tiên.